Ông Nguyễn PhúcVinh - TGĐ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết thông tin trên.

Thưaông, tốc độ tăng trưởng của ngành điện năm 2010 so với 2009 là bao nhiêu %?

- Trong 4năm trở lại đây tốc độ tăng trưởng dao động 14-18%, riêng năm 2010 là 14,73%.Trong năm 2010, chúng tôi chỉ đáp ứng được 14,25% còn lại là thiếu, chính vì vậyđã dẫn đến tình trạng cắt điện luân phiên.

Và điệnsẽ lại thiếu trầm trọng trong năm 2011, thưa ông?

- Với tốc độtăng trưởng này, chỉ tính riêng Tổng Công ty chúng tôi phải cần đến 30 tỷ kWh.Nếu cân đối các nguồn ở các nhà máy điện miền Bắc và kể cả mua điện của TrungQuốc cũng chỉ đáp ứng được chừng 70%, còn phải chuyển tải từ miền Nam ra nhưngvẫn không đủ. Theo tính toán, năm 2011 sẽ thiếu khoảng 3 tỷ kWh, trong đó 6tháng đầu năm sẽ thiếu trầm trọng.

Năm 2011 sẽ thiếu điện trầm trọng
Ông Nguyễn Phúc Vinh: Cái gốc của thiếu điện là thiếu vốn đầu tư

Điệpkhúc thiếu điện năm nào cũng gióng giả nhưng vẫn không thay đổi được gì, phảichăng quy hoạch ngành điện có vấn đề?

- Không phảiquy hoạch có vấn đề mà là thực hiện quy hoạch có vấn đề. Gốc của vấn đề thiếuđiện do thiếu vốn đầu tư, ngoài ra còn do khâu giải phóng mặt bằng chậm, trongkhi đó nhu cầu sử dụng điện tăng cao mà sử dụng lại không tiết kiệm, hiệu quả.

Thời tiếtkhô hạn kéo dài trong khi tỉ trọng nguồn thuỷ điện 35%. Nhưng điều cơ bản nhấtlà giá điện quá thấp không kích thích, không hấp dẫn, không tạo điều kiện đápứng được nhu cầu đầu tư phát triển. Điều đó lý giải tại sao gần 20 năm nay khôngcó nhà đầu tư nước ngoài nào đầu tư vào nhà máy điện.

Nếu tìnhhình thiếu điện xảy ra như dự báo thì những đối tượng nào sẽ bị cắt điện, thưaông?

Vậy còn giá bán điện theobậc thang do chính ngành điện đề xuất và thực hiện thì sao?

- Cái đó là chính sách chongười nghèo nhưng giờ thấy bất hợp lý cần phải xoá bỏ, nếu cứ thực hiện nhưvậy chỉ làm lợi cho người giàu thôi vì 50% số đầu người nghèo và người giàuđều được hưởng như nhau. Điện sẽ phải quy về một giá, còn những hộ nghèo sẽđược hưởng trợ cấp riêng.

- Phải nóirằng mấy năm nay chúng ta thiếu điện triền miên, chúng tôi đã làm hết sức rồi,tận dụng mọi nguồn năng lượng có thể rồi.

Những ngàynắng nóng ở miền Bắc lượng điện tiêu thụ tăng đến 30%, cắt điện sản xuất côngnghiệp thì vô cùng hãn hữu, do vậy phải cắt điện sinh hoạt luân phiên, vùng nôngthôn cắt trước rồi thị trấn, thị xã, nếu vẫn không đủ thì thành phố cũng bị cắtluân phiên.

Thiếuđiện là vấn đề quá cũ, ngành điện hẳn đã nhìn ra nhưng sao vẫn không giải quyếtđược, thưa ông?

- Chúng tôiđang rất vướng mắc. Không có doanh nghiệp nào ở Việt Nam, thậm chí là trên thếgiới lại có "mô hình" sản xuất, kinh doanh như ngành điện cả.

Thị trườngkhông ra thị trường, bao cấp không ra bao cấp. Ngành điện được giao nhiệm vụ sảnxuất kinh doanh tự bảo toàn vốn chứ không được bao cấp. Toàn bộ quá trình sảnxuất, vật tư, thiết bị… đầu vào phải mua theo giá thị trường nhưng giá bán điệnlại do Chính phủ quy định.

Việcthất thoát điện năng cũng là một nguyên nhân dẫn đến ngành điện kêu thiếu điện,thưa ông?

- Công nghệcủa chúng tôi ngày càng hiện đại, việc vận hành, quản lý ngày càng tốt hơn. ỞTổng Công ty chúng tôi nếu năm 1997 thất thoát điện năng là 14 % thì bây giờ chỉcòn hơn 8% thôi. Điều này khó có thể thấp hơn được nữa vì đó là thất thoát kỹthuật rồi.

Xin cảmơn ông!


TheoHùng Sơn
Dân Việt