Từ hôm nay 13 -3, lãi suất điều hành và lãisuất tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chínhthức thay đổi giảm 1%. Quyết định hạ lãi suất này theo PGS - TS Lê ThẩmDương, Đại học kinh tế Hồ Chí Minh đánh giá là đúng thời điểm, cứu doanhnghiệp thoát khỏi tình trạng "chết” hàng loạt.

Lãi suất huy động về 13%/năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đãchính thức phát đi thông báo về việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điềuhành và lãi suất tiền gửi tối đa đối với các tiền gửi bằng VND của tổ chức,cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, lãi suất tối đaáp dựng với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng trở lên từ 14%/năm xuống 13%/năm. Lãisuất áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 6%/nămxuống 5%/năm. Riêng quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, mức lãi suất tối đa đối vớitiền gửi kỳ hạn 1 tháng trở lên giảm từ 14,5%/năm xuống 13,5%/năm. Giảm lãisuất tái cấp vốn từ 15%/năm xuống 14%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trongthanh toán điện tử liên ngân hàng từ 16%/năm xuống 15%; lãi suất tái chiếtkhấu từ 13%/năm xuống 12%/năm.

Liên tục tuần qua, lãi suấtliên ngân hàng đã có dấu hiệu "hạ nhiệt” và hiện dao động trong mức từ 7 đến14%/năm, tùy từng kỳ hạn; lãi suất qua đêm cho vay liên ngân hàng chỉ ở mức7-8%/năm; lãi suất cao nhất 1 tháng cũng chỉ ở mức 13-14%... chứng tỏ thanhkhoản của các ngân hàng được cải thiện rõ rệt.

 
Công cuộc “giải cứu” doanh nghiệp bắt đầu
Hạ lãi suất được đánh giá là thiết thực và kịp thời để từng bước giảm khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: T.L

Đồng tình mệnh lệnh giảm lãisuất của NHNN nhưng một số ngân hàng cho rằng cần phải siết chặt kiểm soátđể đảm bảo các ngân hàng cùng tuân thủ trần lãi suất huy động mới; tránhtình trạng cạnh tranh không lành mạnh về lãi suất và vượt trần, gây xáo độngtrên thị trường.

Chấp nhận đánh đổi

Việc hiện thực hóa hạ lãisuất được đánh giá là thiết thực và kịp thời để từng bước giảm khó khăn chodoanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn. "Đây là quyết định hợp lý trongbối cảnh lạm phát cùng kỳ thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, cũng nằm trongxu hướng chung của thế giới là giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp” –chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong khẳng định.

Tuy nhiên TS Phong cũng chorằng, cần phải đảm bảo cơ chế để việc giảm lãi suất huy động có tác động tớigiảm lãi suất vay. Nếu không thì chỉ có ngân hàng thương mại được lợi màdoanh nghiệp và người dân bị thiệt. Bởi lỷ lệ cho vay và huy động đang chênhnhau rất lớn. Một số NHTM vay 14% nhưng cho vay tận 20% thậm chí cho vay gấpđôi. Trong khi đó với cơ chế làm ăn có lãi, ngân hàng chỉ cần cộng thêm 3%chi phí vào lãi suất huy động là được.

Theo TS Lê Thẩm Dương, việchạ thêm 1% lãi suất là việc làm không hề gấp gáp, mà đã được NHNN giáotrước. Và khi giảm lãi suất thì xu hướng giảm tiền gửi sẽ có. Vốn sẽ chạy từngân hàng nhóm 4 sang ngân hàng nhóm 1, 2 với độ uy tín cao hơn. "Câu chuyệnsau khi giảm lãi suất cần làm tiếp là vốn ngân hàng sẽ đi vào địa chỉ nào.Giảm xong nhưng doanh nghiệp có được tiếp cận vốn hay không hay vẫn đưa racác tiêu chuẩn cao”.

Theo ông Dương, lãi suất làcông cụ điều tiết kinh tế vĩ mô nhưng cũng phải làm đúng định hướng củaChính phủ: đi vào địa chỉ cần vào như xuất khẩu, nông nghiệp, doanh nghiệpvừa và nhỏ. Ngoài ra, lãi suất là con dao hai lưỡi. Muốn tăng trưởng thìphải để doanh nghiệp sống. Chính vì giữ nhiều trọng trách mà các trọng tráchmâu thuẫn nhau do vậy hạ lãi suất là phương án tốt nhất trong những phươngán xấu.

Đầu giờ chiều ngày 12 - 3, quan sát một số phòng giao dịch trên phố Xã Đàn, cho thấy, phần lớn các giao dịch viên ngỏ ý với khách hàng: lãi suất mới sẽ được áp dụng vào ngày mai để khách hàng tính toán. Tại phòng giao dịch Ngân hàng Việt Á số 426 phố Xã Đàn, nhiều khách hàng đã đến rút tiền, đáo trước hạn và làm lại sổ mới để được hưởng lãi suất huy động 14%. Một số khách hàng đã lựa chọn kỳ hạn gửi dài hơn để được hưởng mức lãi suất cũ.

TheoĐại đoàn kết