Phòng Thương mại Châu Âu côngbố giá sữa Việt Nam rẻ nhất châu Á. Người tiêu dùng thì cho rằng quá đắt. Còncác chuyên gia thì nói rằng, so sánh giá trị tuyệt đối là “vô nghĩa”, và so sánhnhư vậy thì ở Việt Nam “cái gì mà chả rẻ”…
Như chúng tôi đưa tin về việc ngườitiêu dùng phản ứng trước thông tin giá sữa Việt Nam rẻ so với nhiều nước châu Á,nhiều chuyên gia cho rằng, trước khi đưa ra bất kỳ so sánh nào về giá cũng cầnphải xét đến nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sức mua của đồng tiền vàchất lượng hàng hóa.
TS Nguyễn Quang A: So sánh giátrị tuyệt đối là vô nghĩa
Trao đổi với chúng tôi, TS Nguyễn Quang A nói rằng, so sánh giá trị tuyệt đốinhư thế là vô nghĩa. “Nếu so sánh giá cả tuyệt đối thì cái gì của Việt Nam cũngrẻ nhất Thế giới. Không bao giờ người ta so sánh như vậy mà phải xem thu nhậpcủa người Việt Nam thế nào, sức mua của đồng tiền ra sao. So sánh như thế thìmới có ý nghĩa” - TS Quang A phân tích.
Theo ông Quang A, luôn luôn phải xem giá đó một cách tương đối với thu nhập củangười dân ở nước đó. “Phải xem dân mình thu nhập thế nào, và cả chất lượng sảnphẩm thế nào nữa. Cùng một loại sản phẩm mà chất lượng khác nhau thì giá phảikhác nhau. Hàng ở các nước khác có thể có chất lượng khác với ở Việt Nam” - ôngQuang A nói.
Cũng theo ông Quang A, phòng Thương mại Châu Âu chỉ là đại diện cho các doanhnghiệp, và tiếng nói của họ là tiếng nói của doanh nghiệp.
![]() |
Người tiêu dùng cần biết rõ, giá sữa ở Việt Nam thực sự là rẻ hay đắt (Ảnh: Tuệ Khanh) |
Ông Đỗ Gia Phan - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng: Họ nói thì kệ họ, tinhay không là quyền của mình
“Tôi không biết họ dùng cách khảo sát như thế nào nên không thể bình luận gì vềkết quả khảo sát có chính xác hay không. Tuy nhiên, thông tin giá sữa ở Việt Nam rẻnhất châu Á chỉ là thông tin một chiều của Phòng Thương mại Châu Âu. Việc có rẻnhất châu Á hay không thì phải có sự so sánh trên diện rộng. Họ phải đưa giá sữacủa tất cả các nước ở Châu Á chứ không phải chỉ ở vài nước.
Họ cũng không nói rõ ràng xem họ lấy giá sữa ở đâu để đối chiếu, so sánh. Ví dụ,ở bên các nước họ có thể lấy giá ở các siêu thị, nơi mà người ta bán giá cao hơnở thị trường bình thường. Nếu muốn, ngay ở Việt Nam cũng có thể có những địa chỉbán với giá rất đắt hoặc rất rẻ. Tôi cũng cho rằng họ đưa ra thông tin này là đểtrấn an người tiêu dùng trước những thông tin cho rằng giá sữa Việt Nam đắt hơnso với các nước khác”.
Giống như TS Nguyễn Quang A, ông Phan cũng cho rằng, Phòng Thương mại Châu Âu làđại diện bảo vệ cho các doanh nghiệp và “người ta đưa thông tin là việc củangười ta, còn tin hay không là quyền của mình”.
Ông Phan cũng cho biết, Hội Bảo vệ người tiêu dùng không có đủ khả năng, điềukiện để đi các nước khảo sát giá cả và đưa ra kết quả chính xác, khách quan chongười tiêu dùng. Còn việc cơ quan chức năng nào sẽ phải làm việc đó thì ông…không biết. “Có lẽ là Cục quản lý giá” - ông Phan nói thêm.
TS Lê Đăng Doanh: Hội bảo vệ Người tiêu dùng phải vào cuộc
“Tôi rất lấy làm ngạc nhiên về thông tin này. Tôi thực sự cảm thấy nghi ngờ vềđộ chính xác của nó. Tôi cho rằng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng cần phải lên tiếngđể bảo vệ người tiêu dùng, nhất là trẻ em và người già bởi đối tượng cần uốngsữa đa số là trẻ nhỏ hoặc người già đau ốm. Nếu không được bảo vệ thì họ lànhững người chịu thiệt thòi nhất khi giá sữa đắt.
Cần phải có một cuộc nghiên cứu và trao đổi giữa Hội người tiêu dùng và PhòngThương mại châu Âu để thảo luận, trao đổi, sau đó đưa ra một công bố công khai,khách quan.
“Tôi cho rằng, giá sữa ở Việt Nam thực sự là cao chứ không phải là thấp. Tôi vừađi Singapore hồi đầu tháng, tôi thấy nhiều người trong đoàn đều mua hàng hóa,trong đó có sữa về Việt Nam. Tôi chưa từng thấy ai mang sữa sang Singapore cả.Tóm lại, tôi đề nghị Hội Bảo vệ người tiêu dùng vào cuộc”.
Trước những thông tin và quan điểm trái chiều về giá sữa tại Việt Nam, thiếtnghĩ các cơ quan chức năng của Việt Nam cần phải vào cuộc, có những khảo sát,nghiên cứu và đưa thông tin đến người tiêu dùng một cách chính thức, khách quan.
Nếu đúng là giá sữa của Việt Nam đang rất rẻ thì người tiêu dùng cũng cần phảibiết để yên tâm là mình không bị mua đắt và doanh nghiệp cũng không bị lên ánmột cách bất công. Còn nếu giá sữa của Việt Nam đắt hơn các nước khác như dưluận đang lên tiếng, thì cũng cần phải có những hành động để bảo vệ người tiêudùng.
Theo Tuệ Khanh
VnMedia