- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàng trăm phụ huynh xếp hàng dài giữa đêm mua hồ sơ lớp 1 cho con
Tối ngày 24/2, hàng trăm phụ huynh chen chân xếp hàng trước cổng Trường Marie Curie (Hà Nội) để mua hồ sơ cho con vào lớp 1.
Theo thông báo của Trường Marie Curie, ngày 25/2, trường sẽ phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 với số lượng hạn chế.
Năm nay, tổng chỉ tiêu vào lớp 1 của Trường Marie Curie là 360 học sinh, trong đó Cơ sở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) 180 chỉ tiêu/6 lớp, Cơ sở Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) 180 chỉ tiêu/6 lớp.
Ảnh: Đỗ Hiền.
Chị Đỗ Hiền - một phụ huynh đang xếp hàng chia sẻ: “Trường thông báo ngày 25/2 phát hồ sơ, vợ chồng tôi nghĩ chắc sáng mai dậy sớm khoảng 5h ra xếp hàng. Thế nhưng, lướt mạng thấy các bố mẹ khác đã xếp thành hàng dài từ 5h chiều hôm nay. Vì vậy, tôi đã vội vàng chạy ra trường, may sao vẫn còn nhận được một trong những số cuối cùng”.
Một vị phụ huynh khác cho hay, đến khoảng 19h tối nay, ở cơ sở Mỹ Đình, nhà trường đã phát tới số 50/360. “Nhà trường thông báo là ngày 25/2 mới mở bán hồ sơ nhưng tôi phải xếp hàng từ đầu tối thì mới chắc chắn có suất”, vị phụ huynh nói.
Ảnh: M.C.
Trao đổi với VietNamNet tối 24/2, ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) cho hay, đến thời điểm 22h30 tối ngày 24/2, có đến 400-500 phụ huynh vây quanh cơ sở Mỹ Đình của trường chờ mua hồ sơ cho con.
“Có những phụ huynh đến từ 5h chiều nay. Đúng ra giờ làm việc của trường là vào 8h sáng mai 25/2. Song, do số lượng phụ huynh đến xếp hàng quá đông, chúng tôi quyết định đến 0h ngày 25/2 sẽ phát hành hồ sơ ở cả hai cơ sở. Để phụ huynh khỏi phải vật vờ đứng chờ như vậy qua đêm, nhà trường sẽ "thức" cùng, để giải quyết cho phụ huynh sớm. Tổng cả hai cơ sở, chúng tôi sẽ phát hành 720 hồ sơ.
Hiện nay, bàn tiếp nhận đăng ký cũng đã báo hết số, dừng ở số 360 ở mỗi cơ sở và chúng tôi không ghi thêm tên phụ huynh vào danh sách xếp hàng. Thế nhưng, các phụ huynh vẫn cứ đứng chờ. Tôi có bảo phụ huynh đi ăn đi một chút khỏi đói, nhưng họ bảo không được, bao giờ cầm chắc lá phiếu trong tay mới yên tâm rời vị trí”.
Ông Khang cho biết, với 360 phụ huynh có tên trong danh sách đăng ký ở mỗi cơ sở, đến 0h ngày 25/2, trường sẽ gọi tên và phát hồ sơ. Sau đó, các phụ huynh sẽ viết, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và nhận lại phiếu trải nghiệm tuyển sinh cho con.
“Mặc dù báo hết chỗ, song nhiều phụ huynh vẫn không về mà tiếp tục nuôi hy vọng. Nếu số này không nhiều, thì nhà trường có thể tính sau, còn trường hợp nhiều quá, chúng tôi cũng đành cáo lỗi chứ không còn cách nào khác”, ông Khang nói.
Ông Khang cho hay, năm ngoái cũng từng diễn ra việc này, song không căng thẳng như năm nay. "Năm ngoái, đến khoảng 12h đêm, có khoảng vài chục phụ huynh xếp hàng, nhưng năm nay, phụ huynh đến từ 5-6h chiều và giờ đã có mấy trăm phụ huynh".
Những phụ huynh “may mắn” giành được “tấm vé” này, ngày 2/4 tới đây, có thể cho con dự 1 ngày trải nghiệm tại trường để tuyển vào lớp 1 cơ sở ở Mỹ Đình, tương tự ở Cơ sở Kiến Hưng vào ngày 16/4.
Tuy vậy, cũng có những phụ huynh không hài lòng với việc này. "Trường nên làm đúng quy định như thông báo. Thông báo từ ngày 25/2 mới xếp số và phát hồ sơ nhưng thực tế nhà trường cấp số từ 20h. Tôi đến từ 21h mà không còn lượt", anh N.H nói.
Vị phụ huynh khác đồng quan điểm: "Tôi yêu trường Marie Curie, cũng không có con vào lớp 1, nhưng thấy cách làm này chưa khoa học và có phần không công bằng. Thông báo ngày phát hồ sơ, nhưng thực tế lại phát số sớm vài tiếng. Như vậy sẽ tạo tiền lệ cho những năm sau, mọi người bỏ công bỏ việc, bỏ ăn để đến xếp hàng sớm hơn, vô tình lại làm khổ phụ huynh hơn".
Theo VietNamNet
-
Giáo dục2 giờ trướcKhi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.
-
Giáo dục19 giờ trướcChỉ còn khoảng 4 tuần nữa, học sinh toàn quốc kết thúc năm học 2023-2024 và bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng. Nhiều gia đình tại Hà Nội lo lắng, bố mẹ đi làm, con sẽ bị "nhốt" trong 4 bức tường và làm bạn với tivi, điện thoại.
-
Giáo dục1 ngày trướcNhờ thị trường kinh doanh ngày càng sôi động với hàng loạt thương hiệu nổi bật, ngành Marketing đang dần trở thành ngành học hot trong mỗi kỳ tuyển sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu đố của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia này chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ vắt óc để tìm ra đáp án chính xác.
-
Giáo dục1 ngày trướcCách phạt học sinh của giáo viên này đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐánh giá đây là sự cố lớn, Hội đồng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội quyết định cho dừng kíp thi đánh giá tư duy chiều 28/4.
-
Giáo dục2 ngày trướcViệc tìm ra cho bản thân bí kíp ôn thi riêng, mang lại hiệu quả cao đang là điều được nhiều bạn học sinh cuối cấp tìm đến.
-
Giáo dục2 ngày trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục3 ngày trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục3 ngày trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.