- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cha mẹ áp dụng 3 NGUYÊN TẮC này giúp con hình thành thói quen học tập: Học ngày học đêm không biết chán, tương lai xán lạn
Đây là những cách giúp trẻ hứng thú với việc học tập mỗi ngày.
Trong quá trình nuôi dạy con cái, vấn đề khiến nhiều cha mẹ "đau đầu" nhất có lẽ là chuyện học tập. Cha mẹ nào cũng mong con đạt điểm số cao, luôn đứng đầu lớp. Nhưng trái với mong muốn của cha mẹ, nhiều trẻ có kết quả học tập không cao, khiến cha mẹ hụt hẫng, chán nản.
Kết quả học tập không chỉ phụ thuộc ở chỉ số IQ mà còn ở thói quen. Việc cha mẹ hàng ngày ngồi cạnh, giám sát con học từng ly từng tí không đem lại hiệu quả cao. Vì trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi, bất an nếu làm sai. Tốt nhất cha mẹ nên rèn luyện cho con thói quen học tập, để con tự giác hoàn thành bài tập. Để làm được điều này, cha mẹ cần áp dụng những chiến lược khoa học và hợp lý.
1. Hiệu ứng ngưỡng giúp phá huỷ mục tiêu
Đầu tiên, để trẻ chấp nhận việc học tập là một quá trình rèn luyện hàng ngày, cha mẹ cần đặt ra yêu cầu thấp cho con. Đừng vội đặt yêu cầu cao mà hãy xem năng lực của con ở thời điểm hiện tại.
Chẳng hạn nếu như con không hứng thú học tập, chán ghét việc làm bài tập về nhà thì hãy kiên trì với con mỗi ngày. Những ngày đầu, cha mẹ chỉ nên giao con con số lượng bài ít và không quá khó để con thích nghi. Khi trẻ giải đúng bài tập sẽ cảm thấy hứng thú, lúc này cha mẹ mới nâng số lượng bài tập lên.
2. Nguyên tắc của Premack – Khai thác sở thích của trẻ
Nguyên tắc của Premack xuất phát từ một thí nghiệm, trong đó trẻ được yêu cầu chọn một trong hai thứ: Chơi pinball hoặc ăn kẹo. Sau đó họ nói với những đứa trẻ thích ăn kẹo rằng nếu chơi máy pinball sẽ được ăn nhiều hơn. Ngược lại, họ nói với những đứa trẻ thích chơi máy pinball rằng nếu ăn kẹo sẽ có nhiều thời gian chơi hơn. Kết quả là trẻ trở nên yêu thích những thứ mà ban đầu chúng ít quan tâm.
Chẳng hạn như nếu trẻ thích xem TV, cha mẹ hãy bảo trẻ làm xong bài tập về nhà trước rồi sẽ được xem chương trình yêu thích. Thời gian đầu có thể trẻ chưa hợp tác, làm bài vội vàng cho xong. Cha mẹ phải chú ý nhắc nhở trẻ làm tính cẩn thận, trình bày sạch đẹp, nếu không sẽ bị cấm xem TV trong một thời gian.
Sau một vài ngày, trẻ sẽ hiểu cha mẹ rất nghiêm túc trong việc thực hiện nguyên tắc. Vì thế dù không muốn nhưng vẫn phải học tập nghiêm chỉnh.
3. Chuyển đổi cách giao bài tập
Nhiều cha mẹ thường dùng khoảng thời gian để giao hẹn việc làm bài tập với con. Chẳng hạn như họ có thể nói: "Con sẽ được nghỉ ngơi sau 40 phút làm bài tập nữa". Kết quả là trẻ chỉ hứng thú làm bài trong 20 phút đầu tiên, 20 phút sau bắt đầu uể oải, chán nản, không tập trung.
Cha mẹ có thể thay đổi cách giao việc như sau: "Con hãy làm thêm 3 bài tập nữa nhé!". Câu nói này giúp nâng cao hiệu quả học tập, giúp trẻ tập trung làm bài một cách nhanh chóng.
Một nhà Tâm lý học nổi tiếng tại Trung Quốc từng chia sẻ, 90% hành động của con người đều hình thành từ thói quen thời thơ ấu. Trong việc học tập cũng vậy, muốn tạo thói quen tốt, cha mẹ cần có những phương pháp hướng dẫn đúng đắn. Nhiều bậc cha mẹ nhận thấy tầm quan trọng của việc rèn luyện thói quen học tập. Họ bắt tay ngay vào thực hiện nhưng không nhận được kết quả như mong muốn là do gặp sai lầm sau.
Thúc giục con quá nhiều: Nhiều bậc phụ huynh nhắc nhở con học tập thường xuyên, ở mọi lúc mọi nơi. Họ cằn nhằn, thúc ép, thậm chí là doạ nạt con. Mục đích cuối cùng là khiến con hoàn thành bài tập về nhà, học bài mới một cách tích cực. Tuy nhiên, việc thúc giục quá nhiều chỉ khiến trẻ cảm thấy khó chịu, không còn hứng thú với việc học. Đó là lý do vì sao càng bị thúc giục học tập, trẻ càng có thái độ chống đối.
Trừng phạt, đánh mắng huỷ hoại sự tự tin của trẻ: Nhiều cha mẹ cho rằng dùng đòn roi, quát mắng là cách giúp con đi vào khuôn phép, kỷ luật. Tuy nhiên, điều này là phản khoa học, trái với mong muốn của trẻ. Muốn trẻ hình thành thói quen học tập tốt, trước hết cha mẹ không nên để trẻ có ấn tượng tiêu cực về việc học. Phương pháp đánh mắng chỉ khiến trẻ trở nên nhút nhát, rụt rè, tự ti.
Thưởng cho trẻ sai cách: Phần thưởng là một phương pháp phổ biến được các bậc cha mẹ sử dụng trong quá trình giáo dục con. Chẳng hạn như khi trẻ làm bài tập sẽ được một phần thưởng nhỏ. Đến một thời điểm không nhận được phần thưởng, trẻ sẽ không hứng thú, dần dần dẫn bỏ bê việc học.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Giáo dục1 phút trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục17 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục18 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục20 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục20 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.