Xôn xao vụ nữ sinh Hà Nội bị người lạ chụp lén ngoài cổng trường, đăng lên Facebook quấy rối: Có cả giáo viên vào bình luận khiếm nhã

"Một lớp người "có học", thậm chí có người hiện tại còn là một nhà giáo lại sẵn sàng nói ra mấy lời kiểu như này", N.N bức xúc chia sẻ.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước vụ việc được một nữ sinh ở Hà Nội tên N.N chia sẻ. Chỉ trong vài giờ đăng tải, câu chuyện đã gây bão, nhận được hàng chục nghìn lượt like và bình luận. Theo đó, N.N bị chụp trộm khi đang đứng ngoài cổng một ngôi trường đại học về nghệ thuật nổi tiếng ở thủ đô. Người nọ đã đăng ảnh N.N lên trang Facebook cá nhân cũng lời lẽ quấy rối. 

Điều khiến N.N và cư dân mạng bức xúc nhất là khá nhiều bạn bè của người này, gồm nhiều người lớn tuổi, hiện đang theo đuổi nghệ thuật đã để lại loạt bình luận khiếm nhã. Trong đó có người thậm chí là giáo viên. 

Xôn xao vụ nữ sinh Hà Nội bị người lạ chụp lén ngoài cổng trường, đăng lên Facebook quấy rối: Có cả giáo viên vào bình luận khiếm nhã-1

"Chưa xét về tư cách hay nhân phẩm người nghệ sĩ gì hết, những loại người như này, nhân phẩm con người đều là rác hết. Một dàn những người đều đã bôn ba ngoài đời cả chục năm, những người mà đáng tuổi cha chú em, hùa vào nói những lời dung tục để thoả mãn cơn thèm của họ. Một lớp người "có học", thậm chí có người hiện tại còn là một nhà giáo lại sẵn sàng phun ra mấy lời kiểu như này.

Bao nhiêu năm trải đời, ngồi trên ghế nhà trường, họ học được cái gì, hay rốt cục là vẫn chỉ tốn 12 năm để học cách đọc và viết chữ", N.N viết.

N.N cũng cho biết, cô bạn đã yêu cầu nhóm người này viết bài xin lỗi công khai nhưng không có kết quả. Nữ sinh này chia sẻ thêm, mục đích bài tố là bởi nếu cô bạn không lên tiếng thì sẽ còn thêm nhiều nạn nhân khác.

Xôn xao vụ nữ sinh Hà Nội bị người lạ chụp lén ngoài cổng trường, đăng lên Facebook quấy rối: Có cả giáo viên vào bình luận khiếm nhã-2

Xôn xao vụ nữ sinh Hà Nội bị người lạ chụp lén ngoài cổng trường, đăng lên Facebook quấy rối: Có cả giáo viên vào bình luận khiếm nhã-3

Xôn xao vụ nữ sinh Hà Nội bị người lạ chụp lén ngoài cổng trường, đăng lên Facebook quấy rối: Có cả giáo viên vào bình luận khiếm nhã-4

Loạt bình luận khiếm nhã.

Xôn xao vụ nữ sinh Hà Nội bị người lạ chụp lén ngoài cổng trường, đăng lên Facebook quấy rối: Có cả giáo viên vào bình luận khiếm nhã-5

Đáng chú ý, người bình luận khiếm nhã có cả giáo viên.

"Hôm nay, em may mắn có một mạng lưới hỗ trợ vô cùng tốt, mọi người ngay lập tức lên tiếng bảo vệ và an ủi em, em rất cảm ơn. Nhưng những chuyện như thế này sẽ không dừng lại ở em, mà sẽ còn những nạn nhân khác nữa, với những tình huống tồi tệ hơn cả thế này nữa. Những người mà không có một nền tảng hỗ trợ, những người mà phải nhắm mắt chịu đựng vì tiếng nói của họ không đủ mạnh để át lại những con người như thế này", N.N viết.

Dưới bài đăng vụ việc, rất nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi quấy rối nữ giới, bình luận khiếm nhã của nhóm người nọ và yêu cầu họ phải có bài đăng xin lỗi. Một số người dùng mạng chia sẻ: "Đọc mà bức xúc quá, sao có thể quấy rối nữ giới trắng trợn như vậy, mà toàn người có ăn có học", "Điều mình bực nhất là tư tưởng victim blaming. Khi một cô gái bị quấy rối, thay vì chỉ trích kẻ quấy rối, ngta lại hướng mũi dùi về phía nạn nhân vì mặc váy", "Mong có thêm những điều luật để bảo vệ phụ nữ khỏi bị quấy rối",...

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/xon-xao-vu-nu-sinh-ha-noi-bi-nguoi-la-chup-len-ngoai-cong-truong-dang-len-facebook-quay-roi-co-ca-giao-vien-vao-binh-luan-khiem-nha-162222104133127514.htm

nữ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.