- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thí sinh Olympia gây tranh cãi vì "cười đểu" trên sóng truyền hình: "Ăn mừng mới là tôn trọng đối thủ"
Mới đây, Nguyễn Việt Thái - thí sinh Olympia gây tranh cãi vì thái độ trên sóng truyền hình đã có chia sẻ về hành động của mình.
- Nam sinh Olympia bị ném đá do "cười đểu" đối thủ, ăn mừng thái quá, nhưng xem điều này mới thấy quá giỏi
- Thời đi thi Olympia trông rõ bình dị, vậy mà nam sinh này giờ "lột xác" đẹp trai ngỡ ngàng: Công việc hiện tại tóm gọn bằng 1 từ “đỉnh”
- Cô gái tuổi Sửu thi Olympia rồi ẵm luôn chức Quán quân 20 năm trước: Lựa chọn khác biệt, thành tích đáng nể nhưng kín bưng trước truyền thông
Cuộc thi quý 2 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đã lên sóng vào ngày 21/3 với chiến thắng chung cuộc thuộc về nam sinh Nguyễn Việt Thái, đến từ trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN).
Trước đó Việt Thái đã từng gây tranh cãi tại cuộc thi tháng 3 - quý 2 (14/3) với hành động ăn mừng chiến thắng khi xuất sắc giành vòng nguyệt quế. Cụ thể, thí sinh này đã có một số động tác chỉ tay lên trời, thể hiện rõ niềm vui trên gương mặt lúc đối thủ trả lời sai. Những hành động này từng gây ra ý kiến trái chiều.
Nguyễn Việt Thái
Sau khi Nguyễn Việt Thái lọt vào chung kết năm, hành động ăn mừng của nam sinh tại cuộc thi quý 2 cũng gây chú ý. Mới đây phía dưới một bài viết của nhà báo Ngô Bá Lục và bình luận của MC Diệp Chi bênh vực hành động này, Nguyễn Việt Thái đã bày tỏ quan điểm đối với việc ăn mừng chiến thắng:
"Em cảm ơn chị Chi, cháu cảm ơn chú Lục vì đã nói lên một phần tấm lòng cháu ạ. Chỉ thật tiếc là trong các trận thi của cháu không có khán giả để thực sự quan sát trận đấu trong trường quay lúc ấy, nếu có thì cháu nghĩ góc nhìn sẽ khác hơn ạ. Với em/cháu thì việc ăn mừng mới là tôn trọng đối thủ, tôn trọng rằng ba bạn chơi làm được và em/cháu cũng làm được, em/cháu nghĩ đó mới là fair-play trong cuộc chơi ạ!
Em/cháu cũng xin tiếp thu những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng cao như những bình luận này ạ. Chắc chắn em/cháu sẽ sửa đổi lại trong trận chung kết năm ạ".
Quan điểm của Nguyễn Việt Thái về việc ăn mừng khi chiến thắng
Trước đó, Việt Thái cũng từng lý giải hành động ăn mừng của mình không hề học theo Quán quân Olympia Thu Hằng. Nam sinh rất hâm mộ Austin Rogers (thí sinh giành nửa triệu đô trong 1 chương trình đố vui ở Mỹ). Anh chàng này thường làm động tác chơi đùa bằng 2 bàn tay, nên Việt Thái đã học theo để ăn mừng chiến thắng.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Giáo dục15 phút trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục6 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục7 giờ trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục12 giờ trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục1 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục2 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục3 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục4 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.