Theo đánh giá từ chính các ngân hàng, việc NHNN tăng tỷ giá bình quân liênngân hàng lên 9,3% là tất yếu, là hợp thức hóa những điều đã xảy ra trên thịtrường thời gian gần đây.

Bà Nguyễn Minh Thu, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceabank)cho biết: Mức điều chỉnh sát 21.000 VND/USD của Ngân hàng Nhà nước(NHNN) là phù hợp, tránh cho thị trường giao dịch hai giá như thời gianqua.

“Chúng tôi nhận thấy sự điều chỉnh này là tất yếu, giúp thị trường phảnánh đúng hoạt động của nó. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian để thị trườngnghe ngóng trước khi đi vào chu kỳ hoạt động ổn định”, bà Nguyễn MinhThu nói.

Cũng theo bà Thu, hiện ngân hàng đã mua được USD dễ dàng hơn nhưng cầungoại tệ của doanh nghiệp vẫn rất lớn. Trên thực tế, trước khi tỷ giáđược điều chỉnh, các ngân hàng đã có 1 cuộc đua huy động USD với lãisuất cao trên 6%/năm.

Theo khẳng định từ Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu: Thời điểm hiện nay làhoàn toàn thích hợp và thuận lợi để điều chỉnh tỷ giá, khi hiện naytrạng thái ngoại tệ của các NHTM dương rất lớn, nguồn ngoại hối khá dồidào so với các lần điều chỉnh trước nên thị trường không hề bị “sốc”.Điểm khác biệt lớn nhất trong lần điều chỉnh này là NHNN đã đưa ra mộtcơ chế điều hành tỷ giá mới, với thông điệp có tính dài hạn hơn đối vớithị trường.

Do đó, thời gian tới sẽ có nhiều ngân hàng cung ứng nguồn USD mà họ nắmgiữ trước đó ra thị trường. Đây cũng chính là kỳ vọng mà các nhà điềuhành hướng tới, là “làm ổn định thị trường ngoại hối, đảm bảo tính thanhkhoản cho hệ thống ngân hàng”.

Theo ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank): Việc NHNN điều chỉnh tỷ giá tăng 9,3% vào ngày 11/2 không làmcác ngân hàng thương mại (NHTM) bị “sốc” và bất ngờ. VPBank cũng nhưnhiều ngân hàng khác có sự chuẩn bị trước cho “sự kiện” này nên đã tiếnhành các biện pháp làm tăng nguồn dự trữ ngoại hối, đẩy trạng thái ngoạitệ của ngân hàng lên mức dương từ rất sớm.

“Điều chỉnh tỷ giá là hợp thức hóa thị trường”
Tỷ giá chính thức và chợ đen đang ở mức cao (Ảnh minh họa: Dân trí)

Số liệu mà ông Nguyễn Hưng cho biết thì tổng trạng thái ngoại tệ cácNHTM hiện đang dương 184 triệu USD, cộng với lượng tiền ngoại tệ củadoanh nghiệp xuất về dương trong tháng 1/2011 thêm khoảng 500 triệu USDnên tình hình ngoại tệ của khối NHTM đã được cải thiện nhiều.

Do đó, “việc NHNN điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng chỉ là hợpthức hóa những gì xảy ra trên thị trường thời gian gần đây”, ông Hưngnhấn mạnh. Bởi sự điều chỉnh này sẽ xóa bỏ được tình trạng thu phí ngoạitệ, khiến trong hệ thống xuất hiện tình trạng hai tỷ giá.

Trước đây, việc hợp thức hóa các khoản thu phí, ví dụ như phí chuyểnkhoản ngoại tệ, rất khó khăn và bản thân các ngân hàng cũng không hềmuốn. Theo ông Hưng: “Giờ đây, cả ngân hàng và doanh nghiệp sẽ dễ thởhơn trong việc hoạch toán và công việc này cũng sẽ được tiến hành theođúng giá trị giao dịch thực”.

Trước kia, NHTM phải mua USD với giá cao, nhưng sổ sách vẫn phải ghi19.500 VND/USD, khi tỷ giá được điều chỉnh, khoản lỗ kinh doanh ngoạihối sẽ được chuyển thành lợi nhuận của năm nay. Theo ông Hưng, VPBank sẽcó khoảng 40 tỷ chuyển sang cho năm 2011, nếu không có khoản lỗ kinhdoanh ngoại hối, năm ngoái VPBank lãi hơn 700 tỷ đồng.

Cũng theo nhận định từ vị tổng giám đốc này, việc tăng tỷ giá lần nàycòn giúp khơi thông dòng ngoại tệ, tác động tốt đến thị trường ngoạihối. Trước khi thông tin tỷ giá được công bố chính thức, những nhà đầutư nước ngoài gián tiếp thường có tâm lý chờ đợi và không muốn bán ngoạitệ ra.

Về tác động tới lạm phát trong năm 2011 từ việc điều chỉnh tăng tỷ giálần này, ông Lê Đức Thúy, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc giachia sẻ với báo giới: “Trước đây khi còn làm ở NHNN, chúng tôi đã tínhnếu tỷ giá tăng thêm 1% thì chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng thêm từ0,15 - 0,2%.

Điều này có nghĩa là, nếu điều chỉnh tỷ giá khoảng 10% thì CPI cả năm cóthể tăng thêm 2% do yếu tố tỷ giá. Còn tình hình hiện nay, chúng tôichưa chạy được các chương trình để tính xem mức độ của nó lớn hơn trướchay bé hơn trước.

Nhưng rõ ràng là làm cho lạm phát có tăng lên. Tuy nhiên phải thấy rằng,sự điều chỉnh này diễn ra khi tỷ giá thực tế giao dịch trên thị trườngchợ đen và chính thức cũng ở gần mức ấy. Vì thế, các yếu tố đầu vào, đầura tính theo tỷ giá mới thực ra đã có rồi. Nếu như tới đây giữ được ổnđịnh ở mức tỷ giá NHNN đã điều chỉnh, thì tác động đối với lạm phát sẽkhông lớn như tính toán một cách thuần túy lý thuyết”.

Theo NguyễnHiền
Dân trí