Mặc dù là phụ nữ song lòngtham, thủ đoạn tham ô tài sản nhà nước và đam mê ái dục của những “nữ đạiquan tham” Trung Quốc tỏ ra không hề thua kém cánh quan chức tham nhũng lànam giới.

Nữ quan tham “tam nhất”

Một ngày đầu năm 2010, lực lượng chống tham nhũng và thanh tra nội bộ TP.PhủThuận, tỉnh Liêu Ninh đã ập vào khám xét văn phòng của bà La Á Bình - nguyênGiám đốc Sở Tài nguyên TP. Họ thu được những bằng chứng cho thấy, bà La đãtham ô một số tiền lớn, mua bán đất đai mờ ám và thu lợi bất chính.

Tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc cho biết, La Á Bình có biệt danh nữ quantham “tam nhất” ở Liêu Ninh vì có “cấp bậc thấp nhất nhưng tham ô nhiềunhất, với thủ đoạn hiểm ác nhất”. Theo điều tra của cơ quan chống tham nhũngLiêu Ninh, La đã tham ô số tiền lên đến 154 triệu nhân dân tệ (tương đương22,68 triệu USD) trong thời gian đảm đương chức vụ từ 2006-2008.

Cuộc sống dâm đãng của nữ quan tham Trung Quốc

Nữ quan tham Trương Hải Anh bị lĩnh án tử hình.

Với chức vụ được giao, La ÁBình biết rằng Phủ Thuận là thành phố có nhiều tài nguyên than đá thu hútnhiều nhà đầu tư đến mua đất. Từ đó, bà La đã hoạch định âm mưu thâu tóm cácmối quan hệ liên quan đến việc đầu tư khai thác nguồn khoáng sản ở PhủThuận, biến than đá thành nguồn thu béo bở cho mình qua việc nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, được giao quyền ký quy hoạch và thẩm định từng khu đất trongthành phố, La Á Bình đã làm giả hồ sơ bồi thường để thu lợi bất chính. Hơn70% nguồn tiền kiếm chác được của La Á Bình là từ đất đai. Chỉ riêng năm2007, với thủ đoạn này, La Á Bình đã có đến 22 căn nhà ở Phủ Thuận.

Lắm tiền nhiều của, La Á Bình bắt đầu thể hiện lối sống buông thả và dâmđãng, điển hình như việc “tuyển” Cát Phong, một thuộc cấp nhỏ hơn mình tới12 tuổi, để làm tình nhân với chi phí 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 145.000USD). La tuyên bố dùng số tiền này mua đứt gia đình Cát Phong để được tự dosống với gã trai trẻ này.

Mặt khác, La còn dùng tiền tham ô để “mua” nhân tình là… cấp trên của mình,với số tiền mỗi lần qua lại là 50.000 tệ (hơn 7.000 USD). La Á Bình và đồngbọn bị bắt hồi tháng 3/2008 và bị đưa ra xét xử tới 3 lần, với lần gần đâynhất là giữa tháng 8/2010. Do tính chất cũng như tình tiết của vụ án quáphức tạp, nên tòa án TP.Phủ Thuận chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng.

Thăng tiến bằng thân xác

La Á Bình không phải là “quan bà” tha hóa, biến chất duy nhất ở Trung Quốc.Trường hợp của Y Đông Quế là một ví dụ. Được xem là người phụ nữ “nổi tiếng”nhất tỉnh Hà Nam với việc thăng tiến không ngừng trong nghề nghiệp bằng…thân xác. Nữ quan tham này được mô tả bằng những từ ngữ như “dĩ sắc mưuquyền” hay “tham lam độc tài”.

Y Đông Quế (57 tuổi) quê ở thị trấn Đường Hà (tỉnh Hà Nam). Xuất thân trongmột gia đình bình thường, Quế không những được trời phú cho một nhan sắcnhất nhì Đường Hà mà còn có tài bắn súng rất giỏi. Vì vậy, Quế dễ dàng lọtvào “mắt xanh” của một quan chức cấp trên trong một cuộc thi bắn súng cấphuyện.

Quế nhanh chóng được thăngtiến từ khi làm “bồ nhí” của quan chức này trong suốt 3 năm. Ban đầu, Quếnắm chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, rồi Chủ tịch thị trấn. Được “đạigia” che chở, Quế lần lượt leo lên các vị trí quan trọng như Bí thư Khu ủyPhàn Thành thuộc TP Tương Phàn; Chủ tịch Chính hiệp, Phó Bí thư, quyền Thịtrưởng rồi tới Thị trưởng TP Táo Dương - một trong 10 thành phố sung túcnhất tỉnh Hồ Bắc.

Theo cáo trạng, trong 5 năm tại chức (từ 2001 đến 2006), Y Đông Quế đã nhậnhối lộ 66.000 nhân dân tệ và 2.000 USD. Đổi lấy sự nghiệp rạng ngời, Quế đãtự nguyện làm “bồ nhí” cho khá nhiều quan chức.

Khao khát có được tình nhân trẻ tuổi, thị đã “sắm” riêng cho mình một lái xeđang độ tuổi thanh niên. Sau 2 năm cung phụng khoản “chăn gối” cho thị, anhlái xe muốn lập gia đình liền bị Y Đông Quế chửi mắng té tát. Hoảng sợ, anhnày phải chia tay với người yêu để Y “độc chiếm” anh ta suốt 6 năm ròng...Cuối năm 2009, Y Đông Quế đã phải nhận án tù 20 năm vì tội danh tham ô vàlợi dụng chức quyền.

“Nhân vật cải cách” lĩnh án tử

Một nữ đại quan tham khác không thể không kể đến, đó là Trương Hải Anh. Từngđược phong danh hiệu “100 nhân vật cải cách của Trung Quốc”, Trương Hải Anhlại trở thành “nữ quan tham số một tỉnh An Huy” với số tiền chiếm đoạt lênđến gần 9 triệu tệ.

Lợi dụng tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp của nhà nước Trung Quốc, HảiAnh đã có những xảo thuật trong việc chiếm dụng “tài sản âm”. Theo Nhân dânnhật báo, bà Trương trên cương vị Trưởng phòng Đường sắt TP Phụ Dương thuộctỉnh An Huy, đã lập báo cáo giả buộc các bộ phận phải đồng ý thay đổi bằngcách cổ phần hoá thành công ty.

Tháng 7/2004, nhờ việc chuyển thành Công ty đường sắt, bà Trương đã dùng 504vạn nhân dân tệ mua cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất với 54% cổ phần. Sauđó bà Trương tiếp tục lợi dụng chức vụ của mình chiếm hữu tài sản của côngty lên đến gần 9 triệu tệ.

Ngoài việc tham ô, lạm chức lạm quyền, bà Trương còn bị buộc tội đưa hối lộ.Để công việc được thuận tiện, bà đã hối lộ cho nhiều quan chức, trong đó cólần đưa cho nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Huy Vương Thiệu Chiếu 150.000tệ. Năm 2005, Tòa án TP Phụ Dương đã tuyên án tử hình đối với Trương Hải Anhvì các tội tham ô, lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt công quỹ, đưa hối lộ...

Theo Bee