Mở của những phiên giao dịch đầu tiên của nămmới, thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch ảm đảm và kết thúc tuần trong sắcđỏ. Theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán, hiện tại thị trường đang cầnmột lực đỡ tích cực từ nền kinh tế vĩ mô.

Trên thế giới, nền kinh tế Mỹ vẫn còn gặp nhiều khókhăn, nhưng nguy cơ suy thoái kép trong năm 2011 đã giảm và có thể nâng dự báomức tăng trưởng GDP lên 2,7% so  với dự báo trước đây là 1,7%. Chỉ số lòng tincủa người tiêu dùng trong quý 4 năm 2010 đã tăng.

Ngoài ra, theo thông tin từ Cục thống kê Châu Âu, chỉ số CPI tại 16 quốc gia sửdụng đồng tiền chung euro trong năm 2010 đã vượt ra ngoài dự kiến ECB, lần đầutiên kể từ 11/2008. Lạm phát tháng 12 của châu Âu lên đến 2,2%. Tuy nhiên, bêncạnh sự gia tăng của lạm phát, các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ châu Âuđã phát triển nhanh hơn dự báo trong tháng 12/2010.

Tại Phố Wall, kết thúc ngày giao dịch cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jonesgiảm 22,55 điểm (-0,19%) xuống 11.674,76 điểm. S&P 500 giảm 2,35 điểm (-0,18%)xuống 1.271,50 điểm. Nasdaq giảm 6,72 điểm (-0,25%) xuống 2.703,17 điểm.

Tính chung cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,84%, S&P 500 cộng 1,1%và Nasdaq tăng 1,9%. Tuy nhiên so với mức đỉnh xác lập tháng 10/2007, chỉ số DowJones vẫn còn cách 17,58%, S&P 500 3,59% và Nasdaq 18,76%.

Khu vực chứng khoán châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,58% xuống 5.984,33điểm, DAX của Đức hạ 0,48% xuống 6.947,84 điểm, CAC 40 của Pháp giảm 0,99% xuống3.865,58 điểm.

Trong nước, thị trường tuần qua vẫn thiếu vắng những thông tin vĩ mô hỗ trợ. Dovậy, đa số nhà đầu tư chọn giải pháp thận trọng giao dịch, cân nhắc giải ngântrong suốt 4 phiên giao dịch đầu tiên của năm mới. Thị trường tiếp tục tích lũy,giao dịch buồn tẻ kéo dài, chỉ số đi ngang trong biên độ hẹp. 

Chứng khoán vẫn “khát” thông tin

Tại sàn TP.HCM, chỉ số Vn-Index đã có 2 phiên tăng điểm, 2 phiên giảm điểm vàđóng cử t ại 481,86 điểm, giảm 2,8 điểm, tương đương 0,58% so với mức đóng củacuối năm trước. Thanh khoản trên sàn trong tuần qua cũng đã giảm khá mạnh, giaodịch bình quân mỗi phiên xuống mức 791,9 tỷ đồng, giảm tới 45,3% so  với tuầngiao dịch cuối năm 2010. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 31,73 triệu cổ phiếu,giảm 46,27%.

Trong tuần qua khối ngoại vẫn tiếp tục động thái mua ròng, tuy nhiên dòng vốngiao dịch chỉ diễn ra cầm chừng trong cả 4 phiên mua ròng liên tiếp. Với 13triệu đơn vị mua vào và 8,4  triệu đơn vị bán ra, đưa tổng khối lượng mua rònglên 4,78 triệu đơn vị, tương đương với 164,42 tỷ đồng giá trị. 

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tiếp tục biến động với 3 phiên giảm điểm và 1phiên tăng điểm và kết thúc tuần tại mốc 110,4 điểm, giảm 4,2 điểm, tương đương3,68% so với phiên cuối cùng của năm trước. Thanh khoản trên sàn cũng giảm xuống,giao dịch bình quân mỗi phiên giảm còn 475,9 tỷ đồng, giảm tới 45,18%. Khốilượng giao dịch bình quân mỗi phiên là 24,45 triệu cổ phiếu, tương đương 41,1%.

Theo nhận định của công ty chứng khoán FPT, thị trường biến động trong trạngthái giằng co những phiên đầu năm là do tâm lý nghỉ ngơi sau một năm đầy khókhăn trên thị trường chứng khoán của nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp diễn, do TếtNguyên Đán năm nay sớm hơn mọi năm nên tâm lý giao dịch có thể còn kéo dài đếnTết.

Ngoài ra, thông tin vĩ mô trong những ngày gần đây không có nhiều đột biến. Cácchỉ tiêu như tăng trưởng GDP, lạm phát được công bố không có sự đột biến nào nênchưa thể tạo ra động lực cho thị trường. Ngoài ra, dòng tiền trên thị trường cóthể sẽ bị ảnh hưởng do nhu cầu kinh doanh, tiêu dùng dịp Tết gia tăng từ nửacuối tháng 1.

Vì vậy, xu hướng đi ngang và giao dịch giằng co vẫn sẽ là chủ đạo trong tuần sao,để xu hướng này kết thúc thì cồn có một vài phiên khối lượng giao dịch cải thiện.

Còn theo Công ty cổ phần chứng khoán Âu Việt - AVSC, việc sụt giảm mạnh khốilượng giao dịch và giá trị giao dịch trong 3 tuần gần đây cho thấy dòng tiềnchốt lời giữa tháng 12/2010 chưa có dấu hiệu quay trở lại. Điều này sẽ làm cảntrở việc tăng điểm của chỉ số Vn-Index trong ngắn hạn, mặc dù chỉ số đang đượchỗ trợ khá tốt tại vùng 470-475 điểm. Bên cạnh đó, những e ngại về khả năng thắtchặt tiền tệ, hạn chế cung tiền cũng làm tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.  

Ngoài ra, với những thông tin về khả năng phá giá tiền đồng trong quý 1/2011, cóthể đã tác động tới một bộ phận nhà đầu tư rút tiền từ kênh đầu tư chứng khoántạm thời chuyển sang kênh đầu tư ngoại tệ nhằm đón trước xu hướng này. 

Hiện tại, xu hướng tăng trung hạn của Vn-Index vẫn đang được giữ vững. Trongngắn hạn, vùng kháng cự 497-500 vẫn là vùng kháng cự mạnh, để vượt được vùng nàycần thiết dòng tiền phải được khơi thông với những phiên giao dịch 60-70 triệuđơn vị quay trở lại.

Theo Yến Nhi
VnMedia