- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Cho con đi học thêm ở nhà cô giáo chủ nhiệm, điểm thi chắc chắn cao hơn'
Việc cấm dạy thêm tại nhà khiến phụ huynh nửa mừng, nửa lo bởi trước nay, nhiều người cho con đi học chỉ để lấy điểm cao chứ không mấy quan tâm chất lượng.
Hè năm ngoái, khi con trai chuẩn bị vào lớp 5, chị Ngô Thị Thu Huyền (41 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cho con đi học thêm Toán tại một trung tâm gần nhà để củng cố kiến thứ, chuẩn bị hành trang vào lớp 6.
Một buổi học do giáo viên đứng lớp, kéo dài khoảng 2 tiếng với mức giá 150.000 đồng/học sinh/buổi, tuần học 2 buổi. Thấy mức thu hợp lý, con trai đi học vui vẻ, hiệu quả, chị Huyền dự định cho con theo học đến hết năm.
Sau khai giảng vài hôm, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của con cũng mở lớp dạy thêm môn Toán, lịch học 2 buổi tối/tuần, học phí 200.000 đồng/buổi.
"Giáo viên chủ nhiệm “đánh tiếng” với phụ huynh việc mở lớp dạy thêm Toán tại nhà và từng đạt nhiều thành tích trong quá trình dạy học, luyện thi môn này. Tuy nhiên không muốn con học thêm quá nhiều, tôi quyết định không đăng ký", chị Huyền kể lại.
Cũng kể từ đó, nữ phụ huynh cảm nhận thái độ khác lạ của giáo viên chủ nhiệm với con trai. Theo lời con kể lại, cô thường chê con trước lớp vì những lỗi nhỏ. Có hôm tan học, vừa thấy mẹ ở cổng trường, con trai òa khóc nức nở, chạy đến kể vừa bị cô phê bình vì làm bài chậm.
Trò chuyện với một số phụ huynh trong lớp, chị Huyền được khuyên 'cho con đi học thêm ở nhà cô giáo chủ nhiệm, điểm thi chắn chắn cao hơn'. Không muốn con trở thành học sinh "cá biệt" trong mắt cô, nữ phụ huynh liền về bàn bạc với chồng để ra quyết định gửi gắm. Ngay khi đặt vấn đề, giáo viên chủ nhiệm của con trai liền thêm chị Huyền vào nhóm Zalo, thông báo lịch học.
Kể từ đó, đôi lúc con trai vẫn còn mắc lỗi, nhưng cô giáo không còn phê bình, trách phạt trước lớp như trước. Điểm cuối kỳ I của con đẹp long lanh, toàn lời phê chăm ngoan giỏi.
"Việc học thêm ở đâu là do các bậc phụ huynh. Tuy nhiên để học lấy kiến thức, nơi nào dạy tốt thì mình chọn, nhưng để không bị gây khó dễ và lấy điểm tổng kết cao thì phải học với chính giáo viên chủ nhiệm", nữ phụ huynh nói.
Nhiều phụ huynh cho con đi học thêm giáo viên chủ nhiệm để dễ lấy điểm tổng kết cao. (Ảnh minh hoạ)
Ở hoàn cảnh tương tự, được đồng nghiệp khuyên nhủ, chị Phạm Thu Quyên (39 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) cho con trai lớp 5 học thêm giáo viên chủ nhiệm môn tiếng Anh ngay từ đầu năm học. Tuy nhiên sau một tháng theo học, con về tâm sự với mẹ rằng cô dạy nhanh, con không hiểu bài.
Thấy con không phù hợp với cách dạy của cô chủ nhiệm, nữ phụ huynh liền đăng ký một giáo viên khác cùng trường, có tiếng dạy giỏi. Kể từ đó, con trai chị Quyên theo học song song hai giáo viên/bộ môn.
Không ít lần vợ chồng chị Quyên bàn bạc, thôi không cho con theo học nhà cô chủ nhiệm để đỡ tốn kém phần nào, cũng khiến con giảm bớt áp lực. Nhưng rồi vẫn quyết định theo, cốt để cô lại ưu ái cho con có điểm tổng kết cao, học bạ đẹp, dễ dàng vào trường cấp 2 top đầu.
“Mặc dù tốn thêm khoản chi phí, khiến con vất vả hơn và cũng không mang lại kết quả tốt hơn nhưng tôi buộc chọn kiểu học "ngoại giao" này để con có được điểm tổng kết cao. Tôi cũng dặn con khi đi học nhà cô chủ nhiệm đừng quá áp lực, vừa học vừa chơi cũng không sao”, nữ phụ huynh nói.
Trước thông tin Bộ GD&ĐT cấm giáo viên dạy thêm học sinh của mình bên ngoài nhà trường, chị Huyền và chị Quyên vừa mừng, vừa lo. Theo 2 nữ phụ huynh, trong trường hợp này, các con sẽ có lý do chính đáng để nghỉ học thêm nhà cô chủ nhiệm mà không bị cô "chú ý".
"Điều khiến tôi cũng như nhiều phụ huynh khác lo ngại, là nếu không học thêm, liệu giáo viên chủ nhiệm còn "rộng lượng" cho con điểm tổng kết cao nữa không?", chị Quyên băn khoăn.
Phụ huynh lo ngại nếu không còn lớp học thêm, giáo viên chủ nhiệm sẽ không "rộng lượng" cho điểm cao. (Ảnh minh hoạ)
Cô Phạm Thị Thuý, giáo viên Ngữ văn cấp THPT tại Thái Bình cho hay, mỗi giáo viên đều có phương pháp giảng dạy khác nhau. Việc học sinh không phù hợp với phương pháp của thầy cô này và tìm thầy cô khác để học là chuyện rất bình thường.
Theo cô Thuý, việc cho trẻ đi học thêm quá nhiều dễ khiến các em dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi quá mức, gây ức chế tinh thần, trẻ sợ và càng lười học hơn.
Khi bị ép buộc, học sinh sẽ học máy móc và thụ động. Vì không có niềm yêu thích và say mê nên các em thường có tư duy chống đối, coi việc học như nhiệm vụ khó khăn. Từ đó dẫn đến trạng thái ỷ lại, lười suy nghĩ mà chỉ trông chờ vào việc kèm cặp, ôn luyện của giáo viên, làm hạn chế khả năng sáng tạo và phát triển tư duy.
Nữ giáo viên khuyên cho các bậc phụ huynh hãy ngừng tâm lý sợ con không bằng bạn bằng bè, sợ bị cô đì, rồi cố cho trẻ đi học thêm. "Muốn con trẻ học hành tiến bộ, thay vì bắt ép học hết lớp này, trung tâm nọ, nhà trường và phụ huynh nên giáo dục kỹ năng tự học cho con ngay từ khi còn nhỏ. Điều này vừa tạo tâm lý thoải mái, vừa giúp trẻ phát huy hết năng lực của mình", cô Thuý nhấn mạnh.
Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT quy định các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm gồm:
- Không tổ chức dạy thêm với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống.
- Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
- Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lí, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.
Theo VTC News
-
Giáo dục5 giờ trướcDo vướng phải khó khăn, sau 15 năm hoạt động, Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (TPHCM) sẽ đóng cửa khi kết thúc năm học 2024-2025 này.
-
Giáo dục11 giờ trướcThông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm không nhắc đến theo hình thức nào. Do đó, dù dạy trực tiếp hay online vẫn được xem là dạy thêm.
-
Giáo dục18 giờ trướcThông tư 29/2024 có hiệu lực từ ngày 14/2 siết chặt những quy định với hoạt động dạy thêm của giáo viên trong và ngoài nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcThí sinh có IELTS 6.0 trở lên chỉ được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển vào chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgành Marketing có sức hút vô cùng lớn với giới trẻ nhờ mức thu nhập cao và môi trường làm việc năng động.
-
Giáo dục1 ngày trướcKhông chỉ siết chặt quy định về dạy thêm học thêm, các cơ quan ban ngành còn ban hành nhiều văn bản đưa ra mức phạt với những sai phạm liên quan đến vấn đề này.
-
Giáo dục1 ngày trướcTừ 14/2, Thông tư 29/2024 do Bộ GD&ĐT ban hành chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trước"Dừng học thêm, các em sẽ hụt hẫng, hoang mang, nhưng đây chính là cơ hội để các em tìm lại sức mạnh nội tại - tinh thần tự học".
-
Giáo dục2 ngày trướcNhiều người có thể được giáo viên nhờ đứng tên đăng ký hộ kinh doanh để tổ chức dạy thêm khi Thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đời
-
Giáo dục2 ngày trướcNhững quy định mới trong Thông tư 29/2024 do Bộ GD&ĐT ban hành nhận về sự quan tâm lớn từ dư luận.
-
Giáo dục2 ngày trướcSau khi tiến hành kiểm tra, nhà trường xác định ấu trùng đến từ táo xanh. Sự việc xảy ra ở một trường quốc tế tại TP HCM.
-
Giáo dục2 ngày trướcViệc 2 học sinh lớp 9 ném thi thể thai nhi ở bãi đất trống khiến nhiều người bàn tán đặt câu hỏi về vai trò của nhà trường và các tổ chức xã hội.
-
Giáo dục2 ngày trướcHọc viện Báo chí và Tuyên truyền quy định tất cả các tổ hợp xét tuyển vào trường bắt buộc phải có Ngữ văn.
-
Giáo dục2 ngày trướcKhông ít phụ huynh thở phào vì từ nay con mình có thể chính thức chấm dứt chuỗi ngày học thêm tốn kém, lại chẳng lo bị thua thiệt bạn bè.