Dogiá hàng tại các điểm bình ổn giá thấp hơn giá thị trường, nên xảy ra tình trạngtiểu thương lợi dụng vào mua hàng rồi bán lại để hưởng chênh lệch, ông NguyễnVăn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết.
Theo ôngĐồng, điều này không chỉ xảy ra ở riêng Hà Nội, mà tại TP.HCM cũng không tránhkhỏi tình trạng này. Sở đã đề xuất các doanh nghiệp khống chế lượng bán ra, vớicách thức một người chỉ được mua một số lượng hàng nhất định.
PGĐ Sở Côngthương Hà Nội cũng cho hay, đến thời điểm này mọi khâu chuẩn bị, dự trữ hàng hóaphục vụ chương trình “bán hàng bình ổn giá” trong dịp Tết Nguyên đán tới đây đãcơ bản hoàn thành.
Hiện Sở Côngthương đang tiếp tục trình thành phố xem xét cho các doanh nghiệp tạm ứng thêm50 tỷ đồng, để thực hiện công tác bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địabàn Hà Nội, nâng tổng số tiền lên 400 tỷ đồng chi cho các doanh nghiệp tạm ứngmua hàng dự trữ phục vụ bán hàng bình ổn giá trong năm 2010.
Từ ngày1/7/2010, 13 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá đã triển khai được388 điểm bán hàng bình ổn, với biển nhận diện theo mẫu quy định, hàng hóa đầy đủ,đảm bảo chất lượng.
![]() |
Năm 2010 Hà Nội chi 400 tỷ để tạm ứng cho các doanh nghiệp mua dự trữ hàng bình ổn giá |
Các điểm bánhàng bình ổn giá không chỉ đặt tại hệ thống siêu thị, cửa hàng mà còn có mặt ởcác chợ dân sinh, chợ các huyện ngoại thành. Trong đó có 112 điểm bán hàng lưuđộng khi thị trường xảy ra biến động về giá để mọi người dân đều được hưởngchương trình bình ổn giá.
“Trong 9nhóm hàng được dự trữ của Hà Nội hiện nay, có thể đáp ứng vượt 15% so với tổngmức tiêu thụ của người dân, nên sẽ không có tình trạng khan hiếm hàng. Đồng thời,các mặt hàng bình ổn sẽ được bán thấp hơn giá trị trường tối thiểu 10%, khi cóbiến động bất thường về giá cả, nguồn hàng", ông Đồng cho biết thêm.
Cũng theo SởCông thương, trong tháng 10, tổng mức lưu chuyển hàng hóa ước tính khoảng 20.000tỷ đồng, dự báo trong tháng Tết tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ sẽ tăng thêmtừ 20-22% so với các tháng trong năm.
“Trong khiđó với kinh phí cho bình ổn giá chỉ khoảng 400 tỷ đồng, số tiền này so với tổngmức lưu chuyển là không nhiều. Nên nó chỉ mang tính chất định hướng thị trường,nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời cân đối nguồn hàng, góp phần kiềm chế tốcđộ tăng giá”, ông Đồng nhận định.
Sở Côngthương cũng đang đề xuất lên Thành phố, cho phép các phương tiện được vận chuyểnhàng hoá, lương thực, thực phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết được phép hoạtđộng 24/24h, trong các tuyến đường nội thành.
|
TheoLê Việt
Bee