- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng: "Phản giáo dục!"
Qua xác minh ban đầu, cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng vì em này để tóc nhuộm trong khi nhà trường đã cấm chứ không phải vì thù oán cá nhân.
Ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền clip cô giáo cắt tóc học sinh ngay tại lớp khiến dư luận xôn xao.
Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (23/3), đại diện Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc xác nhận sự việc xảy ra vài ngày trước, tại lớp 10A10, trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).
Theo nội dung clip, một nữ sinh mặc đồng phục, có bộ tóc khá dài và bị cô giáo đưa ra khiển trách trước lớp.
Ngay trên bục giảng, cô giáo dùng kéo để cắt tóc nữ sinh và tuyên bố "tôi sẽ không cắt đẹp mà cắt lem nhem cho các bạn biết bởi vì tôi đã nhắc từ trước, em bảo chiều nhuộm lại mà nay vẫn còn".
Khi bị cô giáo cắt tóc, nữ sinh này thanh minh và cho rằng cô giáo đang cắt tóc đen". Cô giáo tiếp tục nói: "Hôm nay tôi cắt thật xấu chứ không phải là cắt tóc vàng. Đấy là quy định rồi. Từ sau Tết Nguyên đán, nhà trường nhắc rồi mà vẫn để cụm light đấy".
Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Đa số bình luận cho rằng học sinh vi phạm nội quy nhà trường thì hãy nhắc nhở, sau đó kỷ luật và mời phụ huynh đến chứ giáo viên không có quyền xâm phạm đến cơ thể người khác.
"Ngay khi nắm được thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (GD&ĐT) đã xuống làm việc với lãnh đạo Trường THPT Đội Cấn cho thấy, sự việc diễn ra đúng như clip đang lan truyền trên mạng xã hội.
Sự việc xuất phát từ chuyện học sinh này vẫn còn để tóc nhuộm trong khi nhà trường đã cấm. Chính vì vậy, cô giáo cắt tóc học sinh chứ không phải vì thù oán cá nhân.
Sở cũng yêu cầu nhà trường làm việc với phụ huynh, học sinh liên quan và cô giáo cắt tóc của nữ sinh tại lớp để có báo cáo cụ thể.
Sau khi có thông tin chính thức, sở sẽ đối chiếu với quy định, nội quy ứng xử trong nhà trường để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định", đại diện Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nói với PV Dân trí.
Nhiều người cho rằng, hành vi cắt tóc trên bục giảng của cô giáo chưa phù hợp, phản giáo dục (Ảnh: Từ clip).
Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, qua xác minh ban đầu cho thấy, nhà trường có quy định về trang phục học sinh gọn gàng, màu tóc tự nhiên nhưng một số học sinh sau thời gian nghỉ tết đã có xử lý màu tóc nhưng chưa triệt để.
Xuất phát từ việc nóng vội, cô giáo đã có xử lý chưa phù hợp với môi trường giáo dục, làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.
"Trước mắt chúng tôi yêu cầu nhà trường ổn định tâm lý cho cả giáo viên, học sinh để các em ổn định học tập.
Quan điểm của Sở là không bao che, không giấu giếm thông tin, không làm ảnh hưởng đến học sinh để đảm bảo tính giáo dục trong các nhà trường.
Đồng thời, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cũng sẽ tiếp tục có văn bản chấn chỉnh toàn ngành để răn đe và giáo dục", đại diện Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho hay.
Chia sẻ thêm với PV Dân trí sáng 23/3, ông Phan Quốc Hào, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Tường cho rằng, cho dù xuất phát từ mục đích gì, về mặt nghiệp vụ, hành vi của cô giáo trên cũng chưa phù hợp và phản giáo dục, nhất là với lứa tuổi vị thành niên.
Trong trường hợp này, cô giáo có thể phối hợp giữa gia đình và nhà trường để có nhắc nhở, giáo dục học sinh thì phù hợp hơn.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục3 giờ trướcTrường THPT Quốc Tuấn (An Lão, TP Hải Phòng) đã yêu cầu phụ huynh không để con đi làm thêm vào dịp hè.
-
Giáo dục6 giờ trướcSở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa phát đi văn bản nghiêm cấm việc dạy học hè từ 1/6 đến hết 31/8 ở mọi cấp học.
-
Giáo dục18 giờ trướcKết thúc cuộc họp phụ huynh cuối năm, mỗi người có những cảm xúc khác nhau nhưng đều trở thành dấu ấn khó quên với nhiều học sinh và phụ huynh.
-
Giáo dục21 giờ trướcSở GD-ĐT Vĩnh Phúc vừa có công văn chấn chỉnh việc một số trường THCS gây khó khăn, không cho thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 theo nguyện vọng.
-
Giáo dục22 giờ trướcThủ tướng giao Bộ công an phối hợp với ngành giáo dục và các đơn vị bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
-
Giáo dục23 giờ trướcTrở về nhà sau buổi học tăng cường để ôn thi vào lớp 10, con chị T.T.L tuyên bố với mẹ: "Cô giáo bảo ai bị bố mẹ bắt làm việc nhà thì mách cô để cô xử lý".
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó, chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông công lập là gần 70.000 em.
-
Giáo dục1 ngày trướcNhiều trường đại học công lập khối ngành Y Dược đồng loạt tăng học phí cho khóa tuyển sinh 2023 từ 17 - 209 triệu đồng/năm học.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐiểm trung bình môn của con tôi đạt hơn 9 phẩy nhưng vẫn trượt khỏi top 10 điểm cao và xếp thứ 40 trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia nêu 5 nguyên tắc đảm bảo an toàn trong mỗi chuyến dã ngoại, bạn không nên bỏ qua.
-
Giáo dục2 ngày trướcHội đồng kỷ luật Trường THCS thị trấn Gio Linh quyết định tạm dừng học tập với nhóm nữ sinh tham gia vào vụ bắt bạn quỳ, đánh tới tấp trong nhà vệ sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcHọc sinh nhớ kỹ thông tin này, tránh mang thừa vật dụng không được cho phép!
-
Giáo dục2 ngày trướcBé trai 20 tháng tuổi chết bất thường khi đi học tại cơ sở mầm non tư thục không phép, địa chỉ tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
-
Giáo dục2 ngày trướcKhông chỉ là những tranh cãi, đấu khẩu trên mạng xã hội, cuộc chiến "khoe điểm con" còn làm tan nát nhiều mối quan hệ chị em, bạn bè thân thiết...