Các nhà khoa học Scotland vừatạo ra một loại chip 1.000 lõi để nâng tốc độ xử lý của máy tính lên 20 lầnnhưng vẫn tiêu hao ít điện năng.
Tiến sỹ Wim Vanderbauwhede đứng đầu nhóm nhiêncứu thuộc trường ĐH Glasgow để thiết kế ra bộ xử lý sử dụng loại chip có thể lậptrình được, hay còn gọi là FPGA (field programmable gate array).
![]() |
Thay vì sử dụng mạch tích hợptrên chip máy tính, các loại bộ xử lý này có thể tùy biến. Do đó, nhờ các lậptrình có thể chia bộ xử lý ra thành 1.000 lõi, mỗi lõi chịu trách nhiệm 1 chứcnăng điện toán.
Theo Daily Mail, bộ xử lý 1.000lõi có thể xử lý 5GB dữ liệu/giây - đạt tốc độ gấp 20 lần so với các dòng máytính hiện đại hiện nay. Mỗi lõi được trang bị một bộ nhớ chuyên biệt để tăng tốckhả năng xử lý.
Chip 1.000 lõi này sẽ được trìnhdiễn vào tháng 3 tới. Hiện chưa có thông tin về việc liệu có tích hợp chip 1.000lõi này cho máy tính xách tay hay không.
Theo Khôi Linh
Dân Trí