- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Không cần luyện chữ đẹp, con tôi viết xấu vẫn có thể thành công'
Nhiều phụ huynh bày tỏ quan điểm, trẻ viết chữ xấu vẫn có thể thành công như thường, việc đổ xô đến các trung tâm luyện chữ đẹp chỉ đang “đốt tiền”.
Suốt mấy tháng nay, kể từ ngày cậu con trai út - Anh Khôi vào lớp 1, chị Nguyễn Thị Yến (39 tuổi, Long Biên, Hà Nội) thường xuyên nhận được tin nhắn phàn nàn của cô giáo chủ nhiệm về việc con viết chữ như gà bới.
Cô giáo trao đổi, Anh Khôi có chữ xấu nhất lớp nên rất khó khăn trong quá trình chấm bài, trong khi các bạn ai cũng viết đẹp, rõ ràng. Thậm chí, giáo viên còn khuyên phụ huynh cho con đi luyện chữ để cải thiện.
Không giống như số đông phụ huynh khác sốt sắng tìm lớp luyện chữ cho con, chị Yến cho rằng, con mới vào lớp 1, viết xấu chút là điều bình thường. Chỉ cần con đọc thông, tính giỏi, chữ xấu hay đẹp không quan trọng.
Nhiều phụ huynh cho bày tỏ quan điểm trẻ không cần viết đẹp, viết xấu vẫn có thể thành công. (Ảnh minh hoạ)
“Tại sao lại phải bắt con phung phí thời gian vào việc luyện chữ, khi chúng đã có quá nhiều thứ phải học. Chữ đẹp liệu có giúp con sau này có cơm ngon, áo đẹp hay không?”, chị Yến nói.
Theo nữ phụ huynh, viết chữ đẹp đã không còn phù hợp với xu thế hiện đại, khi con người ta chủ yếu làm việc trên các thiết bị số, không còn cầm bút nắn nót như trước kia. Chưa kể người chữ đẹp đa phần viết rất chậm, mất nhiều thời gian. Nếu ra ngoài xã hội mà cứ chậm chạp, viết mãi mới xong thì càng không được.
“Đợi con lớn hơn một chút, tôi sẽ cho đi học cách gõ máy tính nhanh. Từ quá trình làm việc của bản thân, tôi thấy đó mới là những kỹ năng cần thiết ở thời đại 4.0. Ngoài ra, con cần học thêm Toán để rèn luyện khả năng tập trung, tư duy logic. Còn việc luyện chữ đẹp thì... miễn”, nữ phụ huynh cho biết.
Ở một hoàn cảnh khác, chị Đồng Thu Huệ (46 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) được đồng nghiệp cùng cơ quan rủ cho cậu con trai đang học lớp 5 đến trung tâm luyện chữ đẹp để "thành công hơn".
“Đồng nghiệp tôi nói, giờ nhiều trẻ được bố mẹ cho học tiền tiểu học nên viết chữ rất đẹp. Chữ các con mình vẫn còn xấu, dễ bị người khác đánh giá. Cần cho đến các trung tâm, để giáo viên rèn nết, rèn chí, rèn tâm, giúp con phát triển toàn diện và thành công hơn”, chị Huệ kể. Sau đó chị từ chối lời ngỏ của đồng nghiệp.
Chị thừa nhận, cho con trai mình viết chữ xấu so với các bạn đồng trang lứa, nhưng suốt 4 năm qua, con đều đạt học sinh giỏi, kết quả học tập cũng thường đứng top của lớp.
“Như vậy chưa đủ thành công hay sao. Còn muốn con toàn diện đến mức nào nữa”, nữ phụ huynh cho rằng, đồng nghiệp của mình giống nhiều phụ huynh khác, chỉ đang vin vào câu nói “nét chữ nết người” để lý luận về việc tại sao phải cho con đi luyện chữ đẹp.
Đưa ra minh chứng cụ thể, chị Huệ nhắc về người em trai ruột, hiện đang là kỹ sư công nghệ thông tin tại tập đoàn lớn.
Ép trẻ luyện viết chữ đẹp là đang tạo thêm gánh nặng cho con. (Ảnh minh hoạ)
Theo cô Đào Thị Bình, giáo viên trường Tiểu học Tân Phong (Thái Bình), chữ viết không phải thước đo nhân cách. Không phải ai chăm chỉ luyện chữ sau này cũng trở thành công dân gương mẫu, cẩn thận, chu đáo và không phải ai viết xấu cũng là người cẩu thả, thiếu kiên trì. Thành công đến từ sự cố gắng nỗ lực, ý chí phấn đấu ở cả hành trình dài.
“Tuy nhiên, phụ huynh cũng không nên xem thường việc luyện chữ đẹp, bởi những lợi ích nó đem lại là không thể phủ nhận. Hãy coi đây là hoạt động ngoại khoá, khuyến khích với những trẻ có năng khiếu. Nếu trẻ đã viết rõ ràng, đủ nét, cha mẹ không nên mất thời gian cho con đi luyện chữ đẹp, nếu con không muốn”, cô Bình nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, Th.S Nguyễn Thị Mai Anh, Phó viện trưởng Viện Tâm lý học Nhân văn cho rằng, xuyên suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam cũng như các nước phát triển như Anh, Mỹ, Nga, Pháp vẫn coi trọng việc viết chữ, xem đây là cơ sở giữ gìn nền văn hóa của dân tộc.
Câu nói "nét chữ, nết người" rất đúng với tiến trình dạy chữ cho trẻ. Tập viết chữ đẹp mang lại nhiều lợi ích: rèn đức tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ. Ngoài ra, tập trung chăm chút từng nét chữ không chỉ thể hiện sự coi trọng người đọc, mà còn làm nên nét đẹp văn hóa trong giao tiếp bằng ý văn.
Nữ chuyên gia cho rằng phụ huynh không nên bắt ép trẻ luyện chữ quá đẹp, theo kiểu "rồng bay phượng múa", cũng đừng vì thành tích mà sẵn sàng bỏ những khoản tiền lớn để con đến trung tâm luyện sớm tối, gây ra những bất cập về sức khỏe, kinh tế của cá nhân trẻ và gia đình. Cha mẹ có thể đồng hành cùng con trong việc rèn luyện từng nét chữ, bằng việc tham khảo các cơ sở khoa học, tiêu chuẩn chữ viết theo độ tuổi đã được Bộ GD&ĐT công bố.
Theo VTC News
-
Giáo dục2 giờ trướcTừng tốt nghiệp đại học Mỹ, thay vì chọn ở lại, Sơn quyết định quay về Việt Nam khởi nghiệp, sau đó nộp hồ sơ vào Đại học Thanh Hoa để nâng cao năng lực quản lý.
-
Giáo dục4 giờ trướcDựa trên nhu cầu tại các bệnh viện, trường Đại học Y Hà Nội dự kiến mở thêm ngành Công tác xã hội và Kỹ thuật hình ảnh y học trong năm 2025.
-
Giáo dục4 giờ trướcTrong bối cảnh đất nước tăng cường mở cửa hội nhập như hiện nay, việc giỏi ngoại ngữ mang lại nhiều lợi thế lớn.
-
Giáo dục4 giờ trướcVấn đề lạm thu trong trường học vẫn tồn tại suốt thời gian qua, khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc.
-
Giáo dục9 giờ trướcTrong buổi trải nghiệm tại Hồ Núi Cốc, lúc xếp hàng lên cầu trượt cao tốc, hai học sinh của hai trường ở Hà Nội nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát, 1 người bị thương.
-
Giáo dục9 giờ trướcThông tư 29/2024 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành siết chặt những quy định với hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
-
Giáo dục21 giờ trướcMột số giáo viên băn khoăn nếu chỉ tổ chức dạy thêm một hoặc một vài học sinh tại nhà, có cần phải đăng ký kinh doanh hay không?
-
Giáo dục1 ngày trướcBộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay tên ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ thay thế cho Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Dù chỉ bớt đi một từ đầu tiên trong cái tên, nhưng mở đường cho chữ “Đại” lên đầu và giúp trường hướng tới cái “Đại” trên mọi phương diện.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐể học phí không trở thành gánh nặng với học sinh, sinh viên và phụ huynh, Nhà nước đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ miễn giảm.
-
Giáo dục2 ngày trướcSau khi nhà nước có chủ trương chuyển giáo dục nghề nghiệp từ Bộ LĐ-TBXH về Bộ GD-ĐT quản lý, Chính phủ đã có dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT nêu rõ, đối với các trường có số học sinh đăng ký vào học vượt quá chỉ tiêu nhà trường được giao, sở GD-ĐT hướng dẫn các nhà trường thực hiện đánh giá năng lực học sinh theo các hình thức đã được quy định trong quy chế đánh giá học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các sở GD-ĐT về việc lựa chọn, công bố môn thi thứ ba và hướng dẫn tiêu chí xét tuyển trong tuyển sinh THCS, THPT.
-
Giáo dục2 ngày trướcMột trong những vấn đề đang được nhiều người quan tâm đó là hiệu trưởng dạy thêm có cần phải xin phép không.
-
Giáo dục3 ngày trướcHọc sinh lớp 7 tại TP Thái Bình (Thái Bình) đã phải làm lại bài kiểm tra học kỳ 1 môn Toán sau sự cố nhầm đề thi.