Cung ứng điện và quản lý hoạtđộng kinh doanh xăng dầu là hai vấn đề lớn được nhiều đại biểu tham dự hội nghịgiao ban công tác tháng 3 và quý 1/2011 của Bộ Công Thương ngày 4/4 đề cập.

Theo nhận định của Bộ Công Thương, bên cạnh nguyên nhân điều chỉnh tỷ giá USD/VNDthì việc tăng giá xăng dầu và tăng giá bán điện cho sản xuất, sinh hoạt đã làmtăng chi phí sản xuất cũng là một trong những nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêudùng tháng 3 tăng 2,17% so với tháng 2 và tăng 6,12% so với tháng 12/2010. Nhưvậy, chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 1/2011 tăng 12,8% so với cùng kỳ năm2010.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, sau 2 đợt tăng giá từ 16% - 24% (tùy từng loại)từ ngày 24/2 và tiếp tục tăng 10,4% - 15,4% từ ngày 29/3, giá xăng dầu đã bámsát giá cơ sở, và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa có lãi, nhưng khôngcòn lỗ. 

Trong quý 1, cung-cầu xăng dầu trong nước về cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên docó sự chênh lệch giá với các nước chung đường biên giới trên bộ, trên biểnkhoảng 2.000 - 3.000 đồng/lít nên buôn lậu xăng dầu vẫn tiếp diễn phức tạp tạimột số tỉnh, như Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, An Giang...

Ông Lâm Thanh Hùng, Phó giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang cho biết, trên địabàn tỉnh hiện có 19 đơn vị cung ứng cấp 2, 447 trạm bán xăng dầu, trong đó có 8trạm sát tỉnh biên giới. Nhưng các lực lượng chức năng ngành công thương chỉkiểm soát được hoạt động của 50% cây xăng trên địa bàn tỉnh. Giải pháp đã đượctỉnh thực hiện là hạn chế thời gian bán xăng dầu, kiểm tra mục đích mua xăng dầu. 

Còn theo bà Đàm Thị Huyền, Phó tổng giám đốc của Petrolimex, mặc dù Petrolimexđã tăng thị phần thêm 20% trong quý 1, nhưng kinh doanh xăng dầu đã bị lỗ 2.650tỷ đồng, trong đó có khoản phát sinh 1.850 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá trướckhi điều chỉnh. 

Doanh nghiệp xăng dầu xin giải pháp hỗ trợ đặc biệt
Giá xăng dầu sẽ theo cơ chế thị trường nhanh hơn giá các loại nhiên liệu khác và theo đúng Nghị định 84 (Ảnh: klvn.vn)

Hiện nay, dư vay ngoại tệ của Petrolimex là 1,061 tỷ USD, trong khi tỷ giá liênngân hàng mỗi ngày tăng 5-10 điểm, khiến Petrolimex mất 5-10 tỷ đồng/ngày, vìvậy bà Huyền kiến nghị cần có chính sách khoanh số nợ ngoại tệ trên củaPetrolimex. Bên cạnh đó, quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng đã bị âm tới 703 tỷ đồngtừ tháng 2/2011 nên cần phải có giải pháp hỗ trợ đặc biệt, để các doanh nghiệpđầu mối có thể đảm bảo được nguồn cung.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho nhu cầutrong nước, Thủ tướng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phải cung ứng đủ ngoại tệcho nhập khẩu xăng dầu. Giá xăng dầu sẽ theo cơ chế thị trường nhanh hơn giá cácloại nhiên liệu khác và theo đúng Nghị định 84. 

Thời gian qua, nhằm bình ổn thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, nhiều giải pháptích cực đã được triển khai thực hiện như quy định giờ bán tại các cây xăng khuvực biên giới; hạn chế tối đa việc dùng phi, can mua xăng dầu, chỉ bán trực tiếpvào các phương tiện.

Các hộ có phương tiện sản xuất phải có xác nhận của chínhquyền địa phương. Để đảm bảo về lâu dài, Ban chỉ đạo 127TW sẽ xây dựng quy chếkinh doanh xăng dầu ở biên giới để ban hành vào cuối tháng 4/2011 sau khi thamvấn ý kiến của các địa phương.

Về vấn đề cung ứng điện, theo số liệu thống kê, trong tháng 3, sản lượng điệnsản xuất trong nước và mua ngoài ước đạt 8.117,6 triệu kWh, tăng 20,2% so vớicùng kỳ năm trước; cộng chung 3 tháng đầu năm ước đạt 22.669,2 triệu kWh, tăng9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Dương Quang Thành, Phó tổng giám đốc Tập đoàn điện lực cho biết, tháng4/2011, sản lượng điện sản xuất dự kiến đạt 310,4 triệu kWh/ngày, cao hơn chỉtiêu được Bộ Công Thương giao là 2 triệu kWh/ngày. Con số này được đưa ra trêncơ sở EVN tiếp tục bảo đảm vận hành ổn định các nhà máy hiện có, đồng thời đưavào vận hành 900 MW của các tổ máy 2 thủy điện Sơn La, nhiệt điện Uông Bí mởrộng để tăng nguồn cung cho hệ thống. 

Tại hội nghị, đại diện của Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tổng công ty Thép... đềuđề nghị EVN cung ứng điện ổn định để các doanh nghiệp này đảm bảo được kế hoạchsản xuất. 

Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh cũng cho biết, các doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài trên địa bàn vẫn chỉ kiến nghị về tình hình cung ứng điện. Xung quanhviệc tiết giảm điện, hiện nay mới chỉ có Thông tư hướng dẫn tiết kiệm 10% điệnnăng chứ chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về giải pháp thực hiện tiết kiệm điệnvới từng mức, từng ngành cụ thể.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị EVN phải phối hợp với các doanh nghiệp khác ngoàitập đoàn để khai thác thêm các nguồn cung cấp điện. Theo đó, EVN cần chỉ đạo cácđơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy điện độc lập có thể bán điện vàđấu nối vào hệ thống, không để xảy ra tình trạng tương tự như với 1 nhà máy thủyđiện ở Kom Tum có điện để bán nhưng không có đường dây 110 kV để truyền tải. 

Theo kế hoạch, dự kiến từ năm 2015, Việt Nam sẽ bắt đầu nhập khẩu than cho cácdự án nhiệt điện.

Theo Hồng Thoan
VnEconomy