- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thu tiền học sinh sai quy định, giáo viên có thể bị phạt tù
Vấn đề lạm thu trong trường học vẫn tồn tại suốt thời gian qua, khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc.
Tình trạng lạm thu trong trường học luôn trở thành là chủ đề “nóng” trong mỗi năm học mới. Trước tình hình này, Bộ GD&ĐT ban hành nhiều quy định về những khoản tiền nhà trường được phép và không được phép thu.
Trong trường hợp, nhà trường cố tình làm sai quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Dưới đây là 3 hình thức xử lý đối với hành vi lạm thu trong trường học.
Xử lý kỷ luật
Theo quy định Điều 15, Nghị định 112/2020 của Chính phủ, người có hành vi lạm thu học phí có thể phải chịu những hình thức kỷ luật sau đây:
Áp dụng với viên chức không giữ chức vụ quản lý: khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc.
Áp dụng với viên chức quản lý: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc.
Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại Điều này còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.
Cơ quan chức năng tăng cường chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong nhà trường. (Ảnh minh họa)
Xử phạt hành chính
Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 32, Nghị định 04/2021 của Chính phủ quy định, cơ sở giáo dục có thể bị xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng khi thu các khoản không đúng quy định của cấp có thẩm quyền.
Như vậy, trường hợp nhà trường thu các khoản phí không được phép thu hoặc khoản phí được phép thu nhưng không trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh sẽ phải chịu mức xử phạt hành chính.
Xử lý hình sự
Nếu phụ huynh có chứng cứ chứng minh những khoản thu tự nguyện có dấu hiệu thu quá, thu để sử dụng sai mục đích và ép buộc phụ huynh, học sinh phải nộp và xuất phát từ sự chỉ đạo của nhà trường thì lãnh đạo cơ sở giáo dục đó có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Với trường hợp nhà trường thu các khoản phí với mục đích chiếm đoạt tài sản của phụ huynh, học sinh có tổng số tiền từ 2 triệu đồng trở lên hoặc thuộc trường hợp quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì người thực hiện hành vi có thể bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Điều 355 quy định mức hình phạt như sau:
Khung 1: phạt tù từ 1 năm đến 6 năm.
Khung 2: phạt tù từ 6 năm đến 13 năm.
Khung 3: phạt tù từ 13 năm đến 20 năm.
Khung 4: phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.
Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 - 5 năm và có thể bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Khi phát hiện tình trạng thu chi không đúng quy định trong nhà trường, phụ huynh có thể đề nghị nhà trường giải thích, xem xét lại quyết định thu học phí. Nếu việc đề nghị không giải quyết được vấn đề thì phụ huynh có thể thực hiện việc khiếu nại đến Lãnh đạo nhà trường.
Trường hợp việc giải quyết khiếu nại của Lãnh đạo nhà trường không thỏa đáng thì phụ huynh có thể tiếp tục khiếu nại lần hai đến Cơ quan quản lý cấp trên tức Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Theo VTC News
-
Giáo dục8 giờ trướcHoạt động dạy thêm giúp giáo viên cải thiện nguồn thu nhập mỗi tháng, nhưng dạy thêm thế nào là đúng quy định luôn là vấn đề được thầy cô quan tâm.
-
Giáo dục12 giờ trướcLựa chọn ngành học phù hợp với nữ giới học giỏi Toán và mang lại mức lương cao được nhiều bạn trẻ quan tâm.
-
Giáo dục15 giờ trướcKỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025 tại TP HCM sẽ diễn ra vào hai ngày 6 và 7-6, gồm 3 môn: Ngữ văn, toán, và ngoại ngữ
-
Giáo dục17 giờ trướcHơn 4.000 giáo viên tại Hà Nội vừa có tâm thư gửi lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị điều chỉnh đối tượng được thụ hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 46/2024/NQ- HĐND ngày 10/12/2024 cho cán bộ, công chức, viên chức.
-
Giáo dục18 giờ trướcNguyễn Thụy Như Anh tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi và Nguyễn Thị Thu Hiền đang học đại học ngành sư phạm âm nhạc đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào năm 2025.
-
Giáo dục19 giờ trướcNăm 2025, nhiều trường đại học lớn, trong đó có các trường đại học ngành sư phạm thông báo bỏ phương án xét tuyển bằng kết quả học tập (học bạ) bậc THPT.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay diễn ra 6 đợt với quy mô 85.000 lượt thí sinh, lệ phí 600.000 đồng/lượt.
-
Giáo dục1 ngày trướcTính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều tỉnh, thành phố thông báo về việc lựa chọn môn thứ 3 thi vào lớp 10 THPT 2025, hầu hết các địa phương chọn môn Tiếng Anh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNội dung Thông tư 29/2024 có hiệu lực từ ngày 14/2 quy định rõ những trường hợp giáo viên được phép và không được phép dạy thêm.
-
Giáo dục1 ngày trướcKhông cấm giáo viên dạy thêm nhưng Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định, giáo viên các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgoài xét học bạ, dùng điểm thi tốt nghiệp và xét kết hợp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2025 xét tuyển thẳng học sinh giỏi có giải cấp tỉnh hoặc IELTS 6.0 trở lên.
-
Giáo dục2 ngày trướcNhiều trường đại học khu vực phía Bắc tiếp tục công bố phương án tuyển sinh với nhiều điểm mới đáng chú ý.
-
Giáo dục2 ngày trướcVấn đề dạy thêm tiếp tục trở thành chủ đề được phụ huynh quan tâm trên các diễn đàn, nhiều người băn khoăn giáo viên có được phép mở trung tâm dạy thêm?
-
Giáo dục2 ngày trướcSau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, nhiều phụ huynh và học sinh gặp khó khi xây dựng lại nề nếp sinh hoạt cũng như kế hoạch học tập.