Chiều 16-8, UBNDtỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp nội bộ để bàn về số tiền gần 120 tỉ do Vedanđưa ra để bồi thường cho người dân Đồng Nai bị thiệt hại do ô nhiễm trên sôngThị Vải. Cuộc họp không có Vedan tham gia và báo chí không được dự họp.
Sau cuộc họp, ôngPhạm Văn Dung chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Cuộc họp thống nhấtsố tiền gần 120 tỉ vì đây là kết quả tính toán dựa trên kết quả phân tích củaViện Môi trường - Tài nguyên và ý kiến của Tổng cục môi trường cũng chấp nhậncon số này.
![]() |
Anh Hồ Văn Lộc ở ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) với kho chứa dụng cụ hành nghề nuôi trồng thủy sản bị bỏ hoang sau khi sông Thị Vải ô nhiễm (ảnh chụp ngày 2-8-2010) Ảnh: Sơn Định |
Tuy nhiên, ông Dungcho hay trước khi tỉnh quyết định chấp nhận và ký kết với Vedan, tại cuộc họpUBND tỉnh Đồng Nai đã giao trong tuần này Hội Nông dân, Hội Luật gia, Sở Tàinguyên - môi trường xuống gặp người dân để nói rõ việc tỉnh đòi bồi thường gần120 tỉ là dựa trên cơ sở khoa học của Viện Môi trường - Tài nguyên, và Bộ Tàinguyên - môi trường.
“Hội luật gia ĐồngNai đã cho hay có hơn 3.000 đơn kiện Vedan đã được gửi đến tòa án. Chúng tôicũng biết rằng thiệt hại của dân lớn hơn rất nhiều con số gần 120 tỉ nhưng đâylà ý kiến của Bộ Tài nguyên - Môi trường. Vì vậy lúc này tỉnh phải đi lấy ý kiếndân, nói rõ việc kiện hay không kiện Vedan để đảm bảo quyền lợi của dân và hoàntất vào cuối tháng 8-2010 để còn thời gian đảm bảo thời hiệu khởi kiện, nếungười dân nào muốn kiện Vedan", ông Dung nói.
Chánh văn phòngUBND tỉnh Đồng Nai cũng cho biết TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu biết rõ người dân ởđịa phương mình bị thiệt hại, thiệt hại như thế nào để áp giá còn Đồng Nai thìchưa. Do đó cùng với việc lấy ý kiến hơn 5.000 hộ dân bị thiệt hại như báo cáocủa Sở Tài nguyên - Môi trường, các cơ quan được tỉnh giao nhiệm vụ cũng tínhtoán, áp giá cho người dân ở ba vùng bị thiệt hại mà Viện Tài nguyên - môitrường đã xác định.
Ông Dung khẳngđịnh: “Tỉnh chỉ tính toán cho người bị thiệt hại ở ba vùng ô nhiễm theo kết quảxác minh của Viện Môi trường - Tài nguyên chứ không lấy ý kiến dân và xem xétnhững hộ nằm sát vùng ô nhiễm bị thiệt hại và đang kiện Vedan”.
Theo Hà Mi
Tuổi Trẻ