Bộ Tài chính đã ban hành côngvăn số 4033 hướng dẫn việc trích sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù đắp lỗtrong thời gian qua do không được tăng giá bán lẻ. Nhưng nội dung công văn khôngcụ thể khiến tiền của người tiêu dùng có nguy cơ không được sử dụng đúng chỗ.

Nội dung trong công văn yêu cầudoanh nghiệp (DN) đầu mối sau khi đã rà soát, phấn đấu tiết kiệm chi phí mà giábán không đủ bù đắp giá vốn thì được sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù đắpmức lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Với cách hướng dẫn này, các DNhiểu rằng lỗ bao nhiêu sẽ được trích bù bấy nhiêu. Trao quyền này cho DN chẳngkhác gì quay lại cơ chế bù lỗ trước kia, khác chăng là trước đây dùng tiền từngân sách nhà nước, còn bây giờ là tiền của người tiêu dùng. Mà đã là tiền củangười tiêu dùng thì việc sử dụng cần minh bạch.

Mỗi lít xăng, dầu người tiêu dùngphải “trả trước” 300 đồng để phòng khi giá biến động. Tại sao bây giờ khi sửdụng quỹ bình ổn không cho người tiêu dùng biết trong mỗi lít xăng, dầu họ muacó bao nhiêu tiền trích từ quỹ? Nếu cho DN lỗ bao nhiêu dùng bấy nhiêu, không aicó thể giám sát được tiền từ đó sẽ chảy vào hoạt động chiết khấu, làm lợi cho hệthống trung gian.

Dùng tiền quỹ bình ổn... chưa ổn

Hơn nữa, trước khi cho sử dụng quỹ cũng cần phảicông khai việc trích nộp vào quỹ này của từng DNbởi đó là tiền người tiêu dùng cho vay khôngtính lãi suất.

Nhà nước phải xác định trong thờigian nào DN đang lỗ bao nhiêu (có thể sai lệch 100-200 đồng trên mỗi lít và DNphải chấp nhận tiết kiệm chi phí để chia sẻ) và quy định rõ mỗi lít xăng, dầuđược trích cụ thể bao nhiêu từ quỹ bình ổn.

Không nên cho sử dụng thoải máiđể cuối năm mới quyết toán. Làm được như vậy mới bảo đảm được bản chất của quỹbình ổn, cơ chế thị trường (doanh nghiệp nào tiết kiệm được tốt chi phí so vớichi phí bình quân do Bộ Tài Chính quy định thì có ưu thế hơn) và tránh được cơchế xin - cho vốn đã để lại nhiều hệ lụy.

Theo Lê Nguyên Minh
Dùng tiền quỹ bình ổn... chưa ổn