Hệ thống văn bản quản lý mặt hàngđồ chơi độc hại hoặc nghiêm cấm bán chưa được ban hành kịp thời, kinh phí đểthực hiện giám định chất lượng sản phẩm còn rất hạn chế... Tất cả những điều này đãlàm cho thị trường đồ chơi Việt Nam khó kiểm soát. 

Ông Triệu Quang Thìn, trưởngphòng phòng Tổng hợp và Phối hợp liên ngành, Cục Quản lý thị trường, Bộ Côngthương đã cho biết như vậy khi trao đổi với chúng tôi về việc quản lý đồ chơitrẻ em trong mùa Trung thu năm nay.

- Theo thông tin từ các phươngtiện thông tin đại chúng, hiện nay trên thị trường đang xuất hiện một loại đồchơi đĩa bay UFO xuất xứ từ Trung, được chứng minh là ảnh hưởng đến gan, thận vàsự phát triển của thai nhi. Với tư cách là một cơ quan quản lý thị trường, Cụccó đánh giá như thế nào về tình trạng này?

- Theo tôi, việc các công ty có chức năng giám định chất lượng và sau đó đưa rađiều cảnh báo điều rất tốt, nó giúp cho các cơ quan Nhà nước trong quá trìnhquản lý các mặt hàng này và đưa ra mức độ xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, Cục Quản lý thị trường chỉ là cơ quan thực hiện thi hành những điềuvi phạm đã được quy vào văn bản có tính quy định của pháp luật. Hiện tại, cácvăn bản vi phạm pháp luật quản lý về mặt chất lượng hàng hoá đang do Bộ Khoa học- Công nghệ quản lý.

Cho đến thời điểm hiện nay, Cục Quản lý thị trường chưa nhận được một văn bảnnào chỉ đạo về loại đồ chơi đĩa bay UFO xuất xứ từ Trung Quốc ảnh hưởng đến sứckhoẻ cả. Nên chúng tôi không thể kiểm tra và đem đi xét nghiệm chứng minh điềunày.

Đồ chơi độc hại: Chưa có văn bản quản lý kịp thời

- Theo chúng tôi được biết,hiện tại trên thị trường không những chỉ có đồ chơi đĩa bay UFO gây độc hại chosức khoẻ, mà vẫn có khá nhiều mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc cũng rất độc hại.Vậy Cục đã đưa ra một phương án nào để xử lý tình trạng này chưa, thưa ông?

- Theo như dự báo tình hình của Cục Quản lý thị trường, trước mùa Trung Thu đếnchúng tôi cũng đã có đề xuất với ban chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương về việc kiểm  tra, kiểm soát thị  trường đồ chơi.

Hiện tại, ban chỉ đạo cũng đã có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng nóichung, gồm có: Công an, Hải Quan, Biên Phòng, Cục Quản lý thị trường,…tổ chứckiểm tra để ngăn chặn hành vi có liên quan đến việc kinh doanh, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ những mặt hàng bị cấm, mặt hàng không đảm bảo chất lượng, mặt hàngkhông dán tem CR…

Theo thông tin mà Cục Quản lý thịtrường vừa nhận được, qua các đợt kiểm tra này tình trạng lưu trữ, buôn bán lậucác mặt hàng đồ chơi bước đầu đã có kết quả và được giảm thiểu.

- Như vậy đây chỉ là nhữngbiện pháp kiểm tra đối phó trước mắt mùa Trung thu, còn về lâu dài thì Cục đã cónhững kế hoạch gì cho việc này chưa, thưa ông?

- Hiện tại, Cục Quản lý thị trường đang lên phương án phối hợp với Bộ Khoa học -Công nghệ để tổ chức kiểm tra định kỳ cũng như thường xuyên thị trường đồ chơitrẻ em.

Đồ chơi độc hại: Chưa có văn bản quản lý kịp thời

- Quay về đồ chơi độc hại, ảnhhưởng đến tim, gan và thai nhi, nhiều người tiêu dùng đã đưa ra thắc mắc rằng:“Hiện mặt hàng đồ chơi này đang được bán rất nhiều trên thị trường, điển hìnhnhư phố Lương Văn Can và các khu vực vui chơi giải trí… nhưng  tại sao Cục Quảnlý thị trường lại không biết, đây có phải là một hành động thiếu trách nhiệm vớingười tiêu dùng?

- Thông tin về các loại đồ chơi gây ảnh hưởng đến sức khoẻ này chúng tôi có biết,tuy nhiên như đã giải thích ở trên. Cục Quản lý thị trường chỉ là cơ quan thựchiện nhiệm vụ kiểm tra, nên tất cả mọi việc đều phải làm theo văn bản và cóchứng cứ rõ ràng.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Khoa học - Công nghệ trong thời gian trước mắt, chúngtôi sẽ kiểm tra các mặt hàng dán tem CR. Nếu các sản phẩm thuộc danh mục phảidán tem mà không có, thì đương nhiên loại đồ chơi này chưa được kiểm tra chấtlượng và không được phép được phép lưu hành.

Khi đó, chúng tôi sẽ lập biên bản tạm giữ và bắt đầu đưa lấy mẫu, giám định…rồiđưa ra những kết luận về mức độ vi phạm của loại đồ chơi này.

- Theo thông tin của Bộ Khoa học - Công nghệ, ngày 15/9 là ngày kiểm tra việcdán nhãn tem CR, tuy nhiên theo khảo sát của chúng tôi hiện tại trên thị trườngcó rất nhiều loại đồ chơi không có dán tem (ước chừng khoảng 85%). Ông có nghĩrằng đây sẽ là một khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ này?

- Theo tôi đây là một vấn đề khá nan giải, bởi vì lực lượng quản lý thị trườnghiện đang rất mỏng, số lượng kiểm soát viên ở các tỉnh, thành phố nhất là ở cácvùng nông thôn, vùng núi lại càng ít. Cho nên cái việc kiểm tra được một cáchtoàn bộ là một vấn đề khó khăn, vì vậy trước mắt Cục chỉ tổ chức tập trung kiểmtra được một số tỉnh, thành phố trọng điểm. Trong tỉnh, thành phố này lại cũngchỉ tập trung vào những khu, vùng nóng để kiểm tra.

Về nguyên tắc, khi kiểm tra tất cả những loại đồ chơi nào thuộc danh mục phảidán tem mà không có tem, thì các lực lượng của Cục Quản lý thị trường có tráchnhiệm thu giữ. Tuy nhiên, ngày 15/9 mới chỉ là ngày đầu tiên thi hành quyết định,nên chúng tôi chưa tiến hành thu giữ mà sẽ tổ chức tuyên truyền, giải thích chocác hộ kinh doanh hiểu và làm theo.

Đồ chơi độc hại: Chưa có văn bản quản lý kịp thời

Các mẫu đồ chơi đĩa bay của Trung Quốc bày bán trôi nổi ở Việt Nam, do TUV Rheinland Việt Nam kiểm định (Ảnh: do TUV Rheinland cung cấp)

- Khi thực hiện việc kiểm tra,kiểm soát những mặt hàng không đảm bảo chất lượng trên thị trường, Cục Quản lýthị trường gặp những khó khăn gì, thưa ông?

- Việc kiểm tra, kiểm soát hàng hoá của chúng ta đang gặp phải vài vấn đề bấtcập.

Vấn đề bất cập thứ nhất là hệ thống văn bản về những mặt hàng đồ chơi độc hạihoặc nghiêm cấm bán phải thu giữ của chúng ta là chưa ban hành kịp thời. Bởi vìđồ chơi thì có đến hàng nghìn loại, chúng tôi không thể biết đâu là loại độc hại,cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm phải là người đưa ra văn bản này đầu tiên,khi đấy cơ quan kiểm tra, kiểm soát mới hướng để xử lý.

Tiếp đến là kinh phí để lực lượng quản lý thị trường và lực lượng thanh tra kiểmtra của Bộ Khoa học - Công nghệ giám định chất lượng sản phẩm.

Cuối cùng, khi Cục đã tổ chức thu giữ những mặt hàng vi phạm rồi thì phương ánxử lý hàng thu giữ đó sẽ như thế nào vẫn là một vấn đề nan giải. Tiêu huỷ thìchúng ta lại phải mất kinh phí, mà về mặt nguyên tắc thì các tổ chức cá nhân viphạm phải bỏ tiền để các cơ quan chức năng tổ chức tiêu huỷ. Tuy nhiên, việc nàylà không thể, chúng tôi hầu như không thu được của đơn vị vi phạm nào mà phải tự bỏtiền ra tiêu huỷ.

- Với những khó khăn như vậy, Cục Quản lý thị trường có cần sự hỗ trợ nào từcác cơ  quan chức năng khác để ngăn chặn tình trạng này?

- Hiện nay Chính phủ đã giao cho Cục quản lý thị trường của Bộ Công thương phốihợp với các lực lượng có chức năng kiểm tra khác, xây dựng một cái dự án về cácbiện pháp thu giữ hàng lậu, hàng cấm, hàng kém chất lượng đang tồn  tại trên thịtrường. Dự thảo này chúng tôi đang cố gắng hoàn thành vào cuối năm.

Hy vọng khi dự thảo này đi vào thực hiện, tình trạng hàng nhập lậu, kém chấtlượng sẽ được cải thiện.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Minh Hường
VnMedia