Tuyển sinh 2025: Nhiều trường đại học sư phạm lớn bỏ xét tuyển học bạ

Năm 2025, nhiều trường đại học lớn, trong đó có các trường đại học ngành sư phạm thông báo bỏ phương án xét tuyển bằng kết quả học tập (học bạ) bậc THPT.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Theo báo VnExpress, khoảng giữa tháng 1/2025, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết năm nay dự kiến tuyển gần 5.000 sinh viên và chỉ sử dụng ba phương thức, gồm: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển với thí sinh có thành tích, năng lực vượt trội; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực (SPT) do trường tổ chức.

So với năm ngoái, trường bỏ hai phương thức là xét bằng học bạ độc lập và kết hợp điểm học bạ với điểm thi năng khiếu.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng bỏ phương thức tuyển sinh bằng học bạ THPT từ năm nay. Trường này thực hiện xét tuyển theo 3 phương thức năm 2025 gồm: xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025; thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội và xét tuyển dựa trên điểm thi Đánh giá năng lực SPT năm 2025 do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Riêng với các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, thí sinh còn phải tham dự Kỳ thi năng khiếu năm 2025 do trường tổ chức để lấy điểm thi năng khiếu xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tuyển sinh 2025: Nhiều trường đại học sư phạm lớn bỏ xét tuyển học bạ-1
Năm 2025, nhiều trường đại học lớn, trong đó có các trường đại học ngành sư phạm thông báo bỏ phương án xét tuyển bằng kết quả học tập (học bạ) bậc THPT. Ảnh minh họa 

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Báo VietNamnet dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM vừa cho biết, trước đây nhà trường xét tuyển học bạ độc lập (khoảng 10%) chỉ tiêu hoặc kết hợp điểm học bạ với điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt (30-40% chỉ tiêu). Tuy nhiên, từ năm nay trường sẽ không sử dụng kết quả học bạ với cả hai phương thức này. Lý do là theo chương trình mới, mỗi học sinh sẽ lựa chọn và có điểm học bạ ở những tổ hợp khác nhau nên việc xét tuyển này không còn phù hợp.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ là một trong các phương thức tuyển sinh chủ đạo của trường trong năm 2025. Bên cạnh đó trường sẽ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ở các năm trước, điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cao ngất ngưởng dẫn tới hàng chục nghìn học sinh giỏi vẫn trượt.

Ông Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng đào tạo cho hay, điểm chuẩn học bạ các ngành cao là do chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức này của trường ít. Nhà trường chỉ tuyển tối đa 10% chỉ tiêu, do vậy nhiều ngành chỉ tuyển 2 thí sinh dẫn tới điểm chuẩn rất cao. Mặt khác, lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức học bạ mỗi năm một nhiều.

Trước đó, Đại học Kinh tế Quốc dân đã bỏ xét học bạ từ năm 2024, trong khi đó Đại học Y Hà Nội, Y Dược TP.HCM, Bách khoa Hà Nội không dùng phương thức này. Theo dự kiến, năm nay nhiều trường tiếp tục bỏ hoặc giảm chỉ tiêu xét học bạ, như Đại học Công thương TP.HCM, Công nghiệp Hà Nội...

Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường chỉ được xét tuyển sớm 20% chỉ tiêu.

Đây là các đợt tuyển sinh diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ. Các trường thường xét sớm bằng cách dùng học bạ, chứng chỉ quốc tế, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy hoặc kết hợp nhiều tiêu chí. Ở những trường top đầu, cạnh tranh xét tuyển sớm khá gay gắt như Bách khoa Hà Nội, TP.HCM, nhưng không ít trường chỉ lấy đầu vào trung bình 5 điểm học bạ mỗi môn, thậm chí thấp hơn.

 

Theo Đời sống Pháp Luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tuyen-sinh-2025-nhieu-truong-ai-hoc-su-pham-lon-bo-xet-tuyen-hoc-ba-a505349.html

tuyển sinh đại học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.