- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, cô giáo "hô biến" bảng xanh phấn trắng thành bức hoạ chúc mừng năm mới tuyệt đẹp
Chiếc bảng quen thuộc được trang trí ngập tràn không khí năm mới, màu sắc cực kỳ bắt mắt.
Thời đi học, chúng ta không ít lần chết mê chết mệt những dòng chữ nắn nót, tròn trịa, nét thanh nét đậm uyển chuyển, dứt khoát của các thầy cô dạy Tiểu học. Chẳng cần nói đâu xa khi mấy ngày vừa qua mạng xã hội đang trầm trồ thán phục, chia sẻ rần rần hình ảnh một cô giáo đang tỉ mẩn thể hiện tác phẩm nghệ thuật chào đón năm mới Tân Sửu 2021.
Bức vẽ được thực hiện trên bảng phấn nhưng cực kỳ bắt mắt
Không khí Tết bắt đầu ngập tràn các trường học
Được biết, cô Lê Thanh Mai, giáo viên tại trường Tiểu học Quỳnh Xuân B, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An chính là chủ nhân của bức vẽ này. Cô cho biết những ngày học sinh nghỉ ăn trưa, chiếc bảng theo dõi ở nhà bếp sẽ không ghi thông báo nên cô đã tranh thủ trang trí cho có không khí Tết.
"Hôm ấy, mình vẽ cảm thấy vui lắm bởi có học sinh đứng xung quanh cổ vũ. Thực ra bình thường mình không vẽ nhiều, trước đây từng đi học 2 buổi cách phối màu và mảng sáng tối. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình vẽ hoa mai, hoa đào, chỉ mong sao năm mới tất cả đều bình an, yên ổn, không phải nghỉ dịch thôi. Vì nghỉ dịch học sinh thiệt thòi lắm, hè đi học rất mệt, chương trình bị rút ngắn, không được trải nghiệm, vui chơi", cô giáo tâm sự.
Bức vẽ hoàn thiện trong khoảng 3 tiếng đồng hồ
Trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nhiều người ít quan tâm đến việc luyện chữ viết. Đơn giản vì gần như cuộc sống của chúng ta từ lâu đã quen thuộc với những font chữ đều tăm tắp, rập khuôn trên máy tính, smartphone, thế nên nhu cầu ghi chép bằng tay ngày càng ít dần. Nhưng phải công nhận là khi ngắm nhìn những dòng chữ nắn nót, tròn trịa cộng đồng mạng vẫn không khỏi mê mẩn, trầm trồ thán phục. Ở nhiều trường học trên cả nước, đặc biệt là trường Tiểu học, phong trào viết chữ đẹp dành cho cả giáo viên và học sinh vẫn cực kỳ sôi nổi, dường như chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
THEO PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC
- Giáo dục7 giờ trướcSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, trường học treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4 đến hết ngày 2/5/2021; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Giáo dục16 giờ trướcThay vì bắt buộc phải theo hộ khẩu thường trú, học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội được làm đơn xin đổi khu vực tuyển sinh.
- Giáo dục1 ngày trướcLời chia sẻ của thầy Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã thấy được phần nào tính cạnh tranh khi theo học ngôi trường này.
- Giáo dục2 ngày trướcChủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vừa có văn bản chỉ đạo Công an thành phố phối hợp Phòng GD&ĐT thành phố Biên Hòa khẩn trương điều tra vụ việc.
- Giáo dục2 ngày trướcPhần lớn gian hàng của các trường đều chật cứng thí sinh đến tìm hiểu thông tin thi cử, xét tuyển và chọn ngành nghề.
- Giáo dục3 ngày trước"Cô giáo của em rất xinh nhưng cô chưa có người yêu. Chúng em rất thương cô. Em rất yêu quý cô và mong cô sớm có người yêu để cả lớp được ăn cỗ".
- Vụ nhiều học sinh lớp 6 không đọc được chữ: Có phụ huynh từng xin cho con ở lại lớp nhưng không đượcGiáo dục3 ngày trướcBà Nguyễn Thị Kim H. (có con học lớp 6 chưa đọc thông viết thạo) bày tỏ với Tuổi trẻ online, lúc con học lớp 4, thấy con đọc viết chưa rành bà đã rất lo lắng. Sau đó, con bà vẫn được lên lớp 5.