- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Báo động điểm toán thi lớp 10 TPHCM, cả trăm ngàn bài thi dưới trung bình
Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm học 2023-2024, có hơn 86.000 bài thi dưới điểm 5. Môn toán có phổ điểm thấp nhất trong khi môn tiếng Anh rải "mưa" điểm 10.
Hơn 86.000 bài thi dưới điểm 5
Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố điểm thi lớp 10 năm 2023. Số liệu Dân trí tổng hợp cho thấy, trong tổng số 95.952 thí sinh có điểm ở 3 môn thi thì 67.591 thí sinh đạt tổng điểm từ 15 trở lên (trung bình mỗi môn đạt 5,0 điểm). Con số này chiếm tỷ lệ 70,44%.
Số lượng còn lại 28.361 thí sinh có điểm trung bình chưa tới 5 điểm/môn. Thống kê riêng biệt, số thí sinh có điểm thi dưới điểm 5 ở từng môn cụ thể là: môn ngữ văn có 11.362 bài thi sinh, môn toán là 44.126 bài thi và môn ngoại ngữ là 30.999 bài thi.
Bảng so sánh số bài đạt điểm trung bình của 3 môn thi hệ đại trà (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).
Trong số này, 180 thí sinh bị điểm liệt (0 điểm) ở các môn, gồm 165 bài thi môn toán, 7 bài thi môn ngữ văn và 8 bài môn ngoại ngữ. Mặc dù số bài thi môn toán bị điểm liệt cao cách biệt so với 2 môn còn lại nhưng đã giảm gần một nửa so với năm ngoái (295 bài).
Theo quy định của Sở GD&ĐT TPHCM, thí sinh bị điểm 0 ở bất cứ bài thi nào đều không được xét tuyển vào lớp 10 công lập.
Năm nay, thí sinh điểm dưới trung bình môn ngoại ngữ là 32,31%, giảm so với tỷ lệ 44,8% của năm ngoái. Môn toán có 45,99% thí sinh điểm dưới trung bình, chưa cải thiện được tỷ lệ 45,37% của năm 2022.
Trong ba môn, môn ngữ văn gây bất ngờ khi đề thi được đánh giá là dễ nhưng vẫn có tới 11,84% thí sinh có điểm dưới trung bình.
Mức độ cải thiện tỷ lệ điểm dưới trung bình thi vào lớp 10 của TPHCM (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).
Vì đề thi ngữ văn ra dưới dạng mở nên nếu không chú ý, thí sinh rất dễ bị lạc đề, lan man, không nêu bật được ý trọng tâm mà các lệnh yêu cầu trong đề bài đặt ra.
"Mưa" điểm 10 ngoại ngữ
Điểm thi môn ngoại ngữ năm nay tốt hơn năm ngoái do đề thi được đánh giá là dễ hơn. Toàn thành phố có khoảng 29.389 bài thi đạt điểm giỏi (8 điểm trở lên), cao nhất trong 3 môn cơ bản.
Số thí sinh đạt điểm tuyệt đối là 2.147 em, chiếm 2,24% số thí sinh dự thi, tăng mạnh so với con số 478 của năm trước. Riêng mức điểm 9,75 cũng rất nhiều và có 3.016 thí sinh cùng đạt mức điểm này.
Môn toán có 121 điểm 10 và 122 thí sinh điểm 9,75, riêng điểm 9,5 có 749 thí sinh.
Môn ngữ văn không có điểm 10. Mức điểm cao nhất là 9,25 và có 27 thí sinh cùng đạt mức điểm này. Ngoài ra có 272 thí sinh được điểm 9. Số bài thi đạt điểm 8,75 là 884 thí sinh.
Thí sinh, phụ huynh hào hứng khi kết thúc bài thi môn ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: Nam Anh)
Ở hệ đại trà, toàn thành phố có 1.012 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên (trung bình 9 điểm/môn).
Thí sinh thủ khoa đạt tổng điểm 29,25; trong đó, điểm ngoại ngữ, toán là 10; ngữ văn 9,25. Hai á khoa của kỳ thi đều đạt 29 điểm; cùng có 2 điểm 10 ở môn ngoại ngữ và toán học; môn ngữ văn đạt 9 điểm.
Theo thống kê của phóng viên Dân trí, ngoài 1 thủ khoa, 2 á khoa có 4 thí sinh tổng điểm 3 môn đạt 28,75.
Nếu tính mốc từ 20 điểm trở lên, có tới 35.989 thí sinh, chiếm tỷ lệ 37,5%.
Từ mặt bằng điểm thi lớp 10 năm nay, Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng qua kết quả bài thi của thí sinh cho thấy đề thi đã hướng đến việc phát huy năng lực, khả năng sáng tạo, suy nghĩ riêng của học sinh. Điều này còn thể hiện qua thực tế số điểm 0 của môn ngữ văn và toán giảm so với năm ngoái.
Nhiều giáo viên dự đoán, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 sẽ có biến động nhẹ, có thể tăng ở các trường THPT top đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Mạc Đĩnh Chi...
Lau khô nước mắt hậu thi cử
Sau khi biết điểm thi, các giáo viên khuyên rằng học sinh, phụ huynh cần bình tĩnh, nghiêm túc đánh giá lại xem kết quả mình đạt được có đúng thực lực của mình hay chưa. Nếu cảm thấy điểm thi chưa đúng, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo.
Trong trường hợp kết quả không như ý muốn, có khả năng trượt cả 3 nguyện vọng, điều cần thiết là học sinh và phụ huynh phải chuẩn bị phương án tiếp theo. Bố mẹ, con cái cần ngồi lại với nhau, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các em trong hướng đi sắp tới, lựa chọn học tiếp trường ngoài công lập, học nghề…
Đặc biệt, mỗi phụ huynh cần hết sức đồng hành với con trong giai đoạn này, tránh so sánh con với con người khác nếu điểm thi của con không được như phụ huynh kỳ vọng.
Dù kết quả như thế nào thì sự đồng hành của cha mẹ cùng con là điều vô cùng quan trọng (Ảnh: Nam Anh).
Cô giáo Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 - khuyên rằng nếu kết quả không như ý, các em hãy dành ba ngày để buồn, để khóc. Sau đó, các em cần lau khô nước mắt rồi mạnh mẽ đứng dậy.
"Bởi vì chúng ta đã nỗ lực, đã làm hết sức trong kỳ thi vào lớp 10. Bởi vì lớp 10 công lập không phải là con đường học tập duy nhất. Các em có nhiều ngã rẽ khác và sẽ thành công nếu các em biết rút kinh nghiệm và luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc.
Ở đâu có ý chí ở đó có con đường, hãy luôn mạnh dạn tiến về phía trước, vì cứ đi là sẽ đến", cô giáo Đoan Trang nhắn nhủ.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục9 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục9 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục11 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục12 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục16 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.