- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội giảm 0,25 - 1 điểm
Theo nhiều giáo viên, mức độ phân hoá đề thi vào lớp 10 công lập Hà Nội năm nay cao hơn năm ngoái ở môn tiếng Anh và Văn, dự báo điểm chuẩn một số trường giảm nhẹ.
Cô giáo Lương Bích Hạnh, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội nhận định, đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT công lập năm nay được đánh giá dễ hơn các năm trước.
Theo cấu trúc, bài 5 và câu cuối bài (hình học) là các câu hỏi khó mang tính phân hóa. Năm nay ở câu C bài 4 đều giảm yêu cầu về kiến thức, kỹ năng. Do đó, dự đoán điểm Toán năm nay có thể tăng so với năm trước, điểm trung bình môn toán là 7, "rất có thể số lượng thí sinh đạt điểm 9 - 10 sẽ tăng".
Với môn Văn và tiếng Anh, độ khó tăng so với năm trước, đồng nghĩa số thí sinh đạt điểm 9, 10 sẽ giảm so với năm trước, phổ điểm chủ yếu tập trung ở ngưỡng 7 - 8 (phổ điểm năm ngoái 6 - 7 điểm).
Từ phân tích trên, cô Hạnh dự đoán, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của Hà Nội có thể giảm nhẹ ở một số trường THPT công lập top đầu từ 0,25 - 1 điểm so với năm ngoái. Trong khi đó, với những trường THPT top giữa và top cuối, rất có thể sẽ tăng điểm chuẩn, do mức độ chênh lệch phổ điểm tăng cao hơn. "Dự báo điểm chuẩn các trường top giữa và cuối sẽ tăg từ 1 - 2 điểm so với năm trước", cô Hạnh cho hay.
Thí sinh tham gia thi vào lớp 10 THPT Hà Nội. (Ảnh: Chí Hiếu)
Cô Văn Thuỳ Dương, Phó hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy - Hà Nôi) cho rằng, đề thi môn Văn năm nay đa phần là các kiến thức cơ bản bám sát chương trình và sách giáo khoa lớp 9. Trong đó có khoảng 70% câu hỏi nhận biết, thông hiểu, song vẫn đảm bảo tính phân hóa, nằm ở yêu cầu viết đoạn văn.
Phổ điểm trung bình môn Ngữ văn năm nay sẽ khoảng 6,5 - 7 điểm - tương đương năm trước. Những thí sinh viết cẩn thận, hiểu đúng bản chất câu hỏi, khai thác đa chiều câu nghị luận xã hội và nắm vững kiến thức ở câu nghị luận văn học mới có thể đạt từ 8 trở lên.
Còn với môn tiếng Anh, đề thi phân hoá mạnh hơn các năm trước, kiến thức phân bổ chủ yếu trong mức độ thông hiểu kết hợp với các câu mang tính phân loại tốt trong đề. Phổ điểm năm nay có thể sẽ khoảng 7 điểm (giảm so với năm ngoái), hiếm thí sinh đạt điểm 10.
Trong khi đó, công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội năm nay: Điểm xét tuyển = (điểm môn Toán + điểm môn Ngữ văn) x 2 + điểm môn Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có). Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10.
Như vậy, điểm thi môn Ngữ văn và Toán trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ tính hệ số 2, riêng điểm môn Ngoại ngữ là hệ số 1. Điều đó có thể hiểu điểm chuẩn tăng hay giảm sẽ phụ thuộc rất lớn vào phổ điểm của môn Ngữ văn và Toán. Còn phổ điểm môn tiếng Anh năm nay dù được đánh giá giảm so với năm ngoái nhưng đây là môn tính điểm hệ số 1 nên không tác động lớn đến điểm chuẩn.
"Dự báo điểm chuẩn các trường top đầu có thể giảm 0,25 - 0,5 điểm, còn các trường top giữa sẽ tăng chừng 0,5 điểm, điều này còn phụ thuộc vào tỷ lệ "chọi" của từng trường", bà Dương nói thêm.
Công bố điểm thi chậm nhất ngày 2/7
Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ 9/6, ban làm phách của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội đã bắt đầu công việc và bàn giao bài thi cho hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10. Việc chấm thi môn trắc nghiệm sẽ thực hiện từ ngày 10 đến hết 23/6. Các môn tự luận sẽ chấm từ ngày 12 đến hết 23/6.
Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, số lượng giám khảo tham gia chấm rất đông nên đơn vị quán triệt từ đầu phải đảm bảo nghiêm túc, công bằng và chấm theo ba-rem điểm. Các thầy cô chấm thi cũng được hướng dẫn quy trình các bước và tuân thủ để hạn chế thấp nhất sai sót ở các khâu rọc phách, ghép phách, ghép điểm.
Với môn Ngữ văn, ông Cương cho rằng, lâu nay dư luận vẫn đặt ra vấn đề chấm lỏng chặt, chấm chặt nhưng luôn có ba rem điểm cho từng câu, từng ý. "Không thể phủ nhận, khi làm bài thi môn Ngữ văn bao giờ cũng có thí sinh viết rất thăng hoa và sự thăng hoa đó chạm trúng cảm nhận, chiếm được tình cảm của người chấm có thể có phần điểm thưởng. Tuy nhiên, không phải giám khảo muốn thưởng bao nhiêu cũng được mà các câu đều có khung điểm nhất định, không thể nới lỏng cũng không thể chặt tay”, ông Cương nói.
Dự kiến chậm nhất ngày 2/7, Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn. Ngày 5/7, hội đồng xét điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của Hà Nội sẽ họp để duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và không chuyên.
Theo quy định của Hà Nội, thí sinh trúng tuyển vào một trong số các nguyện vọng đã đăng ký phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Nếu không thực hiện thao tác này, thí sinh sẽ không được nhập học, mặc dù đủ điểm đỗ. Những thí sinh đỗ nhiều nguyện vọng (đỗ cả nguyện vọng vào trường chuyên và trường THPT công lập, chương trình song bằng tú tài) chỉ được xác nhận nhập học với một nguyện vọng duy nhất.
Theo VTC
-
Giáo dục6 giờ trướcTS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá đề tài luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang rất bất hợp lý.
-
Giáo dục11 giờ trướcCác bậc phụ huynh cần cẩn trọng khi lựa chọn khoá học hè cho con, nếu không sẽ rất dễ sập bẫy lừa đảo.
-
Giáo dục11 giờ trướcMột ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, đông đảo các sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) dâng lễ cầu may.
-
Giáo dục11 giờ trướcMột ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, đông đảo các sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) dâng lễ cầu may.
-
Giáo dục14 giờ trướcNếu không may quên giấy tờ dự thi, căn cước công dân thì thí sinh nên xử trí thế nào?
-
Giáo dục14 giờ trướcTheo chuyên gia, 2 năm làm xong luận án tiến sĩ như ông Thích Chân Quang (Vương Tấn Việt) là bất thường, còn người hướng dẫn nói việc này hoàn toàn bình thường.
-
Giáo dục15 giờ trướcĐúng 14 giờ chiều nay (26/6), gần 1,1 triệu thí sinh sẽ đến các điểm thi trên toàn quốc làm thủ tục dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024, đính chính sai sót (nếu có).
-
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024Giáo dục16 giờ trướcSáng 26/6, tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ Công an đang xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2024.
-
Giáo dục18 giờ trướcBộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn hỏa tốc gửi Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu báo về quá trình tuyển sinh đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (tức Thượng tọa Thích Chân Quang).
-
1 ngày trước
-
5 giờ trước
-
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào hai ngày 27 và 28/6 tới đây.
-
Giáo dục1 ngày trướcCha mẹ đừng lầm tưởng rằng những giá trị, thói quen hành vi tốt của trẻ có thể hình thành ngay sau vài ngày ngồi nghe thuyết trình, sinh hoạt, tụng kinh, thực hành chú tâm theo kiểu nhà chùa.
-
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024Giáo dục1 ngày trướcThí sinh cần lưu ý về các quy định bắt buộc trong phòng thi tốt nghiệp THPT để tránh vi phạm quy chế.
-
Giáo dục1 ngày trướcNhiều trường THCS hot trên địa bàn Hà Nội công bố điểm trúng tuyển lớp 6 năm học 2024-2025, trong đó, cao nhất gần 9 điểm/môn mới đỗ.
-
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024Giáo dục1 ngày trướcThí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 cần lưu ý các quy định để không bị mất điểm hoặc điểm liệt trong các bài thi trắc nghiệm.