- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều phụ huynh lo 'con không học thêm ở nhà cô khó lòng đạt điểm cao'
Dù đã cấm giáo viên tổ chức dạy thêm tại nhà nhưng nhiều phụ huynh vẫn có tâm lý nếu không cho con học thêm thì sẽ khó đạt được kết quả học tập cao trong các kỳ thi.
Ngày từ khi con vào lớp 6, vợ chồng anh Bùi Kiều Hưng (37 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) đã đăng ký cho học thêm đủ 3 môn chính Toán, Văn, Anh. Tuần 3 buổi học, đều đặn suốt 4 năm qua, anh Hưng không quản nắng mưa, thúc giục và đưa đón con mỗi buổi. Từ ngày đi học thêm, anh thấy kết quả của con được cải thiện hơn nhiều.
"Bằng chứng, trong kỳ thi thử tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, con tôi đạt kết quả tốt, dư điểm vào trường top, thậm chí còn nằm trong top đầu của lớp”, anh Hưng nói và cho biết nếu không đi học thêm, con trai anh khó đạt được thành tích này.
Không học thêm, phụ huynh lo con khó vào trường top. (Ảnh minh hoạ)
Theo nam phụ huynh, chương trình trong sách giáo khoa mới khá nặng và giáo viên thường không đủ thời gian để dạy hết trên lớp. Chỉ những học sinh khá giỏi trở lên mới có thể theo kịp, còn những em tiếp thu chậm buộc phải đi học thêm.
Mặt khác, tâm lý chung của phụ huynh đều yên tâm hơn khi gửi con đến nhà cô giáo học, bởi cô dạy ở trên lớp hằng ngày hiểu rõ năng lực của học sinh nhất, dễ bề kèm cặp để tiến bộ.
"Con học thêm nhiều dù có chút tốn tiền, nhưng đổi lại đạt kết quả cao, nếu không học sẽ ảnh hưởng cả tương lai. Tôi vẫn thường nói con thích học thêm môn gì, học thêm ở đâu cũng được, tôi không ngại đưa đón, miễn là lực học tiến bộ", anh Hưng nói.
Chị Vũ Thuý Hiền (41 tuổi, Long Biên, Hà Nội) đều đặn đưa đón cậu con trai lớp 5 đi học thêm 3 buổi/tuần. Dù con trai lực học khá giỏi, nhưng thực tế để cạnh tranh được với các bạn trong lớp vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều.
Hai vợ chồng chị Hiền làm nghề kinh doanh, bận rộn buôn bán, không đủ kiến thức để kèm con học, nên việc cho con đi học thêm được gia đình đánh giá phù hợp và hiệu quả nhất.
"Bài trên lớp của con khá nhiều và khó, nếu chỉ học ở trường thôi chưa đủ. Tôi muốn con đi học thêm để nắm chắc kiến thức hơn, học thêm những bài nâng cao. Đặc biệt đi học thêm ở nhà cô giáo chủ nhiệm, gia đình càng yên tâm hơn về chất lượng" - chị nói và cho biết, năm nay con cũng sẽ thi đầu vào các trường THCS chất lượng cao nên việc học thêm là rất cần thiết.
Đồng tình với anh Hưng, chị Hiền, chị Ngô Thị Mến (44 tuổi, Nam Định) cho rằng, ai cũng muốn con đạt kết quả cao trong các kỳ thi, muốn làm được điều đó chỉ có cách duy nhất là phải học thêm để nâng cao trình độ, bố mẹ không thể dạy con học ở nhà vì kiến thức mỗi thời một khác.
"Nếu không cho con đi học thêm, tôi sợ rằng con mình rất khó có điểm cao, rồi khó cạnh tranh được vào các trường điểm", chị Mến nói và nhấn mạnh, không phải học sinh nào cũng thực sự có tính tự giác học, nên rất cần thầy cô giáo kèm cặp học thêm.
Trước tin Bộ GD&ĐT siết quy định dạy thêm, các phụ huynh này đều bày tỏ lo lắng nếu không học thêm, con sẽ không thể đạt kết quả cao trong học tập, thi cử, không theo kịp chương trình học trên lớp.
Trước tin Bộ GD&ĐT siết quy định dạy thêm, các phụ huynh này đều bày tỏ lo lắng, việc học thêm của con sẽ bị gián đoạn. (Ảnh minh hoạ)
Ở góc độ giáo viên, cô Lê Thu Hà (giáo viên dạy Toán tại Hà Nội) cho hay, tâm lý chung của phụ huynh luôn mong muốn những điều tốt cho con và đạt được kết quả tốt nhất. Phụ huynh mạnh tay đầu tư, không tiếc công sức đưa đón các con đi học là điều rất dễ hiểu.
Thế nhưng, học thêm quá nhiều chưa chắc đã tốt. Đôi khi những điều phụ huynh nghĩ là tốt sẽ tạo ra những áp lực vô hình khiến các em sợ học.
Nhìn nhận chương trình giáo dục mới hiện nay, cô Hà cũng hy vọng ngoài việc học thêm, phụ huynh nên hướng các con tới việc trau dồi các lĩnh vực khác về kĩ năng sống theo đam mê, sở thích như hoạt động thể thao, văn nghệ,... nhằm phát huy năng khiếu của học sinh.
"Việc học thêm diễn ra rất nhiều ở các cấp với nhiều mục đích, lý do khác nhau, đầu tư học tập cho học sinh là điều quan trọng, nhưng học sinh chỉ nên học thêm nếu có mục tiêu rõ ràng. Ví dụ mục tiêu học thêm một ngôn ngữ mới mà các em hứng thú, hay các khoá học về kĩ năng sống... Cần quan sát, thấu hiểu và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các con", nữ giáo viên nói.
Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐTquy định các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm gồm:
Không tổ chức dạy thêm với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống.
Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lí, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.
Theo VTC News
-
Giáo dục5 giờ trướcới điểm SAT từ 1.200, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển hoặc xét tuyển thẳng vào nhiều trường đại học top đầu.
-
Giáo dục12 giờ trước'Theo hướng dẫn của Thông tư 29, thời lượng dạy thêm ở trường rất ít, chỉ 2 tiết/tuần/môn thi (giảm nửa thời lượng) không đủ để học sinh cuối cấp ôn thi. Dạy không công cũng làm khó giáo viên', một hiệu trưởng cho hay.
-
Giáo dục23 giờ trướcHoạt động dạy thêm ngoài nhà trường được pháp luật quản lý chặt chẽ và giáo viên dạy thêm phải đóng thuế theo đúng quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các địa phương hoàn thành việc công bố phương án tuyển sinh THCS, THPT trong tháng 2/2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcSau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều trường đại học triển khai dạy học trực tuyến từ 1-3 tuần đầu nhằm giảm tình trạng ùn tắc khi sinh viên về quê và trở lại trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung quy định, dù phụ huynh tự nguyện cho con học thêm thì giáo viên cũng không được thu tiền.
-
Giáo dục1 ngày trướcThủ tướng giao lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
-
Giáo dục1 ngày trướcBị bỏ rơi từ nhỏ, Lý Thiên Tứ đỗ vào Đại học Thanh Hoa, từ chối hàng chục tỷ đồng bồi thường từ cha mẹ ruột để bảo vệ cha nuôi.
-
Giáo dục1 ngày trướcNhiều trường hot tại Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6, năm học 2025-2026 với các phương thức như xét học bạ, đánh giá năng lực.
-
Giáo dục1 ngày trướcTừ đầu tháng 2 tới nay, nhiều trường học bắt đầu dừng dạy thêm khiến phụ huynh lo lắng, tìm đâu ra lớp học thêm chi phí rẻ, điều kiện tốt như ở trường cho con.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgay sau khi biết tin trường THCS nơi con học và lớp tại nhà thầy cô đều không tiếp tục dạy thêm, chị Nhung lập tức hỏi người quen, lên mạng tìm kiếm gia sư kèm con. “Cháu học kém, sang năm thi vào 10 rồi, giờ không học thêm làm sao kịp”, chị nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHoạt động dạy thêm giúp giáo viên cải thiện nguồn thu nhập mỗi tháng, nhưng dạy thêm thế nào là đúng quy định luôn là vấn đề được thầy cô quan tâm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLựa chọn ngành học phù hợp với nữ giới học giỏi Toán và mang lại mức lương cao được nhiều bạn trẻ quan tâm.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025 tại TP HCM sẽ diễn ra vào hai ngày 6 và 7-6, gồm 3 môn: Ngữ văn, toán, và ngoại ngữ