Từ vài năm nay hàng loạt giáoviên Trường THCS Liên Hương, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bỗng trởthành những con nợ khó đòi của ngân hàng sau khi đứng ra vay tiền cho xã xâytrường học.

Khốn khổ những con nợ khó đòi

Từ năm 2005 trở về trước, do hệ thống cơ sở vật chất xuống cấp nên cả giáo viênvà học sinh ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn trongcông tác dạy và học. Vì thế, từ năm 2003 đến 2005, UBND xã Đức Hương cùng Bangiám hiệu trường THCS Liên Hương cùng phối hợp tìm kinh phí để xây dựng một ngôitrường mới.

Chính quyền xã Đức Hương cùng Bangiám hiệu trường THCS Liên Hương đã đứng ra vận động các giáo viên đang công táctại trường này đứng tên vay tiền ngân hàng để giúp trường có đủ kinh phí xâydựng cơ sở vật chất. Để giáo viên chấp nhận vay tiền, chính quyền xã Hương Liêncùng BGH nhà trường đã cam kết sẽ đứng ra trả tiền gốc và lãi cho đến khi trả đủtiền vay của ngân hàng.

Giáo viên còng lưng vay nợ, trả lãi cho xã... xây trường
Để có ngôi trường khang trang thế này, nhiều giáo viên đang è cổ chịu nợ, trả lãi thay cho chủ đầu tư

Được xã hứa, nhiều giáo viêntrường THCS Liên Hương đã đứng ra vay tại Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Vũ Quang vớitổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thế nhưng, ngôi trường được xây dựng đến nay đã hơn 5 năm nhưng UBND xã cũng nhưBan giám hiệu trường này đã thất hứa những điều đã cam kết với những giáo viênnghèo, đẩy hầu hết những giáo viên trong trường trở thành con nợ của Chi nhánhNHNN&PTNT huyện Vũ Quang.

Thầy Trương Bá Năng đứng ra vaytới 16 triệu đồng cho xã. Tuy nhiên, đến nay xã mới chỉ trả cho thầy Năng được 3triệu đồng tại ngân hàng, số còn lại chưa biết khi nào thầy Năng mới có thểthanh toán.

Nợ ở trường cũ tiếp tục “dây dưa” gây khó dễ cho thầy Năng khi chuyển đến ngôitrường mới. “Tôi chuyển về trường THSC Hương Thọ từ tháng 3 năm 2009 và cũngkể từ đó tôi luôn bị ngân hàng đòi nợ. Vì sợ ảnh hưởng đến uy tín, nhiều lần tôiđã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay để trả tiền lãi cho ngân hàng”, thầyNăng bực bội cho biết.

Thầy Nguyễn Viết Hưng, một "nạn nhân" khác cho biết: “Năm 2005 tôi có đứngtên ra vay 12 triệu đồng cho trường xây dựng cơ sở vật chất. Hiện nay tôi đãchuyển về dạy tại huyện Đức Thọ được một năm nhưng số nợ của tôi ở Ngân hàngNông nghiệp Vũ Quang thì xã và nhà trường vẫn chưa giải quyết xong. Và hàngtháng giấy nợ vẫn cứ gửi về đều đều, yêu cầu tôi phải thanh toán số tiền đã vaytrước”.

Giáo viên còng lưng vay nợ, trả lãi cho xã... xây trường
Dù có cam kết trả lãi và gốc, nhưng giáo viên Trường PTCS Liên Hương vẫn trở thành con nợ khó đòi của ngân hàng

Nhiều thầy giáo ngoài số nợ chưađược xã và trường trả đúng hạn cho ngân hàng còn rơi vào cảnh hết sức rắc rối dokhông làm hợp đồng cam kết cụ thể. Thầy giáo trẻ Phạm Khắc Toàn bức xúc: "Tôivay cho xã 15 triệu đồng, hiện chưa trả được đồng nào. Cái dở là khi đứng tênvay cho trường không làm hợp đồng cam kết cụ thể nên giờ không biết kêu ai”.

Hứa trả nhưng... khất dài dài

Trước tình trạng đi vay nợ giúp nhưng xã không trả như đã cam kết, các giáo viênnày đã có ý kiến lên BGH nhà trường và chính quyền xã, thậm chí là gửi đơn lênToà án huyện Vũ Quang để được can thiệp. Một giáo viên buồn bã cho biết: “Nhàtrường và xã cũng đã tiến hành họp đi họp lại rất nhiều lần. Trong mỗi lần họpxã đều hứa sẽ trả, nhưng họ cứ hứa rồi lại để đó”.

Đa số giáo viên vay nợ là giáo viên trẻ, họ mới chân ướt chân ráo được biên chế về trường giảng dạy. Lẽ ra chính quyền xã phải tạo điều kiện cho họ an tâm công tác đằng nay họ đã vay nợ giúp xã mà sau khi vay xong họ lại bỏ mặc như thế là không thể chấp nhận được”- Thầy Tiến - một giáo viên trường PTCS Liên Hương bức xúc.

Trao đổi với chúng tôi thầyNguyễn Bá Thành - Hiệu trưởng trường THCS Liên Hương thừa nhận, có nhiều giáoviên của nhà trường đứng ra vay tiền cho xã xây trường. “Do kế toán đang nghỉsinh nên có bao nhiêu giáo viên đứng ra vay tiền cho xã, và vay tổng số baonhiêu tôi không nắm được con số cụ thể” - thầy Thành cho biết.

Về giải pháp thanh toán nợ cho giáo viên để họ yên tâm công tác thầy Thanh nói,“địa phương và nhà trường đang chờ họp phụ huynh để vận động đóng các bậc cha mẹhọc sinh đóng góp tiền xây dựng cơ sở vật chất, sau đó mới có nguồn tiền trả nợngân hàng cho giáo viên”.

Trao đổi với PV ông Lê Hào Quang - Phó Chủ tịch xã Đức Hương cho biết: “Đâylà việc của chính quyền nhiệm kỳ trước bàn giao lại. Theo tôi được biết, kinhphí xây dựng là do chính quyền xã và nhân dân cùng đóng góp. Khi tiến hành xâydựng, do không có đủ kinh phí nên xã buộc phải bàn với lãnh đạo nhà trường"nhờ"các giáo viên vay tạm tiền ngân hàng để giúp xã có đủ kinh phí xây dựng. Xãchưa trả cho ngân hàng như cam kết với giáo viên là do xoay mãi mà chưa cónguồn. Hiện chúng tôi đang tiếp tục tìm phương án để trả nợ cho giáo viên".

Với thực trạng nêu trên, xem ra, hàng loạt giáo viên ở trường PTCS Liên Hươnghuyện Vũ Quang vẫn tiếp tục là "con nợ" dài dài.


Theo Văn Dũng – ALăng Núi
Dân Trí