- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Clip cô giáo phạt 2 học sinh nam ôm hôn nhau làm hòa khiến dân mạng tranh cãi gay gắt: Người thấy bình thường, người cho rằng "phản cảm"
Xảy ra mâu thuẫn với nhau khiến 2 học sinh nam bị cô giáo phạt bằng cách đứng trên bục giảng ôm hôn nhau làm lành.
Trẻ con vốn dĩ luôn hồn nhiên, vô tư nên dù có mâu thuẫn nhau thế nào thì vài phút sau cũng có thể cười tươi làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nên, mỗi khi nghe các con "tố" nhau, thay vì căng thẳng giải quyết thì nhiều khi mọi người lại cười vì "trẻ con ấy mà" và nhẹ nhàng phân xử.
Mới đây, một clip dài khoảng 15 giây quay lại cảnh "hai học sinh đánh nhau nhưng bị cô Linh phạt thương nhau" đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Nội dung clip là 2 bạn học sinh nam tiểu học mặt vẫn còn căng thẳng nhưng vẫn nghe lời cô làm hòa nhau. Đứng trên bục giảng, 1 bạn ôm hôn vào má bạn còn lại 5 cái rồi bạn nam kia làm ngược lại.
Clip học sinh đánh nhau bị phạt gây tranh cãi.
Sau khi làm hòa, 2 học sinh đã hứa với cô không còn mâu thuẫn với nhau nữa nhưng điệu bộ "lườm lườm", sưng sỉa của 2 em khiến mọi người bật cười.
Phạt học sinh là chuyện bình thường trong trường lớp, nhưng phạt thế nào cho phù hợp để răn đe và các em hiểu chuyện, không tái phạm. Thế nên clip này sau khi được chia sẻ lên mạng đã gây ra cuộc tranh cãi gay gắt.
Nhiều người chỉ trích hình phạt của cô là không phù hợp với tâm lý cảm xúc và hơi phản cảm vì đó là 2 học sinh nam, các em cũng đã lớn để hiểu biết về giới tính.
"Chẳng hiểu cô dạy dỗ gì nữa. Dạy trẻ hành xử ngược với cảm xúc thật của mình là không giải quyết được gốc rễ rồi".
"Tại sao lại phải hôn nhau mà không bắt tay, ôm nhau bình thường thôi. Mình ghét cảm giác bị người mình không ưa hôn và phải đi hôn lại người ta".
"Không hiểu sao mình cứ sợ các em lệch lạc giới tính, coi việc ôm hôn đồng giới là chuyện bình thường".
Tuy nhiên, cũng có những phụ huynh coi đây là chuyện bình thường, phù hợp với trẻ nhỏ: "Nhìn 2 cậu nhóc dễ thương quá đi. Mình cũng áp dụng chiêu này mới được".
"Mọi người đừng quá căng thẳng. Trẻ con không nghĩ đen tối như người lớn đâu".
"Cháu mình ở nhà cũng bị mẹ phạt y như này. Nhìn mặt 2 ông nhõi lúc đó mà không nhịn được cười".
Hiện vẫn chưa rõ đây là học sinh trường nào, tuy nhiên, clip đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giáo dục8 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục9 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục11 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục11 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục15 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.