Giá hàng hóa nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2011 tăng cao hơn nhiều so với cùngkỳ năm 2010, bình quân khoảng 24%. Yếu tố tăng giá đã làm nhập siêu tăngthêm 1,5 tỷ USD.

Tại buổi họp giao ban xuất nhập khẩu tháng 5 chiều 26/5, Thứ trưởng BộCông Thương Nguyễn Thành Biên cho biết, giá nhiều mặt hàng tăng rất caonhư xăng dầu tăng 41,5%, cao su các loại tăng 25,5%, bông tăng 110%, sợităng 39,4%, kim loại thường khác tăng 110%...

Theo ước tính sơ bộ, giá và lượng hàng hóa tăng đã góp phần đưa kim ngạchnhập khẩu tăng thêm 9,4 tỷ USD, trong đó tăng do lượng khoảng 1,9 tỷ USD(chiếm 20%) và tăng do giá khoảng 7,5 tỷ USD (chiếm 80% kim ngạch tăngthêm). Chỉ tính do yếu tố tăng giá đã làm nhập siêu tăng thêm 1,5 tỷ USD.

Ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, cho biết, kim ngạch xuấtkhẩu tháng 5 ước đạt 7,5 tỷ USD (tăng 18,8% so với cùng kỳ), nâng tổng kimngạch 5 tháng đầu năm lên mức 34,75 tỷ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm2010 và bằng 43,8% kế hoạch năm 2011.

Giá cả biến động đẩy nhập siêu tăng 1,5 tỷ USD
Ô tô dưới 9 chỗ ngồi thuộc nhóm hàng hạn chế nhập khẩu (Ảnh: Dân trí)

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 9,2 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ,nâng kim ngạch 5 tháng đầu năm lên mức 41,3tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2010. Nhập siêu 5 tháng đầu năm ướckhoảng 6,5 tỷ USD, bằng 18,8% kim ngạch xuất khẩu.

Trong đó, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu đạt kim ngạch 3,1 tỷ USD, giảm2,2% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm tỷ trọng 10%. Trong nhóm này, mặt hàngđá quý, kim loại quý (vàng) có tốc độ tăng trưởng cao 39,1%, đạt kim ngạch404 triệu USD.

Đáng chú ý, mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô từ 9 chỗ trở xuống đạt kimngạch 313 triệu USD, giảm 48,3%. Đốivới nhómhàng cần hạn chế nhập khẩu, kim ngạch ước đạt 2,46 tỷ USD, tăng 13,8% so vớicùng kỳ năm 2010 và chiếm tỷ trọng 6,8%.

Theo ông Phan Văn Chinh, trong5 tháng đầu năm, cácBộ, ngành đã triển khai thực hiện nhiều biệnpháp nhằm hạn chế nhập siêu, nhưng tỷ lệ nhập siêu trên xuất khẩu vẫn ở mứccao hơn so với mục tiêu của Chính phủ đề ra.

Lý do chính là các biện pháp này chủ yếu tập trung vào nhóm hàng hóa cần hạnchế và kiểm soát nhập khẩu. Trong khi đó, tỷ trọng của hainhóm này rất thấp trong tổng kim ngạch nhập khẩu (chiếm 16,9%) nên việc giảmnhập siêu chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, nhóm hàng cần nhập khẩu (gồm máy móc thiết bị, vật tư, nguyênliệu phục vụ sản xuất, kể cả sản xuất hàng xuất khẩu) chiếm tỷ trọng khoảng83,1% và các biện pháp quản lý nhập khẩu đối với nhóm này chưa thật sự pháthuy tác dụng.

Theo Diệu Chi
Dân trí