Nhóm cổ phiếu cao su hưởng lợikép từ việc tăng tỉ giá USD. Cổ phiếu những ngành ít nhập khẩu nguyên liệu cũngcó nhiều lợi thế.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước chínhthức điều chỉnh tăng tỉ giá 9,3%, dù không bất ngờ nhưng thị trường chứng khoánđã có những phiên giảm điểm vì nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin chính thức vềchỉ số CPI tháng 2-2011. Các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán thờigian tới sẽ có sự phân hóa theo nhóm ngành.

Cao su,dệt may hưởng lợi

Theo Tổngcục Hải quan, năm 2010, xuất khẩu cao su thiên nhiên đạt kim ngạch 2,39 tỉUSD, tăng 94,7% so với năm 2009. Chính yếu tố tăng giá bán đã giúp các doanhnghiệp ngành cao su hưởng lợi lớn. Theo kết quả kinh doanh của các doanhnghiệp niêm yết ngành cao su năm 2010, hầu hết đều có mức lợi nhuận tăng độtbiến từ 40%-90% so với năm 2009. Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR) chỉ trongtháng 1-2011, lợi nhuận ước đạt 95 tỉ đồng do giá bán tăng.

Năm 2010,Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR) cũng đạt hơn 395 tỉ đồng lợi nhuận sauthuế, tăng đến 87% so với năm trước. Cũng vượt mức lợi nhuận hơn 75% so năm2009, năm 2010, Công ty CP Cao su Hòa Bình (HRC) đạt 98,14 tỉ đồng lợi nhuậnsau thuế, tăng 50% so với năm 2009.

Cổ phiếu “ăn theo” tỉ giá
Cổ phiếu ngành thủy sản cũng được lợi khi tỉ giá USD tăng (Ảnh: Hồng Thúy)

Ngoài yếutố giá cao su thiên nhiên thế giới tăng đến 58% trong năm qua, việc điềuchỉnh tăng tỉ giá USD cũng giúp doanh nghiệp xuất khẩu cao su được lợi kép.Giá cổ phiếu ngành cao su hiện nay được đánh giá thuộc nhóm hấp dẫn, lợinhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt bình quân cao (trên 6.000 đồng/cổ phiếu)và nhiều cổ phiếu có EPS đạt đến mức gần 10.000 đồng.

Ông Lê VănThanh Long, Trưởng Phòng Môi giới cấp cao của Công ty Chứng khoán SME,  chorằng tỉ giá USD chính thức điều chỉnh tăng dù không quá bất ngờ nhưng cũngđã khiến nhà đầu tư thận trọng vì vậy thị trường sẽ có những phiên điềuchỉnh giảm hoặc đi ngang. Tuy nhiên, nhìn về trung và dài hạn, các nhóm cổphiếu có giá trị xuất khẩu ròng sẽ được hưởng lợi. Ngoài cao su, nhóm ngànhliên quan đến dệt may cũng được hưởng lợi lớn...

Ngànhthủy sản: Lợi nhuận kèm rủi ro

Theo thạcsĩ Lê Đạt Chí, giảng viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM, ngành thủy sản cũng làmột trong những ngành hưởng lợi lớn từ việc điều chỉnh tỉ giá. Bởi các doanhnghiệp kinh doanh  thủy sản có doanh thu xuất  khẩu cao, chiếm tỉ trọng lớntrong ngành và chiếm đa số trên sàn. Tuy vậy, ngành này lại mang rủi ro đặcthù, phụ thuộc nhiều vào nỗ lực tìm kiếm thị trường cũng như bảo đảm chấtlượng sản phẩm...

Ngay kếtquả kinh doanh trong năm 2010 của các doanh nghiệp ngành thủy sản cũng chothấy đã có sự khác biệt lớn. Nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận tăng đến60%-70% nhưng cũng có đơn vị lợi nhuận giảm. Trong khi FMC của Công ty CPThực phẩm Sao Ta đạt lợi nhuận 25 tỉ đồng, tăng đến 81% so với năm 2009; cổphiếu TS4 của Công ty CP Thủy sản 4 có lợi nhuận tăng 36% thì một số doanhnghiệp khác như Công ty CP Thủy sản Mekong (AAM), Công ty CP Thủy hải sảnMinh Phú (MPC)... lại giảm lợi nhuận.

Ưu tiên chọn ngành ít nhập khẩu

Ông Nguyễn Trần Hải Đăng, chuyên viên phân tích của Công ty Chứng khoán SBS, cho rằng trong thời gian tới, nhà đầu tư nên ưu tiên chọn cổ phiếu của ngành không phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu sẽ có lợi thế. Điển hình là các ngành có sử dụng nguyên vật liệu chủ yếu thuộc ngành nông sản như: cao su, sắn, cà phê, gạo, tiêu, điều... bởi cho dù thị trường có biến động thì những cổ phiếu ngành này thuộc dạng phòng thủ, ít rủi ro.

Riêng nhóm cổ phiếu ngành điện sẽ không có khả năng đột biến, dù giá điện có tăng thì khả năng tăng giá mạnh của nhóm ngành cổ phiếu ngành này không cao. Thực tế chứng minh là vừa qua, khi Chính phủ có quyết định tăng giá điện, lập tức một số cổ phiếu ngành điện tăng giá nhưng sau đó giảm trở lại.

Theo Sơn Nhung
NLĐ