Tại cuộc họp UBND TP.HCM chiều 26-11 về kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP LêHoàng Quân nói rằng tuy nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng khả quan, mang đếnniềm vui chung, nhưng có một thứ “tăng” lại gây nên những băn khoăn, lo lắng, đólà giá cả tăng.
Tại cuộc họp, UBND TP đã dành hơn một nửa thời gian để đánh giá tình hình giá cả,bàn giải pháp bình ổn giá trong những tháng cuối năm.
Ông Quân cho biết tối 25-11, Thường trực Chính phủ đã triệu tập TP.HCM, TP HàNội cùng các bộ ngành liên quan họp khẩn nhằm đánh giá tình hình biến động củagiá cả, đồng thời tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề giá cả tăng, hạn chế tácđộng đến đời sống dân sinh cũng như các ngành kinh tế - xã hội nói chung.
Bà Quách Tố Dung - phó giám đốc Sở Công thương TP - khẳng định chương trình bìnhổn giá cả đối với tám mặt hàng mà TP đã triển khai đang được thực hiện tích cực,phát huy hiệu quả tốt. Đã mở rộng được mạng lưới phân phối, hiện có khoảng 2.200điểm bán hàng hóa theo chương trình này so với thời điểm đầu năm chỉ 1.500 điểm.Sở Tài chính TP khẳng định đã triển khai kế hoạch kiểm tra giá cả cho 24 quậnhuyện. Tính đến nay đã phạt gần 2 tỉ đồng qua phát hiện các vi phạm về giá.
![]() |
Điểm bán hàng bình ổn giá của hệ thống Co.op Food trên đường Lê Văn Sĩ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (Ảnh: T.Thắng) |
Cũng theo SởTài chính, 120 doanh nghiệp ở TP phải đăng ký giá đối với 12 loạihàng hóa theo quy định của Bộ Tài chính, đến nay đã làm xong. Các tổng công tythuộc TP đều cam kết đủ nguồn hàng thiết yếu cung cấp cho thị trường với giá bántheo chính sách bình ổn.
Các quận huyện đều báo cáo không có biến động giá cảhay tăng giá bất hợp lý ở địa bàn, đồng thời cam kết kiểm soát chặt chẽ thịtrường và chịu trách nhiệm về vấn đề biến động giá cả trước UBND TP. Riêng quận1 khẳng định đảm bảo giữ xe đúng giá quy định.
hó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài cho rằng yếu tốquyết định hiệu quả của chương trình bình ổn giá không chỉ ở chỗ cung cấp đủhàng hóa mà còn phụ thuộc rất lớn vào mạng lưới phân phối.
Theo ông Tài, các mặt hàng bình ổn giá có thật sự đến tay người tiêu dùng nóichung và đối với công nhân, người dân vùng sâu, vùng xa nói riêng là phụ thuộcvào mạng lưới bán hàng, nên đề nghị tiếp tục mở rộng mạng lưới này. Một số đơnvị đã hưởng ứng như Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn hứa trong tháng 12 sẽ mởrộng mạng lưới để nâng các điểm bán hàng bình ổn giá lên 67 điểm, Tổng công tyThương mại Sài Gòn mở thêm tám điểm bán hàng bình ổn giá...
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo ngoài tám mặt hàng bình ổn giá, yêu cầucác sở ngành kiểm tra giá cả với các mặt hàng thiết yếu khác như thuốc, sữa, cácloại dịch vụ ăn uống, khách sạn, cước vận chuyển... Riêng trường hợp các điểmtreo bảng bán hàng bình ổn giá nhưng không có hàng bán cho người dân, ông Quânyêu cầu phải xử lý kiên quyết.
Theo Quốc Thanh
Tuổi trẻ