Thị trường chứngkhoán đang… ế trầm trọng, do các doanh nghiệp đua nhau phát hành cổ phiếutăng vốn điều lệ và nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch cổ phần hoá trong nămnay.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN),một trong những lý do khiến thị trường chứng khoán không mấy sôi động trongnăm 2010 là các doanh nghiệp đã huy động qua thị trường chứng khoán mộtlượng vốn lên đến 116.000 tỷ đồng, trong khi nguồn tiền bổ sung cho thịtrường eo hẹp. Số vốn kỷ lục này chỉ đứng sau đỉnh cao nhất trong huy độngvốn qua thị trường chứng khoán được thiết lập năm 2007, với 127.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán KimEng, chorằng, kỷ lục này có thể bị phá trong năm nay, khi rất nhiều doanh nghiệp lênkế hoạch phát hành số lượng cổ phiếu khổng lồ để tăng vốn điều lệ. Đó làchưa kể một lượng hàng “khủng” khác, nếu các doanh nghiệp thực hiện đúng lộtrình cổ phần hóa mà họ công bố.

Chứng khoán đang... ế thảm
Thị trường chứng khoán đang rơi vào cảnh ế hàng trầm trọng (Ảnh: Đất Việt)

Điển hình, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) có kế hoạch tăngvốn điều lệ từ 15.172 tỷ đồng hiện tại lên 30.000 tỷ đồng. Nếu thành công,Vietinbank sẽ là một trong vài doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất trên sànniêm yết.

Một “đại gia” khác - Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu xây dựng ViệtNam (Vinaconex) - cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa,ngay quý I, công ty sẽ phát hành thêm 45 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệtừ 550 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, phát hành 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi.

Một lượng hàng hoá khổng lồ khác từ các Tập đoàn, tổng công ty có kế hoạchcổ phần hóa, cũng đang đặt thị trường chứng khoán trước sức ép “cung” vượtxa “cầu”.

Để giải toả mối nguy trên, ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCKNN, cho biết, trong quátrình soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi, mà UBCKNNđang triển khai, sẽ tăng cường các biện pháp giám sát nguồn vốn huy động quathị trường chứng khoán, tránh phát hành cổ phiếu tăng vốn ồ ạt, nhưng hiệuquả sử dụng không cao. UBCKNN sẽ yêu cầu tổ chức phát hành đánh giá tác độngpha loãng cổ phiếu sau khi phát hành, đơn vị phát hành cổ phiếu phải côngkhai cơ cấu nguồn vốn, để nhà đầu tư giám sát....

Về phương án giảm thiểu tình trạng ế hàng cho thị trường chứng khoán, cơquan quản lý sẽ sớm ban hành quy định nâng tiêu chuẩn các doanh nghiệp niêmyết, giúp tăng chất lượng hàng hóa cho thị trường chứng khoán.

Theo Thanh Vân
Đất Việt