Chủ đề

học thêm

học thêm

Học sinh căng thẳng học thêm, nhà trường tổ chức ôn luyện thi tốt nghiệp thế nào?

Thông tư 29 hạn chế thời lượng học thêm trong nhà trường, học sinh lớp 12 chia sẻ, cùng lúc phải tìm lớp học thêm ở các trung tâm, học trực tuyến để chuẩn bị dự thi Tốt nghiệp THPT 2025.

Dạy thêm ở TPHCM: Văn bản thì 'cấm', thực tế ra sao?

Hơn 10 năm trước, TPHCM đã siết dạy thêm, học thêm, đặc biệt là với học sinh tiểu học. Trên thực tế, việc dạy thêm không đúng quy định vẫn diễn ra len lỏi ở các trường học, trung tâm.

TPHCM sẽ cấm dạy thêm sau 20h

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến sẽ cấm dạy thêm sau 20h để đảm bảo sức khỏe học sinh. Toàn thành phố hiện có 3.300 giáo viên đăng ký dạy thêm.

Dạy 2 buổi/ngày: 'Thiết kế thế nào để học sinh không phải học thêm vẫn thi được'

Vấn đề học 2 buổi/ngày với học sinh THCS, THPT đang nhận được nhiều quan tâm của phụ huynh và nhà trường.

Học sinh tự nguyện viết đơn xin học thêm, giáo viên có được phép dạy?

Toàn bộ các trường học trên học trên cả nước đã dừng việc dạy thêm có thu tiền theo quy định Thông tư 29/2024.

Con theo cô ra trung tâm dạy thêm, phụ huynh 'sốc' vì học phí tăng vọt

Nhiều phụ huynh phàn nàn khi siết dạy thêm trong nhà trường, học sinh buộc phải ra trung tâm học thêm với mức học phí tăng vọt.

Thông tư 29 về dạy thêm có hiệu lực: 'Tiết học 0 đồng' được khởi động

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhất là kỳ thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT đã cận kề, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã triển khai việc ôn tập cho học sinh cuối cấp miễn phí sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.

Đau đầu chuyện “dạy thêm, học thêm”

Quy định không thu tiền đối với học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường là một trong những bất cập.

Khảo sát ý kiến dư luận về Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lấy ý kiến dư luận xã hội về Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Phụ huynh loay hoay đón con sớm sau quy định cấm dạy thêm, Bộ GD&ĐT nói gì?

Việc các trường dừng học tăng cường có thu tiền sau khi Thông tư 29 có hiệu lực khiến không ít phụ huynh loay hoay khi phải đón con sớm hơn.

Giáo viên tiểu học tâm tư khi bị cấm dạy thêm, trường yêu cầu viết cam kết

Bộ GD&ĐT cấm dạy thêm hoàn toàn các môn văn hóa đối với học sinh tiểu học, giáo viên tâm tư vì giảm thu nhập, lo chất lượng học sinh yếu kém. Trong khi đó, nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn cam kết, không vi phạm quy định dạy thêm.

Trẻ con có thực sự muốn học thêm?

Xung quanh những tranh luận về việc cấm dạy thêm, học thêm, cho đến nay trên các phương tiện truyền thông chủ yếu là ghi nhận ý kiến người lớn, từ giáo viên, phụ huynh và các nhà quản lý, trong khi, đối tượng trung tâm, chịu tác động trực tiếp của quy định mới này lại chưa được hỏi ý kiến.

Giáo viên có được phép mở trung tâm dạy thêm?

Vấn đề dạy thêm tiếp tục trở thành chủ đề được phụ huynh quan tâm trên các diễn đàn, nhiều người băn khoăn giáo viên có được phép mở trung tâm dạy thêm?

Thông tư dạy thêm, học thêm có hiệu lực: Hàng loạt lớp học thêm dừng hoạt động

Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm có hiệu lực đã tác động đáng kể tới giáo viên và nhà trường.

Hiệu trưởng sẽ bị kỷ luật nếu giáo viên dạy thêm sai quy định

Để tăng thêm nguồn thu nhập, nhiều giáo viên quyết định lựa chọn tham gia vào các lớp dạy thêm ngoài nhà trường.

Cấm học thêm tạo ra 'thị trường đen' khiến phụ huynh càng khổ

Các chính sách ngăn cấm hoạt động dạy thêm ngoài trường học của Trung Quốc nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình, nhưng đối với nhiều phụ huynh trung lưu, nỗ lực này phản tác dụng.

'Học thêm không phải cây đũa thần'

Con của bạn tôi đi học thêm tất cả các ngày trong tuần, có ngày vài ca nhưng chuyên ngồi cuối lớp và chơi game. Điểm vẫn thấp, vẫn lười và thi rớt tốt nghiệp.

Tràn lan dạy thêm, học thêm: Phụ huynh chạy đua vì sợ con thua thiệt

Theo các chuyên gia, không phải bất kỳ ai hay thời điểm nào cũng cần thiết phải đi học thêm. Nhưng thực tế, nhiều phụ huynh có tâm lí sợ con thua thiệt nên ngay từ bậc mầm non đã tìm lớp để học. Có những đứa trẻ vắt kiệt sức ở lò luyện mỗi tối lẫn cuối tuần, không có cả ngày nghỉ.

Dạy thêm không đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt 100 triệu đồng

Cá nhân, tổ chức hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường mà không đăng ký kinh doanh có thể bị phạt hành chính từ 5 đến 100 triệu đồng.