- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị trường phản đối trang phục, ông bố cho con học luôn tại nhà
Nữ sinh Karis Wilson, đến từ Canada, đã phải hoàn thành chương trình học THPT ở nhà sau khi bị trường đuổi về nhà vì bộ trang phục khiến giáo viên nam cảm thấy "khó xử".
Karis Wilson, 19 tuổi, đã được học chương trình THPT tại nhà. Tháng 2/2021, Karis bị yêu cầu về nhà sau khi trường thông báo trang phục của cô khiến một giáo viên nam cảm thấy "khó xử".
Cụ thể, tờ Mirror đưa tin, Karis từng theo học tại Trường trung học NorKam ở TP Kamloops (bang British Columbia, Canada). Một ngày, Karis mặc đến trường một chiếc váy đen dài đến đầu gối có viền ren bên ngoài cùng với một chiếc áo cổ lọ màu trắng có tay dài.
Các giáo viên bắt đầu phàn nàn về trang phục của Karis. Cô được thông báo rằng trang phục của cô làm một giáo viên nam "khó xử". Một nữ giáo viên nói thẳng rằng thứ Karis đang mặc không khác gì nội y. Karis được yêu cầu về nhà ngay lập tức.
Cha của Karis đã rất tức giận sau khi biết con gái bị đuổi học và bắt đầu phát trực tiếp trên Facebook để kể lại câu chuyện. Video đạt hơn 100.000 lượt xem vào thời điểm đó.
"Con tôi mặc như vậy không phải để khiêu khích cũng không mặc như vậy để gây chú ý. Con thường mặc quần thể thao và áo hoodie."
"Karis vừa hồi phục sau tai nạn trượt tuyết cách đây 2 tháng. Con không thể hoạt động trong một thời gian dài. Hôm đó, Karis quyết định mặc một chiếc váy và cảm thấy hài lòng về bản thân và đây là cách nhà trường phản ứng", người bố nói trong video chia sẻ trên mạng xã hội.
Karis ở nhà hơn một tuần và những người xem đoạn video bắt đầu gửi những lời phàn nàn đến trường. Nữ sinh đã nghỉ học hơn một tuần và sau đó nó nói: 'Bố ơi, con không biết mặc gì đến trường'.
Ông bố nói thêm: "Con gái tôi đứng chần chừ, đắn đo hàng giờ trước gương: 'Bố ơi, nếu con mặc thứ gì đó thoải mái, như quần thể thao và áo hoodie, như vậy có phù hợp không? Nếu con mặc thứ con cảm thấy đẹp, con có trông nổi trội quá đà không?".
Karis và bố.
Thấy con gái khó khăn và áp lực trong việc chọn trang phục đến trường, người bố đã quyết định Karis được giáo dục tại nhà trong suốt gần 3 năm.
Được biết, giáo dục tại nhà là một hình thức giáo dục hợp pháp và được công nhận ở Canada. Học sinh học tại nhà có thể đủ điều kiện vào đại học.
Học sinh học tại nhà có thể cần cung cấp minh chứng về trình độ học vấn, chẳng hạn như bảng điểm hoặc danh mục công việc, để chứng minh rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu để được nhập học đại học.
Một số trường đại học cũng yêu cầu học sinh được giáo dục tại nhà thực hiện các bài kiểm tra chuẩn hóa như SAT, ACT hoặc hoàn thành các bài đánh giá khác để đánh giá mức độ sẵn sàng của họ đối với các khóa học cấp đại học.
Vừa qua, Karis đã đến trường để chung vui lễ tốt nghiệp của bạn bè cũ. Cô gái 19 tuổi cũng tự tổ chức lễ tốt nghiệp tại nhà. Karis Wilson đã bắt đầu một hành trình mới tại một đại học ở bang Alberta.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục6 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục11 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục15 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục15 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục17 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.