Theo thông lệ, giá điện sẽ chính thức được định đoạt trong 2 tuần tới. Mứcđề xuất tăng 18% là kỷ lục nhất từ trước tới nay và sẽ có tác động cực mạnhvới nền kinh tế. Nhưng người ngành điện vẫn không hài lòng.
Tăng giá điện 18% vẫn là ít?
Chuyện tăng giá điện đã rậm rịch từ cuối năm 2010 và đến nay, khi chỉcòn cách 2 tuần nữa là có khả năng phải áp dụng mốc giá điện mới thìthông tin phương án tăng cụ thể mới hé mở.
Theo một tính toán của chuyên gia trong ngành điện, mức tăng 18% là“khiêm tốn” và EVN sẽ vẫn lỗ nặng. Lý do được dẫn ra là bởi, mức tăngnày là thấp nhất trong số các phương án mà Bộ Công Thương trình lênChính phủ. Thay vì là 30 hay 40%, để ghìm được 18%, các chuyên gia củacơ quan này đã phải co kéo từng chút một các thông số đầu vào về giáthành như giảm chi phí đầu vào, giảm lợi nhuận của EVN.
Cụ thể như, giá than bán cho điện sẽ không được phép tăng. Tỷ suất lợinhuận của EVN có thể sẽ là 0%, thay vì 6% như mong muốn. Các khâu nhưphát điện, phân phối, truyền tải chỉ được tính lợi nhuận ở mức tối thiểulà 1%.
Các khoản phát sinh trong năm 2010 không được đưa vào như khoảnđội phí lên tới 2.000 tỷ đồng do phát điện bằng nguồn dầu, chưa thu phídịch vụ môi trường đối với các nhà máy thủy điện... Rồi, một loạt cácchi phí đầu vào khác như các khoản chi phí tiếp nhận lưới điện hạ ápnông thôn trong năm 2009…sẽ phải giảm đi để “ép” giá điện xuống mức tăngthấp nhất có thể.
Chuyên gia này cho rằng, nếu như tăng dưới 40% mà vẫn đảm bảo hòa vốnthì EVN có thể phải tính tới phương án tiết giảm điện lên tới 2-4 tỷ kWhđể… giảm chi phí. Đây là một mức tiết giảm quá lớn, gấp 3 lần so với mứctiết giảm điện năm 2010, khi phải cắt điện trên diện rộng.
Vẫn luẩn quẩn việc thiếu điện vì thiếu vốn
Công khai tranh luận về giá điện trong lúc này, chỉ có ông Trần ViếtNgãi, chủ tịch Hiệp hội năng lượng là người “sôi nổi nhất”. Chia sẻ vớiDiễn đàn Kinh tế Việt Nam, ông Ngãi không giấu khỏi nỗi bức xúc và thấtvọng vì… mức tăng được trình lên quá thấp.
“Tăng 18% nghe có vẻ cao là vậy, nhưng số tuyệt đối tính ra, chỉ thêm127 đồng/kWh, rất ít, không đáng kể. Bộ Công Thương quá rón rén. Còn mứctăng có 11% của Bộ Tài chính thì không thể chấp nhận được, quá thấp. Đếnnay, một cốc trà cũng đã 2.000-3.000 đồng rồi”, ông Ngãi bày tỏ.
|
Trần Viết Ngãi, chủ tịch Hiệp hội năng lượng (Ảnh: Đức Kế) |
Nguyên là Phó tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Việt Nam trước đây,ông Ngãi nói: “ Đứng về góc độ vĩ mô, chúng ta cần có đủ điện, cần cógiá điện hợp lý thì các nhà đầu tư mới chịu vào làm điện. Các Tập đoànnăng lượng trong nước mới có lợi nhuận mà tái đầu tư, mà hoạt động tốt”.
Theo vị chuyên gia đầu ngành này, giá điện Việt Nam đang thấp nhất thếgiới, nếu cứ duy trì mãi như hiện nay thì rất vô lý. Một bức tranh cóthể mường tượng ngay là, khi EVN và các Tập đoàn không có lãi, không táiđầu tư, các dự án điện đều không có vốn thì không khởi công được, lại sẽchậm tiến độ. Tài chính xấu thì không thể đi vay tiền nước ngòai được.Câu chuyện thiếu điện sẽ còn kéo dài triền miên.
"Năm tới, dự báo sẽ thiếu 3 tỷ kWh rồi. Mất điện còn nguy hiểm hơn cảtăng giá điện", ông Ngãi bức xúc.
Ông Ngãi chia sẻ, chỉ cần 1 thành phố không ánh sáng trong 3 ngày, chỉcần 2 tiếng không có điện trong mùa nóng bức thì hàng nghìn tỷ đồng cũngđã bay mất. Tình trạng thiếu điện diện rộng mùa khô năm ngoái là một bàihọc cho Chính phủ cần xem lại cái gốc của việc thị trường hóa giá điện.
Tuy nhiên, giá điện là đầu vào của mọi ngành kinh tế và mọi nhúc nhíchgiá điện sẽ có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống. Giá điện sẽ kéo giáhàng hóa tăng theo, sức ép lạm phát cho năm 2011 vô cùng lớn. Nhưng, ôngNgãi cho rằng, không thể dựa mãi vào cách lập luận, tư duy này để mà giữgiá điện quá thấp được. Khi tăng giá thì cái gì liên quan cũng sẽ tăngtheo cả, không phải chỉ mỗi điện mới có logic đó.
Chốt lại, vị chuyên gia này cho rằng, phải để giá điện tiệm cận lên mức7 cent, cuối năm là 8 cent/kWh thì mới khả dĩ.
Đòn bẩy cho tiết kiệm điện
Trước ý kiến thẳng thắn của ông Ngãi, TS. Lê Đăng Doanh tỏ ra khá ôn hòanói: “Ông Ngãi cần có tư duy chia sẻ với xã hội hơn. 18% là mức tăng giárất cao rồi. Và sẽ không chỉ có điện, còn than, xăng dầu cũng nhấp nhổmtăng. Rồi kế đến là tỷ giá vừa rồi tăng, cũng đã làm cho hàng hóa tăngtheo đồng loạt."
Ông Doanh điểm lại: “Chuyện tăng giá điện có từ lâu rồi và ý kiến rấtkhác nhau. Ông Ngãi nổi tiếng với đề xuất đòi tăng gần 50%, EVN thì muốnhơn 40%, rồi thì Bộ Tài chính là 11%... Tôi nghĩ, rốt cục, bộ CôngThương đề nghị 18% là đã xem xét đến khả năng chịu đựng của nền kinh tếmới đưa ra như thế.”
“Có lẽ, giờ không thể nói rằng, phương án này là tối ưu, hay không tốiưu! Tôi chỉ có thể khẳng định, đây sẽ là một đòn bẩy để cho các doanhnghiệp và người dân phải sử dụng tiết kiệm điện hơn," ông Doanh bìnhluận.
Theo vị tiến sĩ này, EVN phải tự xem xét lại mình, cắt giảm chi phí,giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, làm sao cho hiệu quả hơn. Không nên chỉnói nếu tăng thấp thế này, tôi sẽ không làm được rồi đặt gánh nặng lênvai xã hội như vậy! Vì điện dù sao vẫn đang là ngành độc quyền, không cósự lựa chọn nào khác trong việc mua điện ở Việt Nam. Sự yếu kém của EVNthì rốt cục, sẽ là một gánh nặng cho xã hội.
Trong bối cảnh khó khăn chung, toàn thể xã hội cần có sự đồng thuận lớntrong câu chuyện của ngành điện, coi việc tăng giá phải như một động lựcđể phải cắt giảm tỷ lệ tiêu hao điện trên một đơn vị sản phẩm, trên mộtđơn vị GDP.
"Về lâu dài, phải có kiểm toán chi phí của ngành điện để công khai, chiphí ấy có hợp lý không? Vì, xã hội, doanh nghiệp, người dân vẫn chỉ nhìnthấy, ngành điện đang đầu tư cả những ngành ngoài khác, trong khi điệnvẫn thiếu. Hình ảnh đó sẽ khiến cho người dân không lấy làm thoải máilắm để ủng hộ việc nâng giá điện", ông Doanh nói.
Theo Phạm Huyền
VietNamNet