Trao đổi, mua bán đồ cũđang trở thành một trào lưu trong đời sống của người Việt. Mọi việc bắt đầu tưnhững nhóm nhỏ, rồi nó được thổi lên và lan rộng qua các diễn đàn mạng. Cuốicùng nó lại quay lại đời sống thực như một phong trào, một lối sống mới.

Nóng trên mạng

Hiện nay, trao đổi đồ cũ đãtrở thành đề tài "nóng" trên các diễn đàn, mạng xã hội. Ngày càng nhiều mạngxã hội, website chuyên về trao đổi đồ cũ đã ra đời, thu hút hàng nghìn thànhviên như: 2win.vn, traodoido.net, chodoxua.vn, sachviet.info...

Mọi vật dụng đều có thể mangra trao đổi, từ móc chìa khóa, giày dép, quần áo, sách vở, tivi, máy tính,máy ảnh, máy ảnh, bàn ghế, đồ dùng cho bé... Những món đồ được mang ra traođổi là những món đồ còn dùng được.

Nó có thể không còn cần thiếtvới người này nhưng lại hữu ích cho người khác. "Thật vui khi mình đổi đượcmột chiếc nôi không dùng tới nữa cho một mẹ ở Cầu Giấy để lấy xe đạp chocon" - chị Trần Thị Ngọc (ngõ 381 Đội Cấn, Hà Nội) chia sẻ sau khi tham giađổi đồ cũ qua trang web lamchame.com.

Sách dường như là "mặt hàng"được đưa ra trao đổi nhiều nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách của nhiều bạntrẻ.

Giới trẻ hào hứng với phong trào đồ cũ
 

Một bạn có nickHoamattroi - thành viên của mạng xã hội trao đổi đồ trực tuyến 2win.vncho biết: "Từ khi tham gia chuyên mục Trao đổi sách trên 2win.vn, mìnhcảm thấy hứng thú đọc hơn vì được chia sẻ và lắng nghe quan điểm của cácthành viên khác đối với những cuốn sách mà mình đã hoặc đang đọc. Cũngchính vì thế mà thói quen đọc sách của mình được cải thiện hơn".

Không chỉ dừng lại ở đời sống"ảo", ngày hội trao đổi sách đã được tổ chức tại nhiều trường như: Học việnBáo chí - Tuyên truyền, Đại học FPT, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học xâydựng...

Chỉ trong vòng 1 ngày(11/2/2012), gần 500 sinh viên đã tham gia chương trình "Kết nối tri thức" -ngày hội trao đổi sách lần đầu tiên diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyêntruyền. Tổng số đầu sách trao đổi lên tới hơn 2000. Các loại sách tham giatrao đổi bao gồm: giáo trình các môn học, sách chuyên ngành tham khảo, đềcương ôn thi, truyện và các sách giải trí khác... Ngày hội một lần nữa nhắcnhở các sinh viên trong và ngoài nhà trường phải trân trọng và sử dụng hiệuquả những cuốn sách của mình.

Được tổ chức hai lần một năm,vào đầu mỗi kỳ học mới, trao đổi sách dần trở thành một hoạt động truyềnthống của sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Dương Trung Dũng, sinh viênĐại học Kinh tế quốc dân cho biết: "Ngày hội trao đổi sách được tổ chức nhằmgiúp các bạn sinh viên giảm chi phí. Đây cũng là cơ hội để sinh viên tiếpxúc với sách bản quyền và xây dựng ý thức dùng sách có bản quyền".

Lan rộng trong đời thực

Chị Phạm Thị Thúy (số 18, ngõ43, Kim Động, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cơ quan chị mọi người rất thườnghay trao đổi đồ cũ. "Ngoài quần áo, chúng tôi còn chia sẻ cho nhau sách vở,đồ chơi của các con. Người nào có con lớn hơn sẽ chuyển lại đồ cho người cócon nhỏ hơn. Chúng tôi vui vì nhận ra rằng, quan trọng hơn việc tiết kiệmchi tiêu cho gia đình, chị em trong cơ quan trở nên gần gũi, gắn bó vớinhau", chị Thúy chia sẻ.

Ngay từ năm thứ nhất, HoàngThị Nga (khoa Kế toán, Đại học Nông nghiệp Hà Nội) đã cùng với các bạn chungphòng ký túc xá thành lập nhóm chia sẻ đồ cũ. Nói về ý tưởng thành lập nhóm,Nga hào hứng: Nhiều khi quá vội vàng, mình mua một chiếc áo mà không hề mặcthử, để rồi về nhà tiếc hùi hùi vì không mặc vừa. Có bạn được tặng một mónđồ gì đó, nhưng thấy không hợp "gu", và mãi cất nó trong đáy tủ. Hoặc cóngười có những món đồ đã mặc 1,2 lần, còn mới nguyên nhưng không thích nữa.Để tránh lãng phí, bọn mình chia sẻ cho nhau.

Giới trẻ hào hứng với phong trào đồ cũ
 

Ngày hội Mottainai là sựkiện xuất phát từ Nhật Bản, được câu lạc bộ 3R  (câu lạc bộ môi trườngcủa học sinh trường THPT Hà Nội Amsterdam) tổ chức định kỳ 2 lần mộtnăm. "Mottainai" theo tiếng Nhật có nghĩa là "Tiếc quá, thật lãng phí"được người Nhật dùng khi một vật vẫn còn giá trị sử dụng nhưng bị bỏ đi.Từ hoạt động này, mọi người rút ra được một bài học là trao đổi nhữngtài nguyên sao cho hiệu quả và tiết kiệm. Đến nay, ngày hội Mottainai đãđược tổ chức 8 lần ở Việt Nam.

Với các chủ đề như: "Gia đìnhsinh thái", "Hãy cho tôi một chiếc túi sinh thái", "Chợ phiên 3R"... ngàyhội Mottainai nhằm mục đích góp phần bảo vệ môi trường (giảm một lượng đồvật vẫn còn giá trị sử dụng nhưng không dùng đến nữa, đồng thời cũng làmgiảm lượng nguyên liệu để tạo ra sản phẩm - đặc biệt là các nguyên liệu từthiên nhiên). Nâng cao tinh thần, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho ngườidân. Đặc biệt, phát huy tinh thần tương thân tương ái, qua các hoạt động từthiện ủng hộ các vật phẩm sau ngày hội.

Điểm nhấn của ngày hộiMottainai là góc 3R giới thiệu và trưng bày các đồ trang trí làm từ vật liệutái chế và dạy các em nhỏ biết thêm về 3R cũng như cách làm đồ dùng từ đồtái chế. Từ vỏ hộp bánh, hộp xốp, nắp chai, vỏ chai... các bạn trong nhóm 3Rtái chế thành các khung ảnh, chuông gió, huy hiệu, chong chóng...

Với những đồ cũ được tái sửdụng đã tiết kiệm được một phần kinh phí lớn cho thành phố vì không phảichôn lấp, đồng thời giảm thiểu chất thải, tạo được tinh thần chia sẻ, liênkết mọi người với nhau. Việc trao đổi đồ cũ không chỉ mang lại niềm vui chomọi người mà còn kêu gọi ý thức tiết kiệm, góp phần bảo vệ môi trường thôngqua việc hạn chế rác thải.

Theo VEF