Đang ở thời điểm giao mùa,các bệnh viện đều tăng vọt số bệnh nhân đến khám vì các bệnh lý hô hấp, taimũi họng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong tháng 9 số trẻ đến khám khoảng1.300-1.600 ca/ngày thì nay, con số này đẵ tăng vọt lên 2.000 -2.300trẻ/ngày.

Rầm rập các bệnh hô hấp

Tại hầu hết các bệnh viện,bệnh lý về hô hấp của trẻ là phổ biến, chiếm nhiều nhất trong các trường hợpđến viện khám chữa bệnh. Bác sĩ Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnhviện Nhi TƯ cho biết. Sự thay đổi thời tiết như hiện nay cực “nhạy” với trẻem. Với nền nhiệt ngày nắng hanh, trong khi sáng sớm và đêm thì trời lạnh,khiến đường hô hấp của trẻ dễ dàng bị virus, vi khuẩn tấn công gây bệnh. Đâylà lý do mà số trẻ phải đi khám vì các bệnh lý hô hấp, tai mũi họng tăng vọthơn cả. Tại bệnh viện Nhi TƯ, khoa hô hấp luôn dẫn đầu về số lượng đông bệnhnhân nhất tại bệnh viện, liên tục có khoảng 120 trẻ phải nằm viện điều trịnội trú vì các bệnh hô hấp. Tại khoa khám bệnh, chỗ nào cũng thấy trẻ mũidãi xổ nhề nhề, ho sặc sụa…

Chuyển mùa, trẻ mắc bệnh hô hấp tăng đột biến
Tình trạng quá tải về các bệnh lý hô hấp, tai mũi họng tại bệnh việnTai mũi họng trung ương. Chiều muộn ngày 13/10 vẫn rất nhiều bệnh nhân ngồi chờ tới lượt khám. Ảnh: H.Hải

Không khác gì bệnh viện NhiTƯ, Kho Hô hấp Nhi, bệnh viện Xanh Pôn cũng liên tục quá tải trong mấy ngàygần đây. Bác sĩ Vũ Thị Thúy Lan, Trưởng khoa Hô hấp Nhi cho biết, xu hướngbệnh nhân đến khám tăng lên rõ rệt. Bình thường, mỗi ngày chỉ chừng 20,nhiều lắm là đến 80 ca đến khám tại khoa, thì nay con số đã vượt lên 100bệnh nhi mỗi ngày.

Không chỉ ảnh hưởng đếncon trẻ, mà cả người lớn cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi nền thời tiết nhưhiện nay. Theo thống kê của bệnh viện Tai mũi họng trung ương, tại thờiđiểm giao mùa thu - đông hiện nay, lượng bệnh nhân đến khám do viêm cấpđường hô hấp cấp tăng mạnh. Trong nhiều ngày qua, lượng bệnh nhân đếnkhám hàng ngày tại bệnh viện luôn lên đến 600-700 người/ngày, chủ yếu dobệnh lý tai mũi họng cấp tính (ở cả người lớn và trẻ em).

Theo các bác sĩ, ngoài lý dothời tiết chuyển mùa nóng sang lạnh, biên độ nhiệt độ thay đổi ngày - đêmthì  một nguyên nhân nữa là do tiến độ đô thị hóa, khói bụi nhiều nên bầukhông khí xung quanh bị ô nhiễm khiến trẻ dễ mắc bệnh hô hấp.

Diễn biến bệnh nhanh ở trẻ nhỏ

Hầu hết các ca bệnh đến khámvà nhập viện do bệnh lý hô hấp đều có biểu hiện rõ rệt là hắt hơi, sổ mũi,ho ngày càng tăng, ho nhiều, có đờm, đau họng, viêm phế quản. Ở trẻ nhỏ thìcó biểu hiện bỏ bú, khó thở, ho do tắc đờm. Đặc biệt là những trẻ hen phếquản, thời tiết này khiến tình trạng ho, rít vì hen rất nặng nề. Có nhữngbé, cả một mùa hè không phải dùng xịt dự phòng hen, nhưng thời điểm này,dùng liên tục vẫn có cơn ho, rít và hen phế quản cũng bắt đầu tăng mạnh. Ởnhững trường hợp nhỏ dưới 6 tháng tuổi bệnh cũng diễn tiến nhanh cấp tính vàthường phải nằm ở viện lâu hơn vì khó uống thuốc. Nhiều trẻ hàng ngày đềuphải hút đờm rãi, thở máy…

Theo BS Nguyễn Tuyết Mai,Trưởng khoa khám bệnh (Bệnh viện Tai mũi họng TƯ), tại viện cũng có rấtnhiều trường hợp trẻ nhập viện muộn khi bệnh lý đã nặng lên, phải điều trịdài ngày hơn, tốn kém hơn và hiệu quả chữa bệnh không được như ý muốn. Nhiềutrường hợp viêm mũi họng ban đầu bị  bỏ qua dẫn đến viêm tai giữa cấp, rồiviêm tai thanh dịch, sức nghe kém dần, rồi chảy mủ tai gây viêm xương chũmbuộc phải phẫu thuật.

Chuyển mùa, trẻ mắc bệnh hô hấp tăng đột biến
Ở trẻ em, tình trạng viêm tai mũi họng, viêm đường hô hấp dễ diễn tiến nhanh, khiến bệnh lý nặng, điều trị dài ngày hơn. Ảnh: H.Hải

Để phòng các bệnh viêm taimũi họng, viêm đường hô hấp trong thời điểm này, các bác sĩ khuyến cáo việcgiữ ấm cho trẻ khi về đêm và gần sáng, cởi bớt đồ khi trưa nắng nóng, chốngô nhiễm, tránh khói thuốc lá, bụi xe bằng khẩu trang là vô cùng quan trọng.Ngoài ra, cũng cần có ý thức phòng tránh hiện tượng nhiễm chéo bệnh ngaytrong cùng một gia đình. Vì hầu hết các bệnh lý này đều lây qua đường hôhấp, nên khi trong gia đình có người bị hắt hơi, xổ mũi cần có ý thức phòngtránh bằng cách che chắn khi ho, hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xàphòng, đeo khẩu trang… để không lây bệnh sang các thành viên khác.

Cho trẻ ăn phong phú, uống đủnước chơi ở nơi thoáng mát. Với những vật dụng mà trẻ hay tiếp xúc cần giặtgiũ thường xuyên, phơi phóng khô ráo. Trong phòng ngủ của trẻ cần vệ sinhsạch sẽ, không nên dùng tấm trải sàn. Ngoài ra cũng cần chú ý tới những tủsách lâu năm trong gia đình (khiến trẻ hít phải bụi, mốc từ sách mà bị viêmmũi dị ứng, lên cơn hen). Đã có rất nhiều trường hợp lên cơn hen cấp tínhphải nhập viện sau khi cho trẻ chơi, đọc những quyển sách đó.

Bác sĩ Mai cũng khuyếncáo, tình trạng lạm dụng xông mũi ở trẻ em rất phổ biến hiện nay. Cứ hắthơi, xổ mũi là nhiều cha mẹ tự ra hiệu thuốc mua thuốc xông cho con.Thực tế, với trẻ nhỏ, viêm mũi họng dị ứng, hắt hơi nhiều, xuất hiện mủđặc có thể sử dụng việc hút mũi, xông họng để làm sạch đường thở, giảmbớt chất nhầy tồn đọng, hỗ trợ trị bệnh rất tốt nhưng cần có chỉ địnhcủa bác sĩ xông thuốc gì, liều lượng bao nhiêu, trong bao lâu chứ khôngnên làm tùy tiện. Vì việc lạm dụng này gây tác hại nguy hiểm, do việcxông mũi- họng chủ yếu tác động vào xoang mũi nên nếu xông kéo dài sẽgây hỏng niêm mạc vùng mũi- họng của trẻ vì bộ phận này chưa phát triểnhoàn thiện.

Theo Hồng Hải
Dân Trí