- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đại lý đồng loạt ‘tố’ công ty bán thẻ học trực tuyến không vào được website
Sau bài viết của VietNamNet, phản ánh phụ huynh chi tiền mua thẻ học trực tuyến cho con nhưng không thể vào được website, các đại lý đã đồng loạt “tố” công ty cung cấp dịch vụ này.
Công ty chặn số điện thoại, không giải quyết
Đơn vị cung cấp thẻ học trực tuyến là Công ty cổ phần phát triển công nghệ giáo dục trực tuyến (văn phòng giao dịch ở tầng 3, tòa nhà Văn hóa lao động tỉnh, số 9 Hàng Nan, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa).
Trước đó, báo VietNamNet đăng tải bài viết liên quan tới việc phụ huynh chi tiền mua thẻ học trực tuyến cho con nhưng không thể vào được trang website. UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản giao các sở, ngành, thị xã Nghi Sơn kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh.
Chị Trang bức xúc vì không thể liên lạc được với phía công ty và bị chặn số điện thoại đến. Ảnh: Lê Dương
Trong những ngày qua, nhiều đại lý phân phối thẻ cho Công ty cổ phần phát triển công nghệ giáo dục trực tuyến đã gọi đến cho phóng viên “tố” phía công ty có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đơn cử, công ty bán thẻ cho đại lý nhưng bị lỗi, không vào được website và không giải quyết. Thậm chí chặn số điện thoại của khách hàng, đóng tất cả các nhóm liên lạc....
Chị Nguyễn Thùy Trang (SN 1996), trú thôn 6, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa) cho biết, khoảng tháng 10/2022, chị được công ty giới thiệu để tham gia làm đại lý phân phối thẻ học trực tuyến.
Lúc đầu, chị Trang tham gia gói hợp đồng 5 triệu (tương đương 10 thẻ) thì vẫn vào được website. Nhưng khi chị bỏ ra số tiền 120 triệu đồng tiếp tục mua thẻ và bán xuống các trường cho học sinh thì ngay lập tức nhận được phản hồi thẻ lỗi, trang website lúc vào được, lúc không.
“Thời gian nhận phản hồi từ học sinh là khoảng đầu năm 2023, lúc đó tôi đã báo lên công ty, họ nói sẽ khắc phục, nhưng mãi không thấy. Cho đến khoảng tháng 6/2023 thì phía công ty thông báo lại bị cháy trang web”, chị Trang cho biết.
Thẻ học trực tuyến công ty bán ra nhưng không thể truy cập vào trang website. Ảnh: Lê Dương
Cũng theo chị Trang, khi công ty báo "cháy" trang web, đại lý của chị đã bán được gần hết số thẻ cho học sinh. Đến nay, chị phải hoàn trả lại tiền đã bán thẻ được khoảng 60 triệu đồng. Số thẻ còn lại bán lẻ qua nhiều kênh khách nhau nên vẫn chưa biết ai để trả lại.
Công ty tự đóng 2 website
“Sự việc trên tôi đã liên lạc nhiều lần với ban giám đốc công ty để giải quyết nhưng họ cứ khất lần. Tôi gọi cho anh Hiếu (giám đốc) thì anh ấy chặn cả số của tôi. Các hội, nhóm của công ty cũng bị xóa hết, giờ chúng tôi không biết phải kêu ai.
Đại lý bỏ tiền ra mua thẻ, có hợp đồng với công ty. Nếu không bán được thẻ thì chúng tôi chịu trách nhiệm. Đường này thẻ bán ra bị lỗi, công ty tự đóng website lại, dẫn đến học sinh không vào học được thì phía công ty phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho chúng tôi.
Công ty đã lấy hàng trăm triệu đồng của chúng tôi thông qua hợp đồng mua thẻ, giờ lại chặn số điện thoại. Chúng tôi giờ không liên lạc được, có khác gì họ đang lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chị Trang bức xúc nói.
Bà Hoàng Thị Nụ khốn khổ vì những người thân do bà giới thiệu suốt ngày đến nhà đòi lại tiền. Ảnh: Lê Dương
Cũng như chị Trang, bà Hoàng Thị Nụ (SN 1967), trú thôn Xuân Quan, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, cho biết, bà tham gia gói 20 triệu đồng. Sau đó, bà giới thiệu cho những người thân quen mua thẻ, tổng cộng gần 250 triệu. Khi nhận thẻ về, không vào được chương trình học, bà Nụ cũng không thể liên lạc được với công ty để giải quyết.
“Tôi mất 20 triệu thì không sao, nhưng những người tôi giới thiệu, họ mất nhiều tiền, có nhà hai bố con đóng 100 triệu đồng, ngày nào họ cũng đến nhà tôi để đòi lại. Đây là lỗi của công ty, mà giờ họ có giải quyết đâu. Hàng trăm đại lý với số tiền giao dịch nhiều tỷ đồng, họ lừa bán thẻ cho chúng tôi rồi khóa trang web mất hút.
Chúng tôi là người dân không biết gì, trước mắt là phản ánh tới cơ quan báo chí. Sau đó, các đại lý sẽ đồng loạt làm đơn gửi các cơ quan chức năng, cơ quan công an vào cuộc làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của giám đốc công ty này”, bà Nụ cho biết.
Một phần danh sách các đại lý cung cấp nhập thẻ của Công ty CP phát triển công nghệ giáo dục trực tuyến. Ảnh: Lê Dương
Trước đó, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Hiếu – Giám đốc Công ty CP phát triển công nghệ giáo dục trực tuyến, cho biết, công ty thành lập năm 2021. Sau khi làm thẻ học 5 môn (Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa) cũng là lúc Bộ GD-ĐT thay đổi chương trình sách giáo khoa.
Lúc này, công ty quay sang làm thẻ học ôn thi lớp 10 để thay thế thẻ 5 môn trước đó. Tuy nhiên, khi thẻ ôn thi phát hành cũng là lúc hết chương trình (thay đổi sách giáo khoa-PV), buộc công ty phải đóng lại 2 trang web học trực tuyến trên, dẫn đến việc học sinh không vào được hệ thống.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục5 giờ trướcSau 6 năm tạm dừng, Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến tuyển lại hệ dân sự với nhiều ngành hot như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính trong năm 2025.
-
Giáo dục10 giờ trướcThiết kế vi mạch, kỹ thuật cơ khí, phi công là 3 ngành nghề có mức thu nhập lên đến tiền tỷ mỗi năm.
-
Giáo dục10 giờ trướcVĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá là những địa phương có tỷ lệ thí sinh tham dự đoạt giải học sinh giỏi quốc gia cao nhất năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục15 giờ trướcTùy vào từng cơ sở dạy thêm hoặc lớp dạy thêm sẽ có mức thu tiền học phí nhau và số tiền này đều được thông báo công khai.
-
Giáo dục15 giờ trướcTừng được cả làng góp tiền cho vào đại học, sau khi thành danh tỷ phú, ông Lưu Cường Đông quyết định trở về quê báo đáp.
-
Giáo dục17 giờ trướcCác chính sách ngăn cấm hoạt động dạy thêm ngoài trường học của Trung Quốc nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình, nhưng đối với nhiều phụ huynh trung lưu, nỗ lực này phản tác dụng.
-
Giáo dục17 giờ trướcNhiều tỉnh thành chính thức công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10, năm học 2025-2026 là môn tiếng Anh.
-
Giáo dục17 giờ trướcBên cạnh một số trường đại học bỏ xét học bạ từ năm 2025 thì nhiều trường vẫn dành vài nghìn chỉ tiêu để tuyển theo phương thức này.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo quy định mới, tổ chức hoặc cá nhân muốn tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
-
Giáo dục1 ngày trướcCon của bạn tôi đi học thêm tất cả các ngày trong tuần, có ngày vài ca nhưng chuyên ngồi cuối lớp và chơi game. Điểm vẫn thấp, vẫn lười và thi rớt tốt nghiệp.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo các chuyên gia, không phải bất kỳ ai hay thời điểm nào cũng cần thiết phải đi học thêm. Nhưng thực tế, nhiều phụ huynh có tâm lí sợ con thua thiệt nên ngay từ bậc mầm non đã tìm lớp để học. Có những đứa trẻ vắt kiệt sức ở lò luyện mỗi tối lẫn cuối tuần, không có cả ngày nghỉ.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrần Anh Minh, nam sinh lớp 7 ở TP Hà Tĩnh gây ấn tượng khi giành giải nhất cấp tỉnh môn Tin học tại kỳ thi HSG lớp 9. Em cho biết, mình hoàn thành bài thi chỉ mất 1/2 thời gian và đạt 18,3 điểm.
-
Giáo dục3 ngày trướcHình ảnh một thầy giáo tay cầm xấp tiền phát cho mỗi học sinh 1 triệu đồng được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người quan tâm. Hiệu trưởng trường học đã thông tin với VietNamNet thực hư về thông tin này.
-
Giáo dục3 ngày trướcNhiều học sinh có điểm thi, kết quả học kỳ I không như kỳ vọng, khiến phụ huynh từ ngỡ ngàng đến thất vọng.