- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đoạn hội thoại giữa ông bố và cô giáo trong nhóm chat của lớp khiến ai nấy cười vỡ bụng, đúng là phụ huynh ngày càng "bá đạo" quá rồi
Phụ huynh thì cũng có phụ huynh "this", phụ huynh "that" chứ không phải ai cũng nghiêm khắc, chỉn chu đâu nhé!
Nhóm chat vốn là nơi để các phụ huynh và giáo viên trao đổi tình hình học tập, chuyện trường lớp hoặc những vấn đề phát sinh xoay quanh chuyện học hành của con trẻ.
Tuy nhiên, đôi khi trong "không gian họp phụ huynh" online này cũng nảy sinh những vấn đề khiến cả bố mẹ lẫn giáo viên không biết nên cười hay mếu. Mới đây, một giáo viên đã phải ghi lời "tâm huyết" sau khi nhiều phụ huynh trong nhóm đùa dai, gửi những hình ảnh, nội dung không liên quan đến chuyện học hành của con vào nhóm.
Theo đó, trong một nhóm chat phụ huynh lớp 1, cô giáo chủ nhiệm đã nhắn: "Mong các vị phụ huynh không gửi các nội dung không liên quan tới việc học của con vào nhóm này". Mặc dù giáo viên không hài lòng nhưng phụ huynh vẫn thích... đùa dai. Dưới tin nhắn, các ông bố này tỏ ý đồng tình nhưng vẫn gửi các icon vui vẻ vô cùng "xì tin".
Cô giáo nhắn...
... phụ huynh trả lời.
Một lần khác cô giáo lại tiếp tục nhắc nhở: "Bố L.H.T.P à, anh mau kèm cháu làm xong bài tập toán đi ạ, đừng gửi mấy thứ này vào nhóm chat nữa". Ngay lập tức vị phụ huynh hưởng ứng theo cách không thể "bá đạo" hơn bằng một icon "Okela" tương tự.
Lần sau bá đạo như lần đầu.
Những hình ảnh khi được chia sẻ khiến cư dân mạng cười lăn lộn vì độ nhí nhảnh của các bậc cha mẹ vốn được xem lúc nào cũng mẫu mực, chín chắn. Nhiều người cho rằng, con cái của những phụ huynh này hẳn ở nhà sẽ cười nhiều hơn khóc vì sự hài hước của "thân phụ thân mẫu". Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đây là nhóm chat có nhiều phụ huynh cùng cô giáo, nên việc vui đùa cũng nên có chừng mực để khỏi ảnh hưởng đến việc trao đổi tình hình học tập của các bé.
Còn rất nhiều câu chuyện bi hài khác xung quanh nhóm chat không chỉ giáo viên mà phụ huynh cũng gặp phải. Nhiều phụ huynh còn vào "tám" đủ thứ chuyện trên đời, hết chuyện thời sự đến việc than thở chồng con. Bá đạo hơn, một phụ huynh nhắn nhầm tin... lô đề vào nhóm chat đã khiến các bậc cha mẹ được phen cười rơi nước mắt.
Kiểu này thì cô giáo cũng bó tay toàn tập.
Sự việc xảy ra trong một nhóm chát chung giữa phụ huynh và giáo viên. Những tin nhắn trong nhóm rất bình thường, xoay quanh các câu chuyện xin nghỉ học cho con, chúc năm mới cô giáo,... Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một phụ huynh không đãng trí và nhắn nhầm việc chơi lô của mình vào nhóm! Điều này khiến mọi người bất ngờ và tất nhiên là phì cười vì quá hài.
Không biết phụ huynh này sau đó có thu hồi lại tin nhắn hay không. Nhưng các phụ huynh khác cũng kịp chụp lại tin nhắn và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Rất nhiều cư dân mạng sau đó đã để lại những bình luận hài hước như "Thôi xong, mất hết cả hình tượng!", "Một phút quáng gà và cái kết....", "Dù buồn cười thật nhưng lô đề là không tốt đâu bác nhé!".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Giáo dục3 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục8 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục11 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục3 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".