Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo việc học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học của học sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã có những chỉ đạo mới nhất về việc học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học của học sinh, sinh viên trên cả nước.

Ngày 14/3, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có những chỉ đạo mới nhất về việc học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học của học sinh, sinh viên trên cả nước. 

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế - xã hội, cung cấp dịch vụ công, giao dịch điện tử. Đồng thời nhấn mạnh Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học nhưng phải bảo đảm chất lượng học tập, xử lý phù hợp kiến nghị của các trường quốc tế theo quy định.

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước khuyến cáo học sinh, sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài không về Việt Nam trong thời gian có dịch, trường hợp thật sự cần thiết phải nhập cảnh Việt Nam, phải được cách ly theo quy định.

Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo việc học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học của học sinh-1

Trước đó, căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 ở địa phương, 58/63 tỉnh thành đã thông báo thời gian nghỉ học kéo dài cho học sinh, sinh viên. Hầu hết đều kéo dài thời gian nghỉ của học sinh các cấp đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 hoặc chờ đến khi có thông báo tiếp theo.

Trong khi học sinh cấp Mầm non, Tiểu học, THCS được kéo dài thời gian nghỉ, học sinh THPT ở nhiều nơi vẫn phải tiếp tục đi học như Kiên Giang, Trà Vinh, Thanh Hóa, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Hà Nam...

2 tỉnh thành có thời gian nghỉ học kéo dài lâu nhất là TP.HCM và Đồng Nai khi đều quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học đến ngày 5/4. Đối với TP Hà Nội, học sinh THPT tạm thời nghỉ hết 22/3; học sinh các cấp còn lại nghỉ hết 29/3.

Theo Trí thức trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-viec-hoc-truc-tuyen-giam-nhe-chuong-trinh-rut-ngan-thoi-gian-hoc-cua-hoc-sinh-22020143143813280.htm

học trực tuyến

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.