- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô giáo IELTS tự xưng là Thạc sĩ trên sóng truyền hình bị tố mới học hết cấp 3, lộ tẩy "phốt" liền xóa cả website trung tâm?
Nhiều học viên đã phản ánh trình độ giảng dạy của cô L.T không hề được như cô đăng quảng cáo.
- Hoảng hốt với cô giáo IELTS ở Cần Thơ, cam kết dạy học sinh đạt 7.0 trở lên nhưng phát âm theo kiểu "A iu rét đi?"
- Nam giáo viên IELTS nổi tiếng, admin của 1 group lớn bị bóc phốt khai khống điểm lên tận 9.0
- Thêm giáo viên ngoại ngữ photoshop bảng điểm thành 8.0 IELTS phải ngừng dạy, trả lại tiền cho học viên
Những ngày qua, cộng đồng IELTS vô cùng bức xúc trước một loạt "phốt" từ các trung tâm nổi tiếng. Theo đó, nhiều giáo viên bị tố fake bằng, tự nâng mức điểm IELTS của mình từ 6.5 lên 8.0 để thu hút, lôi kéo học viên. Một số người thậm chí bị tố chưa từng đi thi IELTS nhưng lại quảng cáo mình đạt số điểm 8.5.
Mới đây nhất, một cô giáo IELTS nổi tiếng (SN 1996) ở TP.HCM tên L.T bị nhiều học viên tố có trình độ giảng dạy, chuyên môn không được như những gì quảng cáo. Theo đó, cô giáo này cho biết mình có điểm IELTS overall 8.5, từng đi du học ngành Điều dưỡng theo diện học bổng toàn phần tại trường Đại học Khoa học Ứng Dụng Lapland, Phần Lan. Sau khi về nước, cô L.T tiếp tục theo học Thạc sĩ khoa Ngôn ngữ học tại Đại học RMIT, học chứng chỉ TESOL và mở trung tâm tiếng Anh I.C. Trước đó, Cô L.T cũng từng lên sóng truyền hình kể về việc mình đi du học trong khoảng thời gian 3,5 năm.
Tuy nhiên nhiều học viên đã tra ra được số điểm IELTS thật của cô T. chỉ được band 7.0 overall, trong đó Listening 8.5, Reading 6.5, Writing 6.5, Speaking 6.5.
Điểm thực của cô T. do học viên tra được.
Bên cạnh đó, một số người cũng chỉ ra những điểm mâu thuẫn trong bảng thành tích và con đường học tập của cô T. Cụ thể như sau:
Những điểm mâu thuẫn về quá trình học tập của cô T.
Thông tin do cô T. cung cấp:
+ Cô L.T sinh năm 1996, tốt nghiệp lớp 12 vào tháng 7 năm 2014 (18 tuổi).
+ Trung tâm Tiếng Anh I.C được thành lập năm 2017 (năm 21 tuổi).
+ Trong một lần lên sóng truyền hình, cô T. nói mình ở Phần Lan được 3,5 năm, đã tốt nghiệp, sau đó thấy không hợp và Việt Nam.
Như vậy, cô T. ít nhất phải qua Phần Lan vào tháng 8/2014 thì tới năm 2017 về Việt Nam thì mới hợp lý với câu trả lời trong clip phỏng vấn trên truyền hình.
Tuy nhiên:
+ Nếu cô T. nói mình đã tốt nghiệp, thì trường nào dạy Điều dưỡng chỉ trong 3.5 năm?
+ Nếu cô T. đã tốt nghiệp thì tại sao không có bất kỳ hình ảnh nào về tấm bằng tốt nghiệp đại học và thông tin đi thực tập tại bệnh viện?
+ Năm 2015, cô T. vẫn còn đăng hình mình dạy kèm tại nhà, tuy nhiên đã xóa. Cùng năm, cô T. vẫn đăng hình mình đi học lớp TESOL ở Việt Nam (14/6/2015).
Ảnh chụp màn hình cô T. đăng hình mình đi học lớp TESOL ở VIỆT NAM (14/6/2015).
Bên cạnh đó, năm 2016, cô T. từng đăng bài hỏi thông tin trong nhóm Welcome To Finland - Cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Phần Lan về vấn đề Residence Permit (Giấy phép cư trú) (7/8/2016). Nhiều người từng đi du học chỉ ra, chỉ có ai lần đầu sang Phần Lan mới hỏi vấn đề này.
Ngày 6/9/2016, cô T. đăng tấm hình ở Phần Lan với caption "the very first picture in Finland..." (Bức ảnh đầu tiên ở Phần Lan). Điều này khiến nhiều người suy đoán, cô T. qua Phần Lan muộn nhất là vào tháng 9/2016.
Từ điều này, nhiều người suy ra nếu năm 2017 cô T. về Việt Nam luôn thì thực chất chỉ ở Phần Lan 1-1,5 năm và không hề ở 3,5 năm như khi thổ lộ trên sóng truyền hình. Với 1.5 năm ở Phần Lan không thể có được bằng Đại học và trường nào đào tạo bằng cử nhân trong 1,5 năm?
Năm 2018, cô T. đăng hình khoe mình tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ học tại Đại học RMIT và khẳng định điều này trong một lần phỏng vấn khác trên sóng truyền hình.
Nếu cô T. chưa hoàn thành bằng đại học ở Phần Lan thì làm sao có bằng Thạc sỹ? Bên cạnh đó, cô T. sinh năm 1996, dù thành tích học tập xuất sắc thì phải mất ít nhất gần 4 năm để học xong Đại Học ở Việt Nam và mất thêm ít nhất gần 2 năm để hoàn thành bậc Thạc sĩ. Như vậy từ khi tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 7/2019, tính khoảng thời gian bình thường thì phải đến tháng 7/2019, cô T. mới có thể học Thạc sĩ. Tuy nhiên trung tâm tiếng Anh I.C được mở từ năm 2017 và thời điểm đó, cô T. đã cho biết mình đi du học với học bổng toàn phần tại Phần Lan, có bằng Thạc sĩ Ngôn Ngữ và điểm IELTS 8.5.
Profile có bằng Thạc sĩ của cô T. được đăng trên trang facebook của trung tâm tiếng Anh I.C.
Các học viên cũng cho rằng, nếu cô T. có bằng đại học vào năm 2017 (sau 3,5 năm ở Phần Lan như cô nói) thì việc học Thạc sỹ mất ít nhất 2 năm (trừ khi học ở Anh) thì ít nhất 2019 mới có bằng Thạc sỹ!
Bên cạnh đó nhiều người cũng thắc mắc về việc cô T. chưa từng đăng bất kỳ tấm ảnh nào liên quan đến việc học ở RMIT. Quan trọng nhất là trường RMIT không hề có chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học. Từ điều này, nhiều học viên nghi ngờ cô T. có thể không có bằng Thạc sĩ!
Tin nhắn của học viên với trường RMIT.
Ngoài ra, học viên cũng chỉ ra 1 số thông tin khác do cô T. cung cấp cũng chưa chính xác. Cô T. cho biết mình được học bổng toàn phần ở Phần Lan. Tuy nhiên trước năm 2017, Phần Lan có chế độ miễn học phí cho tất cả những bạn được trường nhận học. Do đó, đây không thể được coi là học bổng toàn phần gì to tát. Từ năm 2017 đến nay, Phần Lan có thu học phí nhưng cũng cung cấp rất nhiều chương trình học bổng (50%, 100%,...)
Cô T. cho biết mình có Chứng chỉ Giảng dạy Quốc tế về Vocabulary (Từ vựng). Tuy nhiên nhiều người chỉ ra, đây chỉ một chứng nhận đã tham gia Workshop.
Học viên kêu trời về chất lượng dạy, tố tài liệu sách đạo nhái trắng trợn
Rất nhiều học viên từng học cô L.T đã phản ánh về chất lượng giảng dạy thật sự. Bạn V.A, một học viên cũ chia sẻ: "Mình từng đăng ký học cô T. một khoá Advance 2 tháng (5,3 triệu đồng) vào năm ngoái. Thời gian khoảng đầu tháng 1 đến cuối tháng 3/2019 (có nghỉ 2 tuần Tết).
Cô T. dạy 2 kỹ năng nói và viết, tuần 2 buổi. Về bài giảng trên lớp, cô dạy kiểu cuốn chiếu, nghĩa là thông báo mở lớp mới nhưng lại học chung với các bạn cũ. Do đó các khoá học chỉ học 1 số chủ đề nhất định, không bao quát được kiến thức và các dạng bài tập. Mình cảm thấy việc giảng dạy thế này cực kỳ thiếu tính sắp xếp và tổ chức.
Về học liệu, bài giảng trên lớp và tài liệu cô T. phát trên lớp cũng như kho tài liệu online hoàn toàn cóp nhặt từ nhiều nguồn. Vì cóp nhặt nên không thống nhất khiến học xong mình khá bối rối, nhất là kỹ năng viết".
Bạn V.A cũng cho biết, 2 tài liệu quan trọng khác gồm sách speaking được cô T. phát là lấy toàn bộ 100% từ bộ đề của một thầy giáo IELTS nổi tiếng tên N.B. Sách từ vựng cũng copy lại từ nguồn khác. "Tuy tiếng Anh của mình chỉ ở mức intermediate (mức trung cấp), nhưng lúc học mình cũng cảm thấy nghi ngờ trình độ của cô T. Cô T. quảng cáo writing 8.0 hay 8.5 gì đó nhưng hoàn toàn không tự viết 1 bài mẫu nào cho lớp".
Cô bạn V.A cũng cung cấp những cuốn sách cũ được cô T. phát cho cả lớp và tài liệu học của thầy N.A đề chứng minh sự giống nhau đến 100%.
Bên cạnh đó, một số học viên cũng phản ánh, cô T. khi sửa bài cho học viên thường tốn rất nhiều thời gian, trả lời ấp úng và nói sai nhiều kiến thức. Ngoài ra, cô T. cũng quảng cáo một số phương pháp học theo cô là cực kỳ hiệu quả, với mức phí 6 triệu đồng nhưng học viên lại tìm thấy... nhan nhản trên mạng.
Facebook cá nhân của cô T. và trang web trung tâm I.C hiện không thể truy cập được.
Sau khi bị nhiều học viên tố cáo gian dối, cô T. hiện đã khóa trang facebook cá nhân và cả trang facebook chính thức của trung tâm. Ngoài ra, trang website của trung tâm I.C cũng không thể truy cập được.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục13 phút trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục51 phút trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục3 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục20 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục20 giờ trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.