- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
THPT Trần Quang Khải bị phản ánh có dấu hiệu lạm thu, Hiệu trưởng nói gì?
Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải ở Thành phố Hồ Chí Minh bị phản ánh có dấu hiệu lạm thu ở nhiều khoản tiền.
Ngày 11/11/2021, một người nguyên là giáo viên ở Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải lên mạng xã hội một phiếu thu với nhiều khoản tiền mà người này cho là có dấu hiệu lạm thu.
11 khoản thu với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng
Theo đó, người này cung cấp phiếu thu ghi đơn vị thu là Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, gồm 11 khoản như sau:
Phiếu thu tiền Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải. (Ảnh: CTV)
1) Bảo hiểm tai nạn (thu theo năm): 45 000 đồng; 2) Bảo hiểm y tế (thu theo năm): 563 220 đồng; 3) Học phí buổi 2 (9/2022 đến 5/2023): 2 700 000 đồng; 4) Kĩ năng sống (9/2022 đến 5/2023): 540 000 đồng; 5) Máy lạnh (9/2022 đến 5/2023): 720 000 đồng; 6) MOS K10 (9/2022 đến 5/2023): 1 530 000 đồng;
7) Tin nhắn báo điểm cho phụ huynh (thu theo năm): 120 000 đồng; 8) Thu hộ nước uống học sinh (thu theo năm): 80 000 đồng; 9) Thu phí tiếng Anh người bản xứ (9/2022 đến 5/2023): 1 620 000 đồng; 10) Thu tiền kiểm tra học kì, phù hiệu, thẻ học sinh (thu theo năm): 100 000 đồng: 11) Tài trợ cha mẹ học sinh (thu theo năm): 300 000 đồng.
Tổng số tiền phụ huynh phải đóng: 8 318 220 đồng (chưa kể tiền học phí cả năm học 2022-2023). Hình thức thanh toán: tiền mặt.
"Phiếu thu của Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải gộp chung các khoản, trong đó có nhiều khoản không được phép thu theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhiều người thắc mắc, họ không hiểu tên phí MOS là gì. Họ không đồng tình nhà trường thu cào bằng 300 000 đồng/học sinh tiền tài trợ. Hầu hết phụ huynh đều lầm tưởng khoản tiền kiểm tra học kì là phải đóng bắt buộc theo quy định của Nhà nước", ý kiến phản ánh nêu.
Hiệu trưởng nhà trường nói gì về việc này?
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Đặng Thị Thúy Ái – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, có tồn tại phiếu thu của học sinh như một giáo viên phản ánh.
Tuy nhiên, việc đóng một số khoản như học phí buổi 2, kỹ năng sống, máy lạnh, MOS k10, thu tiền tiếng Anh người bản xứ thu nguyên năm là do cá nhân của phụ huynh em học sinh này có nhu cầu đóng, hoàn toàn không có chuyện ép buộc từ phía nhà trường. Đây là chuyện tự nguyện.
Cũng có nhiều học sinh khác chỉ đóng các phí này hàng tháng.
Cô Đặng Thi Thúy Ái giải thích, MOS k10 là tin học chuẩn quốc tế, dành cho học sinh khối lớp 10, 11, nhưng do hệ thống tin nhắn cài sai, nhầm, mà hệ thống này chỉ được cài 1 lần nên trường sẽ có đề nghị sửa lại nội dung này.
Khoản thu tiền kiểm tra học kỳ là khoản dùng để chi vào việc giấy thi, giấy nháp cho cả học kỳ.
Theo Giáo dục Việt Nam
-
Giáo dục3 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục16 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục20 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.