- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô giáo về hưu: "Trẻ phải đi học thêm nhiều là tại bố mẹ"
Cô Nguyễn Bích Mai cho rằng bố mẹ phải nhìn lại cách giáo dục con và mục đích của việc cho con đi học thêm thay vì vội vàng chỉ trích học thêm, dạy thêm.
Bố mẹ cần xem lại mục đích khi cho con đi học thêm
Cô Nguyễn Bích Mai, giáo viên về hưu tại Quảng Ninh, cho rằng câu chuyện quá tải học thêm của học sinh Việt Nam sẽ không giải quyết được nếu chỉ trông chờ vào cải cách giáo dục.
"Bởi vấn đề không chỉ nằm ở nhà trường, giáo viên, chính sách mà nằm ở tư duy, thái độ của phụ huynh với việc học hành của con cái", cô Mai nhận định.
Cô Mai tâm sự rất nhiều cha mẹ chưa từng xem sách giáo khoa của con, không ngồi học cùng con bao giờ, phó mặc con hoàn toàn cho nhà trường. Những phụ huynh này cho con đi học thêm theo phong trào, vì "nghe nói" nếu không học thêm sẽ không thể học tốt, sẽ bị cô giáo phân biệt đối xử…
Phụ huynh đưa con đi học tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).
Phụ huynh thậm chí không quan tâm kết quả học tập của con khi học thêm và khi chưa học thêm có khác nhau hay không. Việc cho con đi học thêm nhằm mục đích yên tâm về tâm lý.
Nhóm phụ huynh khác quan tâm tới việc học của con nhưng đặt yêu cầu con phải học giỏi đều các môn bất chấp năng lực của đứa trẻ. Khi con không đạt kết quả học tập như ý muốn thì bố mẹ đưa con đi học thêm.
Song mục tiêu của bố mẹ là con phải "bằng bạn bằng bè", chứ không phải để trẻ phát triển tốt nhất khả năng của chính mình. Trẻ đi học thêm trong hoàn cảnh này là để đáp ứng yêu cầu của bố mẹ, không phải do trẻ không đáp ứng được yêu cầu ở trường.
Cô Mai nói đây là hai nhóm phụ huynh hay chỉ trích chuyện học thêm nhất.
"Còn những phụ huynh cho con học thêm vì muốn con nâng cao trình độ, thi đỗ trường chuyên lớp chọn hay bổ túc các kiến thức còn yếu mà bố mẹ không có khả năng hướng dẫn con… sẽ xem việc học thêm là hoạt động lợi ích, mang lại cho trẻ nhiều giá trị", cô Mai nêu quan điểm.
Hơn 30 năm làm công tác giảng dạy, đi qua 2 lần cải cách, thay sách, cô Mai đánh giá chương trình phổ thông không hề nặng đến mức học sinh phải đi học thêm mới theo được.
Phụ huynh đưa con đi thi vào lớp 10 (Ảnh: Mạnh Quân).
"Căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa, tôi khẳng định phần lớn các con bậc tiểu học và THCS - trong điều kiện học tập, môi trường học tập thuận lợi - không cần học thêm vẫn có khả năng đạt mức thông hiểu. Mức vận dụng và vận dụng cao dành cho học sinh có tố chất", cô Mai nói.
Muốn con giỏi mà không cần học thêm, bố mẹ phải biết dạy
Cô Mai đồng tình với ý kiến của anh Trần Đức Giang, một phụ huynh tại Hà Nội, trong bài viết "Ông bố từ chối chi nhiều tiền cho con học thêm, để con làm toàn bộ việc nhà" đăng trên báo Dân trí. Cô Mai khẳng định bất kỳ một đứa trẻ học giỏi nào cũng có sự tham gia dạy dỗ từ hai phía: nhà trường và gia đình.
Rất nhiều kỹ năng làm nền móng cho việc học giỏi của trẻ chỉ có được khi bố mẹ uốn nắn, rèn giũa từ nhỏ thông qua lao động phù hợp với độ tuổi như tính tự giác, kỷ luật, khả năng tự học…
"Bố mẹ càng dành nhiều thời gian học cùng con, chơi cùng con, làm cùng con, trẻ càng tự tin với việc học hành. Trẻ tự tin, tự học được thì không cần đi học thêm ở đâu nếu yêu cầu chỉ là kiến thức trong sách giáo khoa.
Khả năng tự học cũng là yếu tố quan trọng quyết định trẻ có thành công trong học tập và cuộc sống hay không, chứ không phải việc được đầu tư học thêm nhiều hay ít.
Do đó, nếu trẻ phải đi học thêm ngày đêm mà không phải nhu cầu tự thân của trẻ, bố mẹ cần xem lại mình trước tiên.
Mình đã đồng hành cùng con chưa, có hiểu rõ con đang gặp khó khăn gì trong việc học hay không, có đặt ra yêu cầu cao so với năng lực của con hay không, có bị chi phối bởi tâm lý phong trào, sợ con thua bạn kém bè hay không, có mục tiêu học tập rõ ràng hay không…", cô Mai chia sẻ góc nhìn cá nhân.
Một giờ học tiếng Việt của học sinh tiểu học (Ảnh: Mỹ Hà).
Ở góc nhìn khác, thầy Hoàng Thanh Phong, giáo viên dạy toán tại Hà Nội, cho rằng cuộc sống hiện đại ngày nay khiến cha mẹ bận rộn hơn, áp lực mưu sinh cao, do đó có ít thời gian dành cho con cái.
"Nhiều bố mẹ về tới nhà là "sập nguồn", chỉ muốn nghỉ ngơi hoàn toàn. Để giải quyết vấn đề tâm lý do không thể học cùng con, bố mẹ cho con đi học thêm. Một phần nào đó họ không hoàn toàn tin tưởng vào giáo viên, luôn lo lắng nếu con không học thêm sẽ không đáp ứng được yêu cầu cơ bản trên lớp.
Thực tế, nếu bố mẹ có thể dành thời gian mỗi tối cho việc học của con, họ sẽ không còn nỗi sợ ấy nữa. Bởi vì họ hiểu rõ kiến thức cơ bản gồm những gì.
Khi trẻ bước vào giai đoạn cuối cấp 2 hoặc lên cấp 3, việc đi học thêm mới cần thiết để củng cố kiến thức cơ bản và rèn kỹ năng làm bài phục vụ các kỳ thi quan trọng.
Tuy nhiên, với một số trẻ có tố chất tốt, có khả năng tự học và chọn một ngôi trường không có độ cạnh tranh cao thì trẻ có thể không cần học thêm.
Điều cần sòng phẳng ở đây là phụ huynh cũng có trách nhiệm với chất lượng học tập của con cái. Không thể vì lý do "tôi bận" mà gán toàn bộ trách nhiệm cho nhà trường.
Giáo dục trong nhà trường là giáo dục đại trà, mỗi em có một năng lực học tập khác nhau sẽ ra kết quả học tập khác nhau. Khi phụ huynh đòi hỏi cao hơn về kết quả học tập của con so với năng lực thì phụ huynh phải đầu tư thời gian, công sức và thậm chí cả tiền bạc cho con", thầy Phong chia sẻ.
(*) Tên nhân vật đã thay đổi.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục12 giờ trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục19 giờ trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục1 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục2 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục2 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục3 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục4 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục4 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục4 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục4 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.