Sau nhiều vụ cháy xe không rõnguyên nhân thời gian qua, nhiều người rủ nhau đi mua bình cứu hỏa mini đểđề phòng “thần lửa”hỏi thăm xe của mình. Do đó, nhiều điểm bán bình cứu hỏađược dịp tăng giá kiếm lời bởi cách “chữa bệnh tâm lý” tạm thời của ngườitiêu dùng.
Mỗi nơimỗi giá
Theo khảo sátcủa PV tại các cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động phòng cháy chữa cháy và cácwebsite bán hàng qua mạng, giá bán bình cứu hỏa mini của Ý - sản phẩm đượcưa chuộng nhất, được bán mỗi nơi một giá, nhiều chỗ còn bán giá cao gần gấpđôi so với thị trường.
Bình cứu hỏamini của Italia này có hình dáng giống như bình ga mini, cao khoảng 25 –30cm với dung tích khá nhỏ khoảng 600gam. Bình này sử dụng khá đơn giản, chỉcần lắc đều sau đó xịt vào chỗ cháy (cách sử dụng giống sử dụng bình xịtmuỗi). Tuy nhiên, bình này chỉ thích hợp với đám cháy nhỏ và được phát hiệnngay khi phát cháy mới có tác dụng.
Tại các cửa hàngbán đồ bảo hộ lao động và thiết bị phòng cháy chữa cháy trên phố Yết Kiêu -nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh đồ bảo hộ lao động và phòng cháychữa cháy, bình cứu hỏa mini do Ý sản xuất được bán với giá 110.000đồng/bình. Đây là mức giá cao hơn so với cuối thời điểm năm ngoái nhưng kháhợp lý.
![]() |
Người tiêu dùng lựa chọn bình cứu hỏa mini của Ý |
Tuy nhiêntại một cửa hàng khác trên đại bàn Hà Nội, sản phẩm này có giá bán khácao. Tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Du, sản phẩm này lại được bán vớigiá 130.000 đồng/sản phẩm, ở Trường Chinh bán với giá 180.000 - 200.000đồng/bình…. Tại website vatgia.com, bình cứu hỏa mini BCHO- 02 củaItalia của Cty TNHH Thương mại và Sản xuất Nga Thương được bán với giá140.000 đồng...
Lý giải về điềunày, một số chủ của hàng cho biết do khách mua hàng đúng vào đợt “khan hàng”nên giá cao hơn. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, sản phẩm này được nâng giábán cao hơn so với năm ngoái.
Anh Thái, mộtchủ của hàng bán bình cứu hỏa mini cho biết: “Khách hàng mua nhiều vào đúngthời điểm hết hàng thường bị “ép giá”. Cung không đủ cầu thì phải nâng giálên thôi. Hơn nữa năm nay giá hàng hóa leo thang nên nhà sản xuất cũng nânggiá bán”.
Các sản phẩmbình cứu hỏa thông dụng khác có giá bán từ vài trăm tới vài triệu đồng, tùyloại. Cụ thể, giá bán bình cứu hỏa mini ABC 4kg của Trung Quốc có giá bánkhoảng 340.0000 – 360.000 đồng/bình, bình 2kg có giá 145.000 đồng. Bình bột8kg giá 235.000 đồng, loại xách tay có giá 275.000 đồng…. Bình cứu hỏa dạngkhí thường đắt hơn so với bình dạng bột bởi loại bình này dễ bảo quản, bảoquản được lâu hơn so với bình bọt (bình bột dễ bị vón cục, nên thi thoảngphải lắc cho không vón cục và chỉ để được khoảng 2 năm).
“Chữabệnh tâm lý” hay giải pháp lâu dài?
Việc người dânmua bình cứu hỏa mini về để trong cốp xe hay lắp vào xe với phương châm“phòng còn hơn chữa” có cứu được xe trong trường hợp xe “tự nhiên bốc hỏa”?
Anh Hòa, nhà ởphố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: “Nếu đám cháy nhỏ mà mìnhcó bình cứu hỏa ngay bên cạnh thì sẽ cứu được xe. Chỉ khi nào đám cháy quánhanh và lớn thì mới không chữa được nên cứ mua một bình để đấy cho chắcăn”.
Ông Đoàn ViệtMạnh, Phó Hiệu trường trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cho biết: “Việccác xe ôtô, xe máy tự nhiên bốc hỏa trong thời gian hiện nay mà trang bịbình cứu hỏa mini thì không có hiệu quả lớn. Bởi các đám cháy này cháy quánhanh thành đám cháy lớn nên bình cứu hỏa mini không dập được lửa. Bình cứuhỏa mini chỉ có thể dập được đám cháy rất nhỏ nếu được phát hiện kịp thời.Bên cạnh đó, việc lắp đặt hay để bình cứu hỏa mini trong xe ôtô, xe máy cầnthuận tiện nhất với người dùng, có như thế mới ngăn chặn được đám cháy nhỏkịp thời”.
Theo phản xạ tựnhiên, khi xe bốc cháy, người điều khiển xe thường chạy khỏi xe để bảo vệ antoàn cho bản thân sau đó mới tính đến việc “cứu” xe của mình, rất ít ngườicó đủ bình tĩnh để mở cốp lấy bình cứu hỏa ra phun. Hay việc lắp bình cứuhỏa bên ngoài xe sẽ phải canh chừng xe tại những chỗ công cộng không cóngười trông coi để phòng mất trộm... Bên cạnh đó, các xe bốc cháy trong thờigian qua cháy khá nhanh dù được phát hiện khá sớm. Thế nên việc lắp bình cứuhỏa mini khá “sốt” trong thời gian gần đây chỉ là việc “chữa bệnh tâm lý” màthôi.
Theo Lao động