- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
2 trường "hot" ở Hà Nội công bố điểm trúng tuyển: Đại học Ngoại thương với ngành cao nhất là 27,2 điểm
Mới đây, 2 trường đại học này đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp.
1. Đại học Ngoại thương: Ngành cao nhất là 27,2 điểm
Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố ngưỡng điểm trúng tuyển chính thức đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển 3 - xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, điểm trúng tuyển chính thức theo phương thức này như sau:
Các thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học chính thức vào ngày 9/9. Thí sinh không thực hiện nhập học theo quy định coi như không có nguyện vọng học và bị hủy kết quả xét tuyển theo phương thức này.
Nếu vì điều kiện khách quan thí sinh không thể thực hiện thủ tục nhập học vào thời gian trên, thí sinh phải thông báo cho nhà trường.
Trước đó, Trường ĐH Ngoại thương đã công bố mức điểm sàn đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm sàn được nhà trường đưa ra là 23 điểm với tất cả chương trình đào tạo tại Hà Nội và TP HCM.
Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 theo tất cả tổ hợp môn tại cơ sở Quảng Ninh là 18 điểm.
Năm nay, Trường ĐH Ngoại thương tuyển 3.990 sinh viên tại 3 cơ sở theo các phương thức.
2. Đại học Kinh tế quốc dân: Thay đổi tùy từng ngành và đối tượng
Trường đại học Kinh tế quốc dân thông báo kết quả đối với những thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào đại học chính quy năm 2020, trong 38 thí sinh thuộc đối tượng đã tham gia vòng thi tuần chương trình "Đường lên đỉnh Olympia"đã được Trường đại học Kinh tế quốc dân xác nhận trúng tuyển theo nguyện vọng 1.
Nhà trường cũng công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển kết hợp cho từng đối tượng đối với 53 ngành đào tạo. Nhà trường cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục xác minh các minh chứng của hồ sơ dự tuyển, trường hợp phát hiện gian lận sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.
Thí sinh trúng tuyển phải làm thủ tục xác nhận nhập học theo thời gian quy định của nhà trường.
Điểm trúng tuyển theo điểm xét tuyển của các đối tượng 2, 3, 4, 5 như sau:
Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 bằng 1 trong 2 hình thức nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 9/9/2020.
Qua thời gian trên, nếu thí sinh không nộp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, nhà trường coi như thí sinh từ chối nhập học.
Năm 2020, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng (5% chỉ tiêu), xét kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp (60% chỉ tiêu) và xét tuyển kết hợp (35 - 40% chỉ tiêu).
Trước đó, Trường đại học Kinh tế quốc dân cũng công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2020 là 20 điểm. Mức điểm này bao gồm diểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các ôn tính hệ số 1. Đối với các ngành tổ hợp môn Tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức tính riêng.
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Giáo dục1 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục4 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục21 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục21 giờ trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.