Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳchiều ngày 30/3, Cục trưởng Cục quản lý giá ông Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, mứcđiều chỉnh mới của giá xăng dầu từ ngày 29/3 mới chỉ bằng 40-50% so với mức cầnđiều chỉnh. Sự điều chỉnh này sẽ khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăngkhoảng 0,4%.
Ông Thỏa khẳng định: ‘Việctăng giá xăng, dầu là việc điều chỉnh bất khả kháng. Từ lần điều chỉnh trước vàongày 24/2, giá trên thị trường thế giới đã tăng từ 12-17%.
Như vậy, giá cơ sở đãcao hơn giá hiện hành rất nhiều, gây khó khăn cho các doanh nghiệp xăng dầu vàNhà nước buộc phải điều chỉnh trên nguyên tắc: Nhà nước tiếp tục giữ mức thuếnhập khẩu 0% với tất cả các mặt hàng xăng dầu; các doanh nghiệp tiết giảm chiphí kinh doanh; không tính lợi nhuận cho doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnhgiá".
![]() |
| Việc tăng giá xăng, dầu là việc điều chỉnh bất khả kháng (Ảnh: blog.yume.vn) |
Tuy nhiên, nếu tính đủ cả thuế, cả chi phí kinh doanh, cả lợi nhuận theo quy ướcbình thường thì giá xăng dầu phải điều chỉnh rất cao, nhưng điều chỉnh vừa rồimới điều chỉnh 40-50% so với mức cần phải điều chỉnh.
Với mức điều chỉnh xăng 2000, dầu điêzen 2.800 đồng/lít… nếu tính trực tiếp vàotác động vòng 1 của CPI thì sự điều chỉnh này sẽ khiến chỉ số giá tiêu dùngtháng 4 tăng khoảng 0,4% (tính theo cơ cấu đóng góp của xăng dầu vào CPI).
Ông nhấn mạnh, xăng dầu trong nước đến nay vẫn phải nhập khẩu 70%, giá thế giớilại tăng cao thì chúng ta không thể để cơ chế mua cao bán thấp được nữa. Có nhưvậy, điều hành giá xăng dầu mới tiến dần theo cơ chế thị trường được.
Theo N.Phương
DĐDN

