Bộ Công Thương nhận định việc giữ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dưới hai con sốlà rất khó trong năm nay. Giới chuyên gia cũng dự báo CPI sẽ xoay quanh consố 11%.
Theo nhận định của Bộ Công Thương tại cuộc họp báo chiều 30/11, việc giữCPI dưới hai con số là rất khó trong năm nay. Dự báo của Tổ điều hànhthị trường trong nước cũng cho hay, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 có khảnăng tăng từ 1,3% - 1,5% so với tháng 11.
Bộ Công Thương cho hay: Nguyên nhân chính khiến giá cả của nhiều mặthàng ba tháng gần đây tăng mạnh là do giá nguyên liệu đầu vào trên thếgiới đã tăng đáng kể.
Ở trong nước, lũ lụt và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra tại nhiềuđịa phương cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, khiến cho giá cảcủa nhiều hàng hoá bị đẩy lên. Tuy nhiên, theo bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứtrưởng Bộ Công Thương “không loại trừ khả năng có việc đầu cơ khiến giáhàng hoá tăng để thu lời và tăng giá do yếu tố tâm lý”.
Con số từ Tổng cục Thống kê công bố cuối tháng 11 cho biết: Chỉ số giátiêu dùng tháng 11 tăng 1,86% so với tháng 10, đưa CPI 11 tháng tăng tới9,58%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng đột biến lên tới 3,45% đượcxem là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tăng ở mức cao nhất trong vòng15 năm qua.
Đánh giá về diễn biến chỉ số giá tiêu dùng thời gian qua, TS. Lê ThẩmDương (Đại học Ngân hàng TPHCM) đồng thuận với các nguyên nhân tăng giádo khách quan mang lại mà Bộ Công Thương đưa ra.
![]() |
Giá thực phẩm trong xu hướng tăng |
Theo ông Dương, đứng trước các nguyên nhân đó, Chính phủ và các Bộ,ngành đã ra quân kiềm chế việc tăng giá hàng hóa nhưng “lực tác động vàolại không mạnh”. Việc Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất cơ bản lên 9%/năm,mặt phải là “hút” nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư nhưng mặt trái khiếnlãi suất đầu ra tăng, tác động lên giá hàng hóa và một phần ảnh hưởngtới mục tiêu kiềm chế lạm phát.
“Động tác thứ hai cần phải đề cập là việc can thiệp vào thị trường ngoạitệ, cụ thể là bán USD để bình ổn thị trường nhưng theo đánh giá của tôichỉ như muối bỏ bể. Bởi thực tế, giá USD chợ đen vẫn đang tăng rất caolên gần 21.600 VND và vượt xa giá trần tại khối ngân hàng thương mại”,TS. Dương nhấn mạnh.
Cũng theo vị chuyên gia này, CPI tháng 12 vẫn còn nguyên những yếu tốgây bất lợi. “Theo tôi, lạm phát năm 2010 sẽ xoay quanh con số 11%. Tuynhiên, chúng ta nên lấy việc thông thoáng cung - cầu hàng hóa quan trọnghơn việc giữ chỉ số giá ở mức nào. Nhà nước nên đảm bảo đủ cung cầu hànghóa vì nhu cầu mua sắm của người dân đang tăng cao vào dịp tết; đồngthời áp biện pháp mạnh chống lại giới đầu cơ hàng hóa… Làm được nhữngđiều này, tình hình sẽ cải thiện”, ông Dương nói.
Trở lại với mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức một con số như Quốc hội vàChính phủ đề ra, TS. Nguyễn Minh Phong (Viện nghiên cứu phát triển KT-XHHà Nội) cho rằng: Mục tiêu sẽ đạt được nếu như không có những “cơn bão”giá vàng dần dập trong mấy tháng qua khiến người người, nhà nhà lấy vànglà thước đo. Việc vàng trong nước tăng đột biến và có thời điểm cao hơngiá thế giới trên 1.000.000 đồng/chỉ đã kéo giá USD đen tăng cao.
“Dù không đưa vào mặt hàng tính chỉ số CPI nhưng giá vàng tăng đột biếntạo sức ép tăng giá ở các mặt hàng, từ bất động sản, hàng nhập khẩu, đếngiá cả ngoài chợ. Bạn cứ ra hàng rau mà xem, bà bán rau cũng vin vào cớvàng tăng giá để tăng giá bán rau”, TS. Phong bày tỏ.
TS. Nguyễn Minh Phong cho biết thêm: “Chính phủ là người làm công tácđiều hành và đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức một con số chứ khôngphải là nhà dự báo.
Trên thực tế, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 9,58% nênviệc giữ được mục tiêu cũng là 50/50. Nếu Chính phủ muốn giữ mục tiêunày không khó lắm, ở chỗ Nhà nước tung tiền ra mua thật nhiều mặt hàngrồi bán hạ giá cho người dân. Những mặt hàng thực phẩm chi phối giá cảsẽ giảm ngay nhưng đây là là giải pháp không ổn định. Còn với tốc độ vàxu thế như thế này, tôi tin CPI có thể tăng từ 10,5% - 11% trong nămnay”.
Theo Nguyễn Hiền
Dân trí