Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quân, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh GiaLai đặt vấn đề: "Vai trò của Cơ quan pháp luật ở đâu khi vụ quan hệ tình dụcvới trẻ em này xảy ra mà để đến 9 năm sau khi 2 người chung sống và đã có vớinhau một đứa con mới ra quyết định khởi tố, tại sao không tố giác ngay? Bản thângia đình nhà gái trước đó đã đồng tình trong việc này, giờ kiện ai?".

Sau khi các bài viết “Kỳ án chồng bị tạm giam vì bị vợ kiện tội… cưỡng hiếp”,“Kỳ án vợ kiện chồng cưỡng hiếp: Ai sai luật?”… được đăng tải, dư luận đặt dấuhỏi về cách xử lý của cơ quan chức năng huyện Krông Pa trong vụ việc này. Phóngviên đã có cuộc trao đổi với đại diện của của 2 cơ quan tố tụng của tỉnh Gia Laixung quanh vấn đề này.

Đi tìm kết thúc có hậu
Phạm Mạnh Kỳ được thả về đoàn tụ cùng gia đình sau gần 1 tháng bị tạm giam

Ông Nguyễn Văn Quân - Phó Việntrưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho rằng: trước hết VKSND tỉnh GiaLai không nhận được báo cáo về vụ việc “vợ kiện chồng sau gần chục năm ân ái mặnnồng” trước khi VKSND huyện Krông Pa ra quyết định khởi tố.

Sau khi các cơ quan thông tấn đưa tin, Viện đã có ngay ý kiến chỉ đạo: Hành vicủa anh Phạm Mạnh Kỳ phạm tội quan hệ tình dục với trẻ em là có thật, nhưng giađình nhà gái (bố mẹ Trần Thị Diễm Trinh) đã đồng thuận chuyện quan hệ này. Cụthể đó là việc tổ chức cưới hỏi, nhận lễ từ nhà trai... Thậm chí lúc anh Mạnh Kỳđề nghị ly dị với Diễm Trinh, phía nhà Trinh còn có đơn đề nghị hòa giải để 2 vợchồng Kỳ - Trinh được chung sống với nhau.

Ông Quân cho rằng, vì có sự đồng thuận giữa 2 bên nên trong vụ việc này dù Kỳ cóvi phạm tội quan hệ tình dục với trẻ em và thời hiệu khởi tố vụ án hình sự trongvụ việc này vẫn còn, nhưng việc khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với mộtngười có nhân thân tốt như Phạm Mạnh Kỳ đã không còn tính răn đe. "Có cầnthiết phải xử lý hình sự hay không vì hành vi vi phạm này không còn gây nguyhiểm cho xã hội? Và việc khởi tố hình sự vụ án này để làm gì?

Đi tìm kết thúc có hậu
Gia đình anh Phạm Mạnh Kỳ chia xẻ niềm vui với phóng viên

Vai trò của Cơ quan pháp luậtở đâu khi vụ quan hệ tình dục với trẻ em này xảy ra mà để đến 9 năm sau khi 2người chung sống và đã có với nhau một đứa con mới ra quyết định khởi tố, tạisao không tố giác ngay? Bản thân gia đình nhà gái trước đó đã đồng tình trongviệc này, giờ kiện ai?", ông Quân nói.

Vị lãnh đạo Viện KSND tỉnh GiaLai cho biết thêm, cơ quan này không đồng tình với cách trả lời của ông Đặng VũKhúc - Viện trưởng VKSND huyện Krông Pa. Viện KSND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo nhanhchóng kết thúc điều tra, tránh xử lý oan sai.

Còn trung tá Nguyễn Anh Sơn - Phó trưởng Công an huyện Krông Pa lại cho rằng:"Xung quanh vụ án vợ kiện chồng tội cưỡng hiếp đã được báo chí đăng tải, chúngtôi thấy vẫn còn phải làm rõ nhiều vấn đề. Đứng ở góc độ cơ quan điều tra, vụ ánnày được khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Mạnh Kỳ nhằm làm rõ hành vigiao cấu với trẻ em của Kỳ. Việc bắt tạm giam Kỳ là một biện pháp ngăn chặn cầnthiết nhưng lại không nhận được sự đồng tình của dư luận xã hội".

Cũng theo ông Sơn, trong quá trình điều tra vụ việc này, công an huyện Krông Pangoài căn cứ vào góc độ pháp lý còn dựa vào góc độ tình cảm do đó đã thay đổibiện pháp ngăn chặn. Cụ thể, sau khi người nhà làm đơn bảo lãnh, ngày 7/9, anhKỳ đã được thả sau 27 ngày bị bắt tạm giam.

Theo Yến Viễn
VTC News