Bộ chỉ huy chiến dịch gìn giữhòa bình (POC) của Chính phủ Thái Lan cho biết, hôm nay họ sẽ yêu cầu Tòa án ralệnh bắt các thủ lĩnh “Áo đỏ” với cáo buộc tổ chức biểu tình gây tê liệt giaothông và hoạt động buôn bán.
Theo Phó Thủ tướng phụ trách anninh Suthep Thaugsuban, lệnh bắt này nhằm buộc người biểu tình “Áo đỏ” phải rờikhỏi khu vực Ratchaprasong đang bị họ chiếm giữ. Đây là một trong những trungtâm thương mại-du lịch sầm uất nhất ở Bangkok. Người phát ngôn quân đội TháiLan, Đại tá Sansern Kawekamnerd, cũng cảnh báo Chính phủ sẽ sử dụng các biệnpháp cứng rắn hơn.
![]() |
“Áo đỏ” phong tỏa khu buôn bán sầm uất ở Bangkok. |
Trước đó, đêm 3/4, POC ralệnh chính thức buộc người biểu tình phải rời khỏi Ratchaprasong. Nếukhông, mỗi người có thể phải ngồi tù một năm và nộp phạt 20.000 baht(620 USD). Sáng 4/4, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng kêu gọi người biểutình quay về địa điểm hạ trại trong những tuần trước, đồng thời tuyên bốChính phủ và các thủ lĩnh biểu tình sắp đạt được thỏa hiệp. Ông khẳngđịnh không "tham quyền cố vị", và “Chính phủ sẵn sàng tìm các phươngcách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay”.
Tuy nhiên, hơn 50.000 người biểutình xem ra vẫn bất chấp lệnh của Chính phủ khi xé bỏ những tờ truyền đơn củacảnh sát và không tỏ dấu hiệu cho thấy họ sẽ rời đi. 6 trung tâm thương mại, vốnchật kín khách mua hàng vào những ngày cuối tuần, phải đóng cửa trong hai ngàyliên tiếp. Phòng Thương mại Thái Lan tính rằng tổn thất kinh tế do hoạt độngbiểu tình có thể lên tới 500 triệu baht (15 triệu USD) mỗi ngày.
|
Theo