- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thí sinh cần lưu ý gì về phương thức tuyển sinh của các trường năm 2021?
Nhiều trường đại học công bố thông tin tuyển sinh, phần lớn giữ nguyên phương thức giống năm 2020.
Đại học Ngân hàng TP.HCM mới đây công bố kế hoạch tuyển sinh 2021 với 3.280 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo. Phương thức tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất (80% chỉ tiêu).
Ngoài ra, ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế riêng chiếm khoảng 12% tổng chỉ tiêu. 8% còn lại dành cho phương thức xét tuyển qua kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
Nhiều trường đại học bổ sung phương thức tuyển sinh mới.
Năm 2021, Đại học Mở TP.HCM có thêm phương thức tuyển sinh mới. Cụ thể, nhà trường sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có tổng điểm bài thi tú tài quốc tế (IB) trên 26, kết quả thi SAT đạt từ 1100/1600. Với chứng chỉ A-level, thí sinh phải có điểm 3 môn hoặc nhiều hơn, mỗi môn đạt điểm C trở lên.
Ngoài ra, thí sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng khi có chứng chỉ ngoại ngữ, đủ điều kiện xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) và đạt điểm IELTS (hoặc các chứng chỉ khác có hệ quy đổi tương đương).
Riêng ngành ngôn ngữ, thí sinh phải đạt IELTS từ 6.0 trở lên, các ngành còn lại phải có IELTS từ 5.5.
Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh theo 6 phương thức, trong đó có phỏng vấn.
Trong 5.000 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy năm 2021, xét tuyển theo hình thức phỏng vấn chiếm 1-5%.
Chỉ tiêu xét tuyển của 5 hình thức còn lại bao gồm: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 (30-60%), xét tuyển theo kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (30-70%), xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT (1-5%), xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM (15-25%), xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài (1-5%).
Đại học Luật TP.HCM lấy 2.100 chỉ tiêu cho 5 ngành đào tạo. Năm nay, trường bổ sung 7 tổ hợp môn và dành tối thiểu 65% chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021.
35% còn lại, trường dùng để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng. Các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi HSG quốc gia, đã tốt nghiệp năm 2021 được xét thẳng.
Những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng cần có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật hoặc có kết quả SAT (trên 1.100/1.600). Điểm cần lưu ý là chứng chỉ phải có giá trị đến ngày 30/6/2021.
Ngoài ra, thí sinh phải có điểm tổng kết 5 học kỳ THPT (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21 trở lên.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến trong năm 2021 của Đại học Tôn Đức Thắng giảm 80 so với năm trước. Theo đó, trường tuyển sinh 6.500 theo 4 hình thức: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT (học bạ), xét tuyển thẳng, ưu tiên xét theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của trường.
Thí sinh có nguyện vọng vào Đại học Quốc tế Hồng Bàng có thể chọn một hoặc nhiều phương thức xét tuyển. Năm 2021, trường xét tuyển theo 5 phương phức.
Cụ thể, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (50% tổng chỉ tiêu), xét kết quả học bạ (38% tổng chỉ tiêu), xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của trường (8% tổng chỉ tiêu), xét kết quả kỳ thi SAT (2% tổng chỉ tiêu), xét tuyển thẳng (2% tổng chỉ tiêu).
Đặc biệt, lần đầu tiên Đại học Quốc tế Hồng Bàng áp dụng phương tức xét tuyển thẳng đối với tất cả ngành dựa trên hình thức phỏng vấn và các điều kiện kèm theo yêu cầu của từng ngành.
Theo VTC News
-
Giáo dục13 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục19 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục3 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.