- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bài Toán 40 : 5 = 8 của con bị CHẤM SAI, bà mẹ tốt nghiệp đại học danh tiếng "nổi đóa": Nghe giáo viên giải thích mà không nói nên lời
Bà mẹ từng tốt nghiệp đại học danh giá nhưng vẫn phải lên mạng "cầu cứu" bài toán của con trai đang học tiểu học.
- Bài Toán gây tranh cãi nhất những ngày đầu năm: 999 – 100 = 899 bị cô giáo CHẤM SAI, cô ĐÚNG hay trò ĐÚNG?
- Bài Toán tiểu học dễ hơn ăn kẹo ai ngờ thành tâm điểm tranh cãi: 17 - 7 - 2 bằng 12 hay 8 mới là đáp án chính xác?
- Bài Toán cấp 1: "Có 68 quả cam và bưởi, trong đó có 5 chục quả cam" - Chỉ người IQ cao mới phát hiện điểm sai trái ở đây!
Mặc dù việc cha mẹ dạy kèm bài tập về nhà cho con có thể cải thiện tốc độ và chất lượng bài tập nhưng không phải bài nào phụ huynh cũng giúp con làm ngon ơ. Thêm vào đó, chương trình ngày nay đã khác xưa rất nhiều, đặc biệt là môn Toán. Nếu ngày xưa các cha mẹ chỉ học theo kiểu đơn giản 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, thì nay nhiều bài toán tiểu học nhưng khá lắt léo. Thực sự có những phép tính rất dễ, tính ra đáp án rất nhanh, nhưng hỏi về bản chất thì hóa ra bạn đã sai mất rồi.
Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự bối rối trước một bài Toán tiểu học. Trông qua thì có vẻ đơn giản nhưng nhận kết quả sau khi cô giáo chấm thì ai cũng hoang mang.
Phụ huynh đăng tải bài tập này lên mạng xã hội cho rằng, bản thân mình tốt nghiệp đại học thuộc dự án 985 (Là những trường đại học được cho là có các tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ giáo dục, cơ sở vật chất,… đẳng cấp thế giới. Hiện tại có 39 trường đại học thuộc dự án 985 ở Trung Quốc) nhưng không thể nghĩ ra đáp án.
Câu hỏi này ban đầu nghe qua rất đơn giản: Có 40 đứa trẻ cần sang sông nhưng chiếc đò mỗi lần chỉ có thể chở 5 người, hỏi cần đi bao nhiêu chuyến đò để chở hết số trẻ này qua kia sông? Chị Hồ hướng dẫn một công thức chia đơn giản cho đứa trẻ, đó là 40 : 5 = 8 và giải được bài Toán, nhưng kết quả này bị giáo viên đánh dấu gạch đỏ rất to.
Người mẹ tỏ ra khó hiểu, khẳng định cô giáo đã nhầm lẫn vì kết quả này không thể sai. Tức giận, chị trực tiếp tìm cách liên lạc với cô giáo. Thế nhưng sau khi được giáo viên giải thích, chị Hồ chỉ biết im lặng và có chút xấu hổ. Lời giải của cô hóa ra lại đơn giản đến không ngờ.
Bài toán lớp 4 này không nên giải bằng công thức đơn giản 40 : 5 = 8. Các em học sinh cần giải câu hỏi bằng cách liên hệ với thực tế và biết suy luận. Vấn đề này không thể được giải thích chỉ bằng các thuật toán.
Đáp án đúng phải là: Vì trên thuyền cần phải chừa lại một vị trí cho người lái đò, nên mỗi lần chỉ có thể chở 4 trẻ em mà thôi. Vậy nên chúng ta phải lấy 40 : 4 = 10. Như vậy phải là 10 lượt đi chứ không phải 8 như hầu hết cả lớp đã làm.
Trước đó, một bài toán tính số bóng đèn cũng khiến nhiều phụ huynh bất ngờ. Theo đó đề bài cho là "Trong lớp có 11 đèn, 4 đèn tắt, trong lớp có bao nhiêu đèn?". Hầu như các em đều trả lời là "11 - 4 = 7 (đèn)" nhưng đều bị gạch sai. Sau khi cha mẹ đã phản hồi, giáo viên giải thích: "Câu hỏi đặt ra là khoảng bao nhiêu đèn còn lại trong lớp học, không phải là có bao nhiêu đèn còn sáng, vì vậy câu trả lời đúng là 11 đèn".
Sau đấy, có rất nhiều phụ huynh đồng tình với cô giáo. Họ tin rằng điều này giúp trẻ đỡ rơi vào tình trạng chán học vì cái gì cũng biết cả rồi, từ đó sẽ tăng hứng thú học tập của trẻ lên. Trên thực tế, nếu những bài toán tư duy chỉ là một bài tập nâng cao nhỏ xen kẽ trong những bài toán thông thường để luyện trí thông minh cho trẻ thì cũng là vấn đề tốt.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một vài phụ huynh lật ngược lại vấn đề. Đó là nếu các con liên tục không giải được những bài toán "hack não" như thế này thì liệu sẽ khiến các con cảm thấy mình kém cỏi và đánh mất lòng tự tin hay không? Dù biết có nhiều bài toán mẹo để rèn luyện tư duy cho trẻ nhưng ở trình độ lớp 1, học sinh còn chưa thông thạo đọc viết, việc đưa ra đề toán lắt léo như này không khác nào làm khó các em và đôi khi ngay cả phụ huynh nữa.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục6 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục12 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.